Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son liệu được giảm án chung thân vụ AVG?

Ngày đăng: 08:15 23/04/2020 Lượt xem: 336
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son liệu được giảm án chung thân vụ AVG?

                                                         Nguồn: Báo Điện tử Dân Việt

Theo lịch, sáng nay (23/4), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 8 bị cáo khác trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG trái pháp luật.


 
                                                                                         

Ông Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh TTXVN).

Tại phiên sơ thẩm có 14 bị cáo bị tuyên án, người lĩnh mức án cao nhất là ông Nguyễn Bắc Son. Ông Son bị tuyên 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo có mức án thấp nhất là 2 năm tù.

Sau đó có 11/14 bị cáo có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan. Có 3 bị cáo không kháng cáo là ông Trương Minh Tuấn (ông chấp nhận bản án 14 năm tù về 2 tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng); Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, ông chấp nhận bản án cấp sơ thẩm tuyên 5 năm tù); Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG, ông chấp nhận bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Đưa hối lộ).

Đến nay có 2 bị cáo rút đơn kháng cáo là: Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc MobiFone) và Võ Văn Mạnh (nguyên Giám đốc Công ty Thẩm định giá AMAX). 

Đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ông đã trình bày nhiều nội dung, tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho mình, bên cạnh đó ông cũng nêu việc nhiều thành tích, cống hiến trong công tác và chiến đấu khi ở trong quân ngũ, hiện sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật…

Mặc dù là người đã từng có thời gian dài phục vụ trong quân đội, từng cầm súng chiến đấu, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, khi nói lời sau cùng bị cáo Nguyễn Bắc Son không nói nhiều về quá khứ này. Ông đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân về hành vi mình đã gây ra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trường hợp ông Nguyễn Bắc Son đã gây sự chú ý của dư luận vì liên quan đến khoản tiền đã nhận hối lộ 3 triệu USD. Khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án, do ông Nguyễn Bắc Son chưa nộp lại khoản tiền đã chiếm đoạt nên ông bị đề nghị mức án tử hình cho cả 2 tội. Tại phần tranh luận, ông Son nói tội danh đã nhận, không cần luật sư bào chữa cho ông nữa. Ông đề đạt nguyện vọng xin gặp gia đình để có ý kiến về việc nộp khoản tiền khắc phục. Sau đó Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tạm nghỉ một ngày để tạo cơ hội cho bị cáo Son thực hiện mong muốn.

Sau khi gia đình giúp ông Son nộp hết toàn bộ số tiền, khi tuyên án, Hội đồng xét xử đã tuyên ông Nguyễn Bắc Son tù chung thân cho cả 2 tội danh. 

Theo quy định của pháp luật, Tòa án cấp phúc thẩm khi xét xử chỉ xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị. Cụ thể, trong vụ án này, ông Nguyễn Bắc Son và các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, như vậy cấp phúc thẩm sẽ xem xét việc cấp sơ thẩm khi xét xử đã áp dụng các quy định pháp luật để tuyên bản án đối với bị cáo phù hợp chưa, trên cơ sở đó cấp phúc thẩm đưa ra phán quyết. 

Theo thông báo từ TAND Cấp cao tại Hà Nội, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này đã được tiến hành bảo đảm quy định về phòng, chống dịch; bố trí khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là 2m; chỉ cho người được Tòa án triệu tập vào phòng xử án để tham dự phiên tòa...
( C. H sưu tầm)
tin tức liên quan