Chủ tịch nước: 'Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ'

Ngày đăng: 07:29 21/07/2022 Lượt xem: 119

Chủ tịch nước: 'Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ'

Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động, đối ngoại độc lập, tự chủ
là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa.

Sáng 20/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo Nhà nước nhấn mạnh, đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam ngoài độc lập, tự chủ, còn "đa phương hóa, đa dạng hóa, kiên trì đối ngoại rộng mở, thêm bạn bớt thù, vừa hợp tác vừa đấu tranh...".

"Chúng ta phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên cao nhất, tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, nhất là đối với các nước lớn, đối tác chiến lược, nước láng giềng và các nước trong khu vực", Chủ tịch nước nói.

Ông khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là kinh nghiệm quý báu kết tinh từ lịch sử dân tộc hàng nghìn năm. Vì vậy, bên cạnh củng cố quốc phòng - an ninh, Việt Nam cần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước hùng mạnh. Cùng với đó, tư duy bảo vệ Tổ quốc phải không ngừng phát triển, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Văn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Văn

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đánh giá sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về thế và lực. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng đòi hỏi chiến lược, sách lược phù hợp, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến về nhiều nội dung, nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Đại tướng Phan Văn Giang (trái), Đại tướng Lương Cường (phải) cùng các tướng lĩnh quân đội thăm đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hải Phòng sáng 20/7. Ảnh: Sơn Hà

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Đại tướng Phan Văn Giang (trái), Đại tướng Lương Cường (phải) cùng các tướng lĩnh quân đội đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Hải Phòng, sáng 20/7. Ảnh: Sơn Hà

Trước hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ TP Hải Phòng và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo do Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" tổ chức.

Sơn Hà
(PS st theo VnExpress)

tin tức liên quan