TÌM LIỆT SỸ
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Tuấn thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mạm (1947, Nam Từ Liêm, Hà Nội), hy sinh năm 1968 tại Thừa Thiên Huế, đơn vị Sư đoàn 30X.
Theo thông tin gia đình và cựu chiến binh, liệt sĩ có khả năng hy sinh tại phía Tây Nam sân bay Phú Bài, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy (vùng Mù Kham – suối Dương Hòa – đồi 143) trong các trận giao tranh nhỏ sau Tết Mậu Thân 1968.
Mong mọi người nếu biết thông tin gì về liệt sĩ hoặc khu vực này, xin vui lòng liên hệ giúp: 0368 928 408. Gia đình vô cùng cảm ơn!
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025
ĐƠN ĐỀ NGHỊ/ NHỜ CHUYỂN TIẾP/ HƯỚNG DẪN BỘ PHẬN LIÊN QUAN
(Về việc cung cấp thông tin và hỗ trợ xác minh danh tính liệt sĩ tại khu vực sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế)
Kính gửi:
-
Bản tin thời sự 2011
-
Hội Trường Sơn
-
Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
Tôi tên là: Nguyễn Văn Hè
Sinh năm: 1972
Hộ khẩu thường trú: Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên hệ: 097 613 6610
Tôi là thân nhân của liệt sĩ: Nguyễn Văn Mạn, sinh năm 1947, quê quán tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo thông tin gia đình lưu giữ và giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Văn Mạn đã
hy sinh năm 1968 tại chiến trường Thừa Thiên Huế. Đơn vị công tác:
Sư đoàn 30X (không rõ thông tin chi tiết). Gia đình hiện có
Bằng “Tổ quốc ghi công” mang tên liệt sĩ.
Nội dung đề nghị:
Qua theo dõi các nguồn thông tin báo chí và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi được biết khu vực
sân bay Phú Bài – nơi từng là chiến trường ác liệt trong
chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 – đã và đang được triển khai nhiều đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Với mong muốn tìm lại phần hài cốt của người thân đãTheo thông tin gia đình và cựu chiến binh, liệt sĩ có khả năng hy sinh tại phía Tây Nam sân bay Phú Bài, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy (vùng Mù Kham – suối Dương Hòa – đồi 143) trong các trận giao tranh nhỏ sau Tết Mậu Thân 1968.

, tôi kính đề nghị quý cơ quan:
-
Cung cấp thông tin về các đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực quanh sân bay Phú Bài, đặc biệt là những đợt có liên quan đến trận chiến năm 1968.
-
Nếu hiện có hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được tìm thấy tại khu vực trên, kính mong quý cơ quan:
-
Tiến hành giám định ADN (nếu chưa thực hiện);
-
Hướng dẫn gia đình tôi cung cấp mẫu ADN để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Mạn.
-
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cần thiết để gia đình tôi đăng ký lấy mẫu sinh phẩm, cũng như phối hợp xác minh thông tin mộ liệt sĩ nếu có khả năng trùng khớp.
Gia đình tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan trong công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân liệt sĩ.
Trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Hè

Mốc định vị chính
Sân bay Phú Bài: Là điểm tham chiếu trung tâm.
Phía Tây Nam: Khu vực mục tiêu nằm khoảng 1–3 km về hướng Tây Nam so với ranh giới sân bay.

Các địa danh chính để thu hẹp phạm vi
Mù Kham: Khu vực đồi núi rừng rậm, nhiều khả năng là nơi phục kích và giao tranh.
Suối Dương Hòa: Nguồn nước, kẽ suối nhỏ có thể là nơi chôn cất tạm thời hoặc trận địa.
Đồi 143: Một điểm cao chiến lược, khả năng liên quan trực tiếp đến trận đánh nhỏ sau Tết Mậu Thân.
>

Theo thông tin từ cựu chiến binh, các khu vực này là rừng núi đá, nhiều đất đá bị san phẳng hiện nay, vì vậy dấu vết có thể đã bị thay đổi.
Vào 4:28 Th 3, 14 thg 10 2025 Trọng Tuấn <
tuantrong0053@gmail.com> đã viết:

Trọng Tuấn <tuantrong0053@gmail.com> |
|
15:20 (1 giờ trước) |
|
|
đến bantints2011, tôi
 |
|
Yêu Cầu ban 515/ đội 192 Tinh Thừa Thiên Huế tập trung tìm kiếm các khe suối, khu núi đá san lấp: núi 143 - suối Dương Hòa
Vào 11:26 Th 3, 14 thg 10 2025 Trọng Tuấn <
tuantrong0053@gmail.com> đã viết