"Niềm vui, niềm tin, niềm tự hào". Bài của Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:47 10/10/2020 Lượt xem: 412
NIỀM VUI - NIỀM TIN - NIỀM TỰ HÀO
Thiếu tướng Hoàng Kiền


         Tối hôm qua (ngày 8 -10) xem VTV1 đưa tin: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua tổ chức lễ đặt phiến đá tại nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Xanh Pê-téc-bua. Dự lễ có các đại diện Ủy ban Ðối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Thượng viện Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo người dân thành phố Xanh Pê-téc-bua. Với trọng lượng gần 10 tấn, phiến đá được đặt đúng vị trí dự kiến dựng tượng Bác, nơi giao nhau giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và đại lộ Prô-xve-xche-ni-a. Hai nước tiếp tục thúc đẩy sớm hoàn thành và dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, LB Nga.
         Một viên đá lớn được đặt tại vị trí sẽ đặt tượng, nghi thức thật trang trọng như lễ khởi công, động thổ tại Việt Nam.
        Đây là bức tượng Hồ Chí Minh thứ 5 được đặt tại các thành phố thuộc Liên Xô trước đây, Liên Bang Nga ngày nay.



Chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua tổ chức lễ đặt phiến đá
tại nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Xanh Pê-téc-bua (2 ảnh trên)

 
         Năm 2016 tôi đến thăm thành phố Xanh pê - téc - bua, thủ đô thời Nga Hoàng, thành phố rất đẹp. Nay tượng Bác Hồ được đặt tại đây, thật vui mừng và tự hào về Việt Nam, về Hồ Chí Minh.
        Năm 2016 tôi sang tham quan nước Nga, đã đến thăm Quảng trường Hồ Chí Minh, thăm viếng tượng đài Bác Hồ, với niềm tự hào trào dâng trong lòng. Quảng trường Hồ Chí Minh tại Moskva đặt tên năm 1969, sau khi Hồ Chí Minh qua đời. Năm 1985, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô quyết định tạc một bức tượng trên quảng trường. Ngày 18 tháng 5 năm 1990, nhân ngày sinh nhật thứ 100 của Hồ Chí Minh, tượng đài Hồ Chí Minh được khánh thành.
         Sau khi Liên Xô tan rã, một số người đòi đưa thi thể Lênin ra khỏi Lăng, đưa hài cốt Stalin đặt cạnh bức tường điện Kremli về quê hương ông, nhiều người đòi lật đổ tượng đài Hồ Chí Minh. Chính quyền thành phố Moskva năm 1991 dự định hủy bỏ tượng đài. Ý định này nhận sự phản đối từ những người Cộng sản kiên trung, những người có tình cảm sâu đậm với Việt Nam đứng đầu là nhà du hành vũ trụ, chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt . Đến nay, tượng đài vẫn được giữ gìn bảo vệ nguyên vẹn.
         Đối với những cựu cố vấn Liên Xô từng phục vụ tại Việt Nam, họ họp mặt tại tượng đài hằng năm đúng vào dịp sinh nhật Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ sáng. Tượng đài được nhiều người Việt tại Nga thăm viếng, dùng làm nơi sinh hoạt cộng đồng, cũng như nơi tổ chức đám cưới. Các đoàn đại biểu từ Việt Nam cũng thường xuyên thăm viếng và đặt hoa tại tượng đài.
         Sau khi Liên Xô tan rã, Đảng cộng sản Liên Xô bị giải tán do Gorbachev phản bội, tình hình ở các nước cộng hoà, nhất là nước Nga diễn ra vô cùng phức tạp, đặc biệt là vấn đề thi hài Lê nin và tượng đài các lãnh tụ của Đảng và nhà nước Liên Xô. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, tình hình ở Liên Bang Nga đã dần ổn định, giá trị của Chủ Nghĩa xã hội đang được khôi phục lại. Đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố lớn Xanh - pê - téc - bua là một minh chứng, Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế tất yếu của nhân loại.
         Tượng đài Lênin tại Thủ đô Hà Nội, tượng đài Hồ Chí Minh tại Thủ đô Maxkova mãi mãi sáng ngời, niềm tin tất thắng của Chủ Nghĩa Xã Hôi.
         Ở Việt Nam ta, một số phần tử có mưu đồ muốn đưa thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra khỏi lăng, hoả táng, đó là những phần tử xét lại lịch sử đã bị phê phán ngăn chặn .
         Chiều ngày 18/7/2019 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Hội đồng Khoa học y tế kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 7 thành viên người Việt Nam và 4 nhà khoa học y tế của Liên bang Nga. Bày tỏ cảm ơn các nhà khoa học Liên bang Nga, Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng trong hợp tác, nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu kết quả của Hội đồng khoa học y tế, tiếp tục thực hiện tham mưu đề xuất với Thủ tướng định hướng chỉ đạo khoa học công nghệ đối với Ban Quản lý Lăng nhằm bảo quản, giữ gìn thi hài Bác một cách tốt nhất.
         Ban Quản lý Lăng cần phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đặc biệt là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ thăm viếng, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tiếp tục hợp tác nghiên cứu khoa học với Trung tâm nghiên cứu Y sinh Moscow để giải quyết các vấn đề cấp bách cũng như hướng nghiên cứu cơ bản, lâu dài, chuyên sâu.
         Thủ tướng nói:
         “Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học Nga đã có cống hiến lớn trong việc giữ gìn thi hài Bác trong suốt 50 năm qua. Các bạn xứng đáng nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lời cảm ơn của chúng tôi”.
         Tai Bảo Tàng Đồng Quê, chúng tôi xây dựng Đền thờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở vị trí trung tâm phía trước ngôi nhà chính của Bảo Tàng. Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã về thăm và chọn vị trí đặt đền thờ, đền quay hướng Nam nhìn ra ao hồ. Ngày 12/12/2012 khánh thành Bảo Tàng , Ban liên lạc Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 khu vực Hà Nội đúc pho tượng tặng Bảo Tàng, được đặt trong đền thờ Bác . Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là tượng thờ nói chung, đặc biệt là tượng thờ Bác phải là tượng toàn thân. Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng pho tượng Bác bằng đồng toàn thân về đặt trong đền thờ, tượng Bác bán thân được chuyển lên phòng hội trường.
         Trong tầng 1 ngôi nhà chính tại gian khánh tiết có pho tượng Bác Hồ đứng tay chỉ vào bản đồ khu vực vĩ tuyến 17 do Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 giao cho Bảo Tàng Đường Hồ Chí Minh mang về tặng và thiết kế lắp đặt. Có 7 bức ảnh được đưa vào các vị trí trang trọng do : Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó chủ tịch Quốc hội tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ, Binh chủng Công binh tặng bức tranh điện Bác Hồ thăm triển lãm Công binh, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 tặng tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh do phóng viên nước ngoài chụp, Hội cựu chiến binh tỉnh Nam Định tặng bức ảnh Bác Hồ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp , Ban liên lạc Cựu chiến binh Hải quân tỉnh Nam Định tặng bức ảnh Bác Hồ với Hải quân, Đại tá Trần Thế Dân tặng bức tranh Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới. Đồng chí Phạm Sinh tặng bức ảnh về Đường Trường Sơn có ảnh Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác.
         Bức tranh điện do Bộ Tư lệnh Công binh tặng cách đây 2 năm bị cháy bóng đèn, phải mang lên Hà Nội sửa, đúng sáng nay họ gọi điện sang nