-------------------
ÔNG TRUM CÓ LÝ
Chiến dịch Quân sự đặc biệt của Nga đã bước sang năm thứ 4, thực tế đã trở thành cuộc chiến tranh giữa Nga với Ucraina + Mỹ và Nato, chiến tranh uỷ nhiệm.
Mỹ đã viện trợ cho Ucaina 350 tỷ USĐ, các nước EU khoảng gần 150 tỷ USD với các Các loại vũ khí hiện đại. Các biện pháp cấm vận hết sức ngặt nghèo diễn ra liên tục. Cả hai bên đều muốn chiến thắng, thực tế thiệt hại cả hai bên rất to lớn đặc biệt là Ucraina, khoảng 8 triệu người đã chạy ra nước ngoài, nền kinh tế suy kiệt. Năm 1990, khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine đứng trên đỉnh cao kinh tế với GDP 81,39 tỷ USD, vượt trội Việt Nam (6,472 tỷ USD) tới hơn 13 lần. Đó là sự chênh lệch giữa một cường quốc công nghiệp hùng mạnh và một nước nông nghiệp nghèo đói vừa thoát khỏi cơ chế bao cấp. Đến năm 2008, khi Ukraine khát khao gia nhập NATO, khoảng cách vẫn còn—GDP Ukraine đạt 188,1 tỷ USD, gần gấp đôi Việt Nam (99,81 tỷ USD). Nhưng rồi biến cố Maidan đã trở thành điểm rẽ lịch sử. Ukraine với 190,5 tỷ USD đã bắt đầu nhìn thấy Việt Nam (213,7 tỷ USD) vượt mặt. Năm 2025, bức tranh không chỉ đảo ngược mà còn trở nên cách biệt. GDP Ukraine ước tính chỉ đạt 189,8 tỷ USD—con số gần như đóng băng suốt một thập kỷ, trong khi Việt Nam đã vươn tới 506,6 tỷ USD, gấp gần ba lần. Nếu quy đổi theo giá trị không đổi, GDP Ukraine còn chỉ bằng 47% so với chính mình năm 1990, trong khi Việt Nam tăng 837%.
Ukraine đánh cược vận mệnh quốc gia vào một canh bạc địa chính trị. Cách mạng Cam 2004 đặt viên gạch đầu tiên. Biến cố Maidan 2014 đẩy Ukraine vào vực thẳm không thể quay đầu. Nền kinh tế sụp đổ ngay lập tức với GDP giảm 6,6% năm 2014 và 9,8% năm 2015. Đồng Hryvnia—biểu tượng chủ quyền tiền tệ—tan nát với sự mất giá 70% chỉ trong ba năm. Cuộc xung đột hiện tại đã chôn vùi những gì còn sót lại của nền kinh tế Ukraine khi đang phát triển. GDP giảm 29,2% chỉ trong năm 2022. Công nghiệp nặng—xương sống kinh tế của Ukraine—gần như biến mất, với sản lượng thép giảm từ 42,8 triệu tấn năm 2008 xuống thảm hại 6,3 triệu tấn năm 2023. Không phải suy thoái, đây là sự sụp đổ toàn diện của một cường quốc công nghiệp. Hiện tại 8 triệu người Ukraine—20% dân số—đã phải rời bỏ tổ quốc. Trong khi đó, Ukraine phải đối mặt với tương lai u ám. IMF dự báo Ukraine cần ít nhất một thập kỷ và 411 tỷ USD để khôi phục kinh tế về mức trước xung đột. Một thế hệ phát triển đã bị xóa sổ.
Không có viện trợ thì lấy gì mà cầm cự được. Mặc dù được Mỹ và phương Tây chi viện về vũ khí hiện đại, cung cấp tình báo, huấn luyện quân đội, cố vấn về cách đánh và nhiều mặt nhưng trên chiến trường khiến Nga đang vẫn ở thế chủ động.
