Hãy giúp đỡ hội viên Lê Công Bòng, Khánh Hòa

Ngày đăng: 11:01 10/08/2017 Lượt xem: 4.181
 
 HÃY GIÚP HỘI VIÊN LÊ CÔNG BÒNG




Vợ chồng hội viên Lê Công Bòng trước ngôi nhá siêu vẹo và trước đám phân bò được phơi khô để bán.

 
      Hội viên Lê Công Bòng, sinh năm 1949. Anh hiện ở thôn Mỹ Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Lê Công Bòng là chiến sĩ Trường Sơn Binh trạm 37, Sư đoàn 470.
      Do ảnh hưởng của những năm tháng chiến đấu trên Trường Sơn, anh mắc bệnh thần kinh không ổn định, đau đầu kinh niên. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh bị tai nạn lao động, bị mất cánh tay phải. Gia đình anh càng lâm vào cảnh túng quẫn. Vợ chồng người con trai đã phải vào Bình Dương làm thuê. Do không đủ sức làm nông nghiệp nên hiện nay hai vợ chồng anh phải đi nhặt phân bò, phơi khô để bán.
      Ngôi nhà vách đất của vợ chồng anh đã siêu vẹo và dột nát không biết còn trụ được mấy mùa mưa gió nữa. Mong ước của hai vợ chồng anh là được hỗ trợ xây lại ngôi nhà che mưa che nắng… cho hai vợ chồng già.
       Hoàn cảnh của gia đình hội viên Lê Công Bòng thật sự khó khăn.
       Cần lắm những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ từ đồng đội và từ xã hội.
 
       Mọi sự giúp đỡ xin gửi về đồng chí Phạm Duy Khiêm, Chủ tịch Hội TS tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0963 906335.
         
       Trần Văn Phúc
tin tức liên quan