Nhắn tìm liệt sỹ Nguyễn Chiến Thắng

Ngày đăng: 06:34 08/06/2015 Lượt xem: 668

 

NHẮN TÌM LIỆT SỸ

 

          Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được “ ĐƠN TÌM THÔNG TIN MỘ LIỆT SỸ “ Của đồng chí Nguyễn Chiến Mạnh. Sinh năm: 1954. Là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Nguyên là chiến sĩ C22, E 537, Cục xăng dầu, Đoàn 559. Nguyên quán: Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Hiện đang sinh sống tại: số nhà 28, đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp HCM. Xin tìm kiếm thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng ( anh trai của đồng chí Nguyễn Chiến Mạnh ).

          Ngoài việc tiếp nhận và xử lý đơn của các ban ngành chức năng của Trung ương Hội TTTS-ĐHCM - Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn xin đăng tải thông tin với tình tiết đã được ghi trong đơn của đồng chí Nguyễn Chiến Mạnh nhằm mở rộng việc tìm kiếm thông qua các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn .

          * Toàn văn đơn của đồng chí Nguyễn Chiến Mạnh như sau :

 

( Chân dung liệt sỹ Nguyễn Chiến Thắng )

 

Kính gửi:  HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN, ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

 

Tên tôi là: Nguyễn Chiến Mạnh. Sinh năm: 1954. Là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Nguyên là chiến sĩ C22, E 537, Cục xăng dầu, Đoàn 559. Nguyên quán: Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Hiện đang sinh sống tại: số nhà 28, đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp HCM.

          Tôi xin trình bày như sau: Tôi là Nguyễn Chiến Mạnh là em trai liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng. Tôi đã cùng gia đình từ lâu đã đăng nhiều thông tin tìm mộ liệt sĩ trên các phương tiện truyền thông như: Tìm mộ liệt sĩ trên mạng internet, tìm thông tin từ : phòng TBXH tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Binh đoàn 12... Đựơc biết anh tôi chết do bệnh tại bệnh xá 46, thi hài được an táng tại nghĩa trang của trạm giao liên 13, binh trạm 32. Hỏi 1 số ông từng là chiến sĩ của binh trạm 32 cho biết: Trạm giao liên 13 thuộc binh trạm 32 nằm trên đất nước Lào. Đường 128 do bội đội VN mở. Đoạn từ Lùm Bùm đến Tha Mé. Có 1 ông nói thuộc tỉnh Savannakhet, có ông nói thuộc tỉnh Khăm muon. Gia đình chúng tôi chỉ có thông tin được như vậy.

+ Tôi muốn nhờ hội giúp đỡ tìm kiếm thông tin. Tại thời điểm 30/4/1969.

* Ai là chỉ huy trạm giao liên 13, binh trạm 32. Để hỏi thêm thông tin.

* Tọa độ của trạm giao liên 13, hay địa danh nơi đóng quân.

+ Tại tọa độ trạm giao liên 13, nghĩa trang giao liên 13 đã qui tập hay chưa, và nếu đã qui tập thì đưa về đâu?

 Mới đây tôi có liên hệ với HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, được hội tư vấn trợ giúp. Nên tôi làm đơn này đề nghị  HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN, ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH giúp đỡ tìm kím phần mộ liệt sĩ như sau:

Liệt sĩ: Nguyễn Chiến Thắng.  Sinh năm : 1948, Nhập ngũ: 8/1967. Cấp bậc: Hạ sĩ. Chức vụ: chiến sĩ, đơn vị: KH. Nguyên quán: Lương Ngọc, Tân Tiến, Hưng Nhân, Thái Bình. Hy sinh ngày 30/4/1969, tại mặt trận phía nam. Thi hài được an táng tại : Nghĩa trang mặt trận. Giấy báo tử kí ngày 31/12/1972.

          Kính mong Hội TTTS-ĐHCM xem xét, tìm kiếm thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Chiến Mạnh, ĐT: 0986.986.137. số nhà 28, đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM. Xin trân thành cảm ơn!.

Ngày 06 tháng  6  năm 2015

Người làm đơn : Nguyễn Chiến Mạnh

 

          Các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn ai biết về thông tin và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng xin liên lạc về địa chỉ: Nguyễn Chiến Mạnh, ĐT: 0986.986.137. số nhà 28, đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM. Hoặc thông báo cho Ban Biên tập Trang điện tử Trường Sơn -  Email : Hoitruongson@gmail.com

Xin trân thành cảm ơn!.

 

Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn

 

 

tin tức liên quan