Sau vụ bê bối mới đây ở Phòng Bầu dục, tình hình thời sự có nhiều biến động.
Tướng 4 sao Nato người Đức đã nghỉ hưu nhận định:
- Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị thất bại hoàn toàn về mặt quân sự. Tình thế này chỉ có thể cứu vãn thông qua thương lượng.
- Trump muốn kết thúc chiến tranh. Con tàu Hoa Kỳ đang lao về hướng hòa bình. Con tàu của Tây Âu đang tiếp tục lao vào về phía chiến tranh.
- Từ vài tuần nay, các nước EU hỗn loạn “như một đàn gà”.
- Rõ ràng là Zelensky không muốn thương lượng, muốn đánh tiếp.
- Zelensky đúng là kẻ vô ơn đối với Mỹ.
- Điều quan trọng hiện nay là phải kết thúc chiến tranh. Ukraine không bao giờ có thể thắng Nga trên chiến trường.
Zelensky đã mắc sai lầm trầm trọng: trong cuộc đàm phán tháng Ba và Tư 2022 đã thống nhất với Nga 3 điểm, không vào NATO, trung lập, không cho quân đội nước ngoài có mặt ở Ukraine. Nhưng các thành viên NATO đã ép Zelensky không được ký.
Theo dõi thực tế diễn ra chiến tranh hơn ba năm qua cho thấy: Baiden và phương tây quyết tâm đánh bại Nga, làm cho nền kinh tế Nga sụp đổ bằng các biện pháp quân sự - Kinh tế - Ngoại giao. Nhưng điều đó không diễn ra và ngược lại. Năm 2024 GDP của Nga tăng trưởng 4%, đạt hơn 2.000 tỷ USD , ít ai ngờ tới, trong khi đa số các nước EU rơi vào khó khăn, suy thoái.
Ông Trum có lý:
Ông Trum khi tranh cử tổng thống đã nói, nếu trúng cử ông sẽ giải quyết kết thúc chiến tranh Nga - Ucraina trong 1 ngày, đó là nói để tranh cử. Khi thắng cử ông cũng làm thật, không phải 1 ngày mà sẽ có biện pháp cứng rắn để kết thúc, đuổi ông Zen ra khỏi nhà trắng, không chi tiền ăn ngủ tại khách sạn. Hôm nay ông tuyên bố cắt viện trợ cho Ucraina.
Ông đã nghiên cứu lịch sử nước Nga:
Napoleon Bonaparte đã trị vì nước Pháp. Trên đà các cuộc chinh phục cách mạng từ năm 1789, nước Pháp đã phát triển sức mạnh của mình rất nhanh khi đội quân của Napoléon chinh phục được phần lớn châu Âu. Tuy nhiên, sự thất bại còn nhanh hơn, bắt đầu từ sau thảm họa của cuộc tiến công nước Nga năm 1812 bị Kutuzov một trong những danh tướng kiệt xuất nhất trong lịch sử, lãnh đạo quân dân Nga tổ chức phản công đánh bại cuộc xâm lược của Napoleon vào năm 1812, tạo nên bước ngoặt của chiến tranh, mở ra thời kỳ suy thoái của hoàng đế nước Pháp.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Đức - Hít le đã đánh chiếm hết châu Âu, đã tiến đến gần thủ đô Mascova của Liên Xô. Quân và dân Liên Xô đứng đầu là nguyên soái Xtalin đã phản công đánh bại quân Đức, Hítle tự sát, nước Đức đầu hàng là công hàng đầu của Liên Xô, cứu nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa phát xít.
Ông Trum thấy rằng nước Nga không thể bị đánh bại trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nước Nga bao la chiếm 1/6 diện tích thế giới, trải dài qua 6 múi giờ trên lục địa hai châu Âu - Á, giáp hai đại dương, hai biển lớn. Dân số gần 150 triệu người, tài nguyên khoáng sán "vô tận", có quân đội mạnh, vũ khí hiện đại, nhân dân Nga kiên cường bất khuất, đặc biệt hiện nay nước Nga có tổng tống Putin.
