Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sáng 25/5 được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia, hội trường Thống Nhất TP HCM và quê nhà Quảng Ngãi.
Đúng 7h, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu. Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, cho biết từ sáng qua đến nay, hơn 10.000 lượt người người đến viếng nguyên Chủ tịch nước tại ba địa điểm. Trong đó, có nhiều đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế. Nhiều bạn bè quốc tế gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia đình nguyên Chủ tịch nước.
"Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung về đây để tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Bình nói và tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
.jpg)
Di ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu từ 7h hôm qua tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; hội trường Thống Nhất TP HCM; hội trường T50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi.
7h hôm nay, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra đồng thời ở ba địa điểm trên. Linh cữu sẽ được di chuyển đến sân bay Nội Bài và về sân bay Chu Lai (Quảng Nam) vào chiều cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức lúc 15h tại nghĩa trang xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại sân bay Chu Lai, Quảng Nam, nhà chức trách chuẩn bị linh xa
chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Linh
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần lúc 22h51 ngày 20/5/2025 tại nhà riêng ở quận Ba Đình, TP Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi. Ông sinh tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; là kỹ sư địa chất, giáo sư danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (từ năm 2001); Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, Ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tiếp từ khóa 5 (dự khuyết) đến khóa 9; đại biểu Quốc hội khóa 7, 8 và 10.
Năm 1987, ông được phân công làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1992, ông giữ chức Phó thủ tướng trọn một nhiệm kỳ và được bầu làm Chủ tịch nước hai nhiệm kỳ từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006. Ông được tặng Huân chương Sao Vàng và huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Nhóm phóng viên
(PS st theo VnExpress)