Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Gặp, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn bàn giao cho Đại tá Nguyễn Văn Bắc, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, đảm nhiệm Quyền Chủ tịch, kiêm Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn.

Phát biểu chỉ đạo bàn giao, Thượng tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Phạm Gặp trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty Thái Sơn; từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng và điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu...

Bàn giao chức danh lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao. 

Đối với Đại tá Nguyễn Văn Bắc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Văn Bắc cùng Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tổng công ty tiếp tục nỗ lực thi đua, gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc; từng bước tháo gỡ, giải quyết những tồn đọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, Bộ Quốc phòng, xứng đáng với sự tin tưởng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng công ty cần tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tuân thủ pháp luật, chú trọng các ngành nghề cốt lõi (xây dựng, thương mại, dạy nghề), đặc biệt là công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; duy trì nghiêm quy định, kỷ luật để ngày một phát triển.

Bàn giao chức danh lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn
 Thượng tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu chứng kiến bàn giao chức vụ giữa Đại tá Phạm Gặp và Đại tá Nguyễn Văn Bắc (ngồi phải)

Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc tổng công ty tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất, phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đưa Tổng công ty Thái Sơn phát triển bền vững. 

GIANG ANH
(PS st theo QĐND)