Chủ tịch Hà Nội: Một người dân ở đây quen 5 cán bộ Trung ương

Ngày đăng: 06:49 30/07/2017 Lượt xem: 382

Chủ tịch Hà Nội: Một người dân ở đây quen 5 cán bộ Trung ương

 

                                                                      Nguồn:Báo Điện tử  InfoNet


Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ như vậy với Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trong buổi trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính diễn ra sáng nay 29/7 tại Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung báo cáo với đoàn công tác TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian qua Hà Nội chọn việc quan trọng đầu tiên là sắp xếp lại bộ máy hành chính. Việc này được thực hiện trước tiên ở điểm nóng là Văn phòng UBND TP (trước đây là đơn vị bị nhiều phàn nàn về thủ tục hành chính).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu quá trình sắp xếp bộ máy lãnh đạo phải diễn ra yên ấm, quá trình sắp xếp không được gây đình trệ công việc. Theo đó,  Lãnh đạo TP đã trực tiếp đối thoại với cán bộ, công chức những người có chức vụ và cho cơ chế với Trưởng phó phòng trong diện cắt giảm, giữ nguyên lương trong 24 tháng, nhưng không tham gia điều hành công tác. Trong thời gian đó, nếu có nhu cầu ở địa bàn sẽ đề bạt. Vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao. Sau đó cách làm này được nhân rộng ra các sở ngành, quận huyện. Chỉ sau một năm, Hà Nội cơ bản đã hoàn thành việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy gắn với đề án cơ cấu việc làm cụ thể đến từng đơn vị.

Nói về chỉ số sự hài lòng của người dân với công tác cải cách hành chính, ông Chung thừa nhận Hà Nội đang ở vị trí thấp (58/63 tỉnh, thành). Lãnh đạo Thủ đô nhìn nhận đây là tồn tại cần khắc phục. Người đứng đầu chính quyền thủ đô cho rằng công tác cải cách hành chính muốn có sự hài lòng của người dân phải gắn với hiện đại hóa công nghệ thông tin.

 

 “Lấy sự hài lòng của người dân bằng các thủ tục, dịch vụ nhanh chóng. Giá dịch vụ chúng ta giống nhau, nhưng ăn nhau ở thái độ phục vụ”, ông Chung nhấn mạnh. Theo ông Chung, Hà Nội và TP.HCM giống nhau khi có từ 200.000 - 300.000 doanh nghiệp nên việc muốn tất cả số doanh nghiệp này bằng lòng là khó khăn.

"Theo tinh thần nghị quyết đảng bộ TP Hà Nội, chúng tôi sẽ phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội vươn lên thứ 15-16. Chúng tôi không dám đặt mục tiêu số 1 hay 2 hoặc top 5 vì với khối lượng phục vụ lớn, đòi hỏi khả năng tương đồng các vị trí rất khó”, Chủ tịch Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo TP.HCM.

Tuy nhiên ông Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận nếu làm tốt nhưng gặp phải các vụ việc như cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu sẽ mất điểm với toàn dân, chưa nói tới các doanh nghiệp.

"Thực sự đó là vấn đề khó khăn. Hà Nội khác với TP.HCM, áp lực hơn. Một người dân ở đây quen với 5 cán bộ trung ương. Vì các bộ ban ngành trung ương đóng trên địa bàn. Tôi đã thấm từ khi làm ở công an, nhưng sang UBND thành phố tôi lại càng thấm chuyện đó", ông Chung bộc bạch và cho biết các đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ xuống địa bàn rất chia sẻ với cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó Chủ tịch Hà Nội thông tin thực tế cho thấy một số người dân Hà Nội ra đường còn giữ thái độ hống hách, có người ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính chậm hay phòng chờ không có điều hòa có thể nóng tính rồi
tin tức liên quan