“Quyết sách được lòng dân” – Góc nhìn của Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
07:03 29/05/2025
Lượt xem:
85
.png)
QUYẾT SÁCH ĐƯỢC LÒNG DÂN
Khi mà đất nước đang mở rộng cửa bước vào Kỉ nguyên mới thì có rất nhiều tin vui ập đến, một trong những tin vui ấy là việc làm nhà không phải xin giấy phép xây dựng vốn là một quy định tạo cơ chế xin – cho gây ra không ít bức xúc, tốn kém cho người dân.
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng. Chỉ đạo này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Thủ tướng cho rằng đất của người dân đã có quyền sử dụng nên họ có quyền xây dựng. Không chỉ vậy, mảnh đất đã được quy hoạch chi tiết về chiều cao, tỷ lệ cây xanh, mật độ xây dựng, khoảng cách giữa các nhà với nhau, khoảng cách với vỉa hè. Tất cả đã có quy định nên không việc gì phải đi xin giấy phép xây dựng. UBND xã phường phải đi kiểm tra xem người dân có xây đúng không.
Chỉ đạo nóng của Thủ tướng tháo gỡ một nút thắt gây không ít phiền hà cho người dân mỗi khi có nhu cầu xây dựng nhà ở.
Thực tế những ai đã từng làm nhà ở dù ở thành thị hay nông thôn đều thấm thía cái cảnh bị các thủ tục hành chính trong xin cấp phép xây dựng hành hạ. Mặc dù đã có sổ đỏ trong tay nhưng để xin được cái giấy phép xây dựng ấy nếu “xuôi chèo mát mái” cũng phải mất khoảng 1 tháng. Nhưng thực tế vì nhiều lí do phải lên xuống nhiều lần có khi mất cả nửa năm vì mỗi lần có một trục trặc nhỏ trong bộ hồ sơ đều phải làm lại và phải chờ đợi thêm 15 ngày (không tính thứ bẩy, chủ nhật), kèm theo đó là chi phí “các kiểu” cũng mất một khoản tiền kha khá. Hơn nữa, không phải ai cũng rành thủ tục để tự đi xin cấp phép, nhiều người phải thuê "cò" làm các thủ tục lại tốn thêm hàng chục triệu nữa. Trong khi đó, nhiều bản vẽ chỉ để đối phó, vẽ cho có để làm thủ tục xin phép xây dựng, nhưng khi thi công lại thay đổi so với giấy phép xây dựng... Mỗi ngày mỗi quận huyện có hàng trăm căn nhà xây dựng thì cơ quan chức năng cũng không đủ người và không đủ chuyên môn để kiểm tra, thẩm định. Điều này cũng làm phát sinh thêm chi phí “lót tay” nếu muốn nhanh, muốn đúng tiến độ.
Chủ trương này đã được thông báo ngày 27/2/2024, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật (baochinhphu.vn ). Việc này cũng nằm trong công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/12/2024, trong đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và Doanh nghiệp.
Trong cuộc sống hiện tại còn rất nhiều các thủ tục hành chính gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân như việc làm sổ đỏ, đăng ký kinh doanh, chuyển hộ khẩu, giải quyết khiếu nại… phải qua nhiều thủ tục, giấy tờ, xác nhận, chữ ký… Quy trình xử lý kéo dài, phải đi lại nhiều nơi, gặp nhiều cơ quan khác nhau. Chính vì vậy, việc bỏ cấp giấy phép xây dựng sẽ bước đột phá, tạo ra một tiền lệ tích cực, được đông đảo người dân nhiệt liệt hoan nghênh và chờ đợi sớm thành hiện thực.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
tin tức liên quan