'Muốn thả thiên nga tại hồ Gươm, cần được nhân dân và dư luận ủng hộ'

Ngày đăng: 08:00 07/02/2018 Lượt xem: 513


'Muốn thả thiên nga tại hồ Gươm, cần được nhân dân và dư luận ủng hộ'



                                                     Nguồn:Báo Điện tử Ngày Nay


Sau khi được thả thử nghiệm tại hồ Gươm vào ngày 5/2, đến ngày 6/2, đàn thiên nga 12 con đã được đưa sang hồ Thiền Quang, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến, việc thả thiên nga trở lại hồ Gươm cần được sự đồng thuận từ nhân dân và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.


 


Đàn thiên nga được chuyển sang hồ Thiền Quang. Ảnh: Thanh Tra


Hiện tại, quanh khu vực hồ Thiền Quang luôn có 3 công nhân thuộc Xí nghiệp thoát nước số 1 (Đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) được cử đến hồ để canh giữ đàn thiên nga. Nhiều công nhân còn chuẩn bị cả đồ ăn nhanh dưới thời tiết giá lạnh để đảm bảo công việc.

Chia sẻ với báo Lao Động, một công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 cho biết: Mỗi ngày đơn vị cử các công nhân chia làm 3 ca, 2 ca ngày và 1 ca đêm đến hồ Thiền Quang để làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ đàn thiên nga. Hầu như mọi người đều phải đứng để có thể quan sát đàn thiên nga và không để kẻ gian bắt trộm.

 

''Muốn thả thiên nga tại hồ Gươm, cần được nhân dân và dư luận ủng hộ'' - ảnh 1


Các công nhân chia ca để theo dõi đàn thiên nga. Ảnh: Lao Động


“Ca của tôi làm từ 2h chiều đến 10 giờ đêm. Ca đêm có từ 3-4 người trông đàn thiên nga. Nếu trực vào ban đêm các công nhân phải mang theo đèn pin để theo dõi đàn thiên nga bởi khu vực hồ có nhiều cây cối, hơn nữa những con chim thiên nga màu đen rất khó để quan sát. Trong trường hợp có vấn đề gì sẽ báo cáo ngay cấp trên và chính quyền sở tại” – nam công nhân chia sẻ.

 

''Muốn thả thiên nga tại hồ Gươm, cần được nhân dân và dư luận ủng hộ'' - ảnh 2


Đàn thiên nga gốc Bỉ có khả năng chịu nóng và lạnh rất tốt. Ảnh: Lao Động


Báo Thanh Tra dẫn lời Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng, sau một ngày thả thí điểm ở hồ Hoàn Kiếm, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau nên đơn vị đã cho di chuyển thiên nga về hồ Thiền Quang.

“Chúng tôi không cân nhắc đưa thiên nga quay lại hồ Hoàn Kiếm, mà sẽ nuôi thả để tạo cảnh quan cho hồ Thiền Quang”, ông Võ Tiến Hùng nói.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cắt cử công nhân chăm sóc đàn thiên nga 24/24h để tránh bị bắt trộm. Thỉnh thoảng, đàn thiên nga tiến lại gần bờ, lực lượng công nhân dùng các biện pháp xua chúng ra ngoài.

Ông Hùng mong muốn, chính quyền địa bàn và lực lượng chức năng cùng vào cuộc chăm sóc và có biện pháp bảo vệ đàn thiên nga được thả ở hồ Thiền Quang.

Ông Trần Nhữ Giáp, chủ vườn chim ở Thường Tín (TP Hà Nội) - đơn vị tặng thiên nga cho TP Hà Nội tỏ ra tiếc nuối khi 12 con thiên nga bị chuyển từ hồ Hoàn Kiếm về hồ Thiền Quang. "Chúng tôi tặng TP thả thiên nga chỉ làm đẹp hồ Hoàn Kiếm, chứ không có mục đích gì”, ông Giáp cũng mong muốn, dư luận, nhân dân và các nhà khoa học đồng tình ủng hộ để đưa thiên nga quay lại hồ Hoàn Kiếm.

Còn theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đơn vị không nhận được báo cáo từ các đơn vị liên quan về việc thả 12 con thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm.

 

''Muốn thả thiên nga tại hồ Gươm, cần được nhân dân và dư luận ủng hộ'' - ảnh 3


Hôm 5/2, đàn thiên nga được thả thử nghiệm tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Zing


Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đưa ra phỏng đoán đơn vị thả thiên nga xuống hồ Hoàn Kiếm vào ngày 5/2 nhằm mục
tiêu xem thiên nga có phù hợp với sinh thái ở hồ hay không và xem phản ứng của dư luận thế nào.

“Sau khi dư luận có ý kiến khác nhau và bản thân họ thấy chưa phù hợp thì họ chuyển thiên nga sang hồ Thiền Quang. Còn nếu được dư luận, nhân dân ủng hộ thì phải làm các thủ tục cần thiết thì mới được thả thiên nga xuống hồ”, ông Trương Minh Tiến cho hay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, hồ Hoàn Kiếm là không gian linh thiêng, di tích quốc gia đặc biệt nên mọi hoạt động ở đây phải tuân theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

“Việc thả thiên nga ở đây chỉ xin ý kiến các nhà sinh học là chưa đầy đủ, phải xin ý kiến cả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến nhân dân và các nhà văn hóa”, ông Trương Minh Tiến nói thêm.

tin tức liên quan