Năm 2016 sang tham quan nước Nga, khi ấy còn rất nhiều khó khăn, nhưng qua tham quan đất nước, xem các bảo tàng tôi đã viết bài thơ rất dài về Nước Nga
...
Dân số bên Nga gấp rưỡi ta
Tài nguyên giầu có, đất bao la
Hai châu Âu-Á trong một nước
Hai đại dương, hai biển mở ra
...
Hai cuộc chiến tranh lớn vẻ vang
Pháp sang rút chạy, Đức đầu hàng
Naponeon, Hitle bại
Cutudop, Giucop - thắng vẻ vang
...
Nước Nga quê hương của Lênin
Cách mạng tháng mười tạo niềm tin
Bỗng xoay chế độ, nhiều cay đắng
Nay gắng vượt lên, có Putin.
...
Ông Trum thấy rằng không thể đánh bại nước Nga có Tổng thống Putin, nếu tiếp tục cùng Nato thúc ép Ucraina chống Nga, chiến tranh thế giới lần thứ 3 có thể xảy ra, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra, ai thắng???
Ông Trum là một tỷ phú, ông nhắc việc 350 tỷ USD Mỹ viện trợ cho Ucraina và lên tiếng đòi trả, nếu tiếp tục ủng hộ cuộc chiến mãi kéo dài số tiền có thể lên tới nghìn tỷ đô la, điều đó ngoài suy nghĩ của ông.
Ông muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, hàng đầu phải là kinh tế. "Kinh tế quyết định chính trị", kinh tế mạnh mới có quân sự mạnh.
Đối tượng cạnh tranh kinh tế với Mỹ không phải là Nga mà là Trung Quốc.
Nền kinh tế thế giới hiện nay đứng đầu là Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ. Nga xếp thứ 10 với GDP 2,06 nghìn tỷ USD trong khi Mỹ là 29,170 nghìn tỷ USD, gấp gần 15 lần Nga.
Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2025 ở mức Kỷ lục là 895 tỷ USD. Ông Trum muốn hoà hoãn với Nga hạ chi tiêu quốc phòng đi 50 % để phát triển kinh tế.
Qua chiến tranh Nga - Ucraina, hai nước Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn và cả Triều Tiên nữa, điều đó ông Trum không muốn, ông muốn làm "bạn" với Putin....
NHÌN BẠN NGẪM VỀ TA
Ta không ủng hộ chiến tranh, nó lại xảy ra ở hai nước anh em trước đây đều là bạn của nước ta giúp đỡ chúng ta rất lớn. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã rõ. Tuy nhiên có một số người cán bộ cấp cao, tướng lĩnh lên án Nga cho rằng Nga phi nghĩa sẽ thua ... nay nghe ông Trum mà xem lại. Đâu là nguyên nhân sâu xa gây ra cuộc chiến tranh này? Nghe ông Trum xử sự để rõ hơn.
Xem ông Zelenski cãi nhau với ông Trum, chúng ta càng tự hào về Đảng ta, nhân dân ta vô cùng. Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với tinh thần độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện. Đó là truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta được phát triển lên đỉnh cao ở thời đại Hồ Chí Minh.
Chúng ta tự hào với đường lối ngoại giao của Đảng ta, sự tài tình của các nhà ngoại giao Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh.
Nhìn cục diện thế giới cho thấy: Ổn định chính trị là nền tảng phát triển. Ngoại giao cân bằng là chìa khóa sinh tồn. Mỗi quốc gia cần tỉnh táo nhìn nhận vị thế thực của mình. Tránh ảo tưởng về "đồng minh xa" và không coi thường láng giềng gần.
"Anh em xa không bán, làng giềng gần phải mua"
Tập trung phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam Cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Quê hương đêm 4/3/2025
Thiếu tướng Hoàng Kiền