Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương: Cách chức ông Nguyễn Xuân Anh là cần thiết

Ngày đăng: 07:43 07/10/2017 Lượt xem: 517



Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương: Cách chức ông Nguyễn Xuân Anh là cần thiết


 
                                                          Nguồn:Báo Điện tử VTC News


Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi chức Ủy viên Trung ương với ông Nguyễn Xuân Anh là 'cần thiết'.

Tối 6/10, trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương cho rằng việc cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi Ủy viên Trung ương đối với ông Nguyễn Xuân Anh là “cần thiết” và “lẽ ra nên làm từ trước thì hay hơn”.

Ông Nguyễn Đình Hương nhận xét: “Tôi cho là cách làm của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) và Ban kiểm tra Trung ương rất chính xác, khách quan và minh bạch, rất dân chủ. Trước khi ra kết luận và thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh thì cũng họp chi bộ rất nghiêm túc. Đây là cách làm rất dân chủ chứ không phải là quyết định của Bộ Chính trị như vẫn thường thấy”.
 

nguyenxuananh1


                                                                                 Ông Nguyễn Xuân Anh.


“Vấn đề cơ bản ở đây là ông Nguyễn Xuân Anh đã sai lầm quá đáng. Thậm chí ông này còn vi phạm rất nhiều điều mà Đảng quy định đảng viên không được làm. Một Ủy viên Trung ương mà đã vi phạm quá nhiều như thế thì có còn xứng đáng là Ủy viên Trung ương nữa không?

Thêm nữa, ông Nguyễn Xuân Anh là người đứng đầu đảng bộ một thành phố lớn trực thuộc trung ương mà ông ấy cũng không đoàn kết, không gương mẫu trong lối sống, không dân chủ, rồi độc đoán, chuyên quyền. Sai phạm đó đã rõ ràng, BCHTƯ thi hành kỷ luật là đúng thôi”, vị nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương bình luận.

Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng: “Hiện tượng Nguyễn Xuân Anh là một hiện tượng lạm dụng quyền lực. Ông Nguyễn Xuân Anh khi lên làm Bí thư Thành ủy thì tự cho rằng ông ấy là quyền lực cao nhất nên sinh ra thói chuyên quyền, lợi dụng quyền lực để thu vén cá nhân. Sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là buộc phải kỷ luật cách chức. Những người như thế là không xứng đáng, tôi cho rằng kỷ luật như thế là đúng."

Trước đó, trả lời phỏng vấn VTC News liên quan đến những sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho rằng Bí thư Đà Nẵng đã sai phạm nghiêm trọng và kỷ luật là cần thiết.

“Một số người hiểu biết nội tình sâu sắc thì không ai nhìn nhận trường hợp Nguyễn Xuân Anh là "hạt giống đỏ". Cách đào tạo, cơ cấu để đưa vào BCHTƯ như thế thì làm sao có thể nói đấy là “hạt giống đỏ” được.

Chúng tôi đã nhìn thấy mầm mống, thậm chí nguy cơ này từ lâu. Loại cán bộ như vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tin dùng họ, rồi lơ là, tâng bốc họ lên. Từ lâu chúng tôi và nhiều người nữa trong Đảng đã nhìn thấy nguy cơ này rồi”, ông Mão nói.

Vị nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định: “Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số người thiếu hiểu biết thì mới nhìn đó như là một “hạt giống đỏ”, một “nhân tố quan trọng”. Rõ ràng bản chất con người không được rèn luyện, động cơ phấn đấu không tốt dẫn đến hiện tượng tha hóa như vậy là điều dễ hiểu.

Người ta cũng nói nhiều đến những “thái tử Đảng” này kia, nghĩa là dư luận về những người thế này rất không tốt. Những người như thế thì Đảng không thể dùng được”.

 

Ngày 6/10, BCHTƯ Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật, cách chức ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, BCHTƯ Đảng nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy; Cá nhân ông Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

tin tức liên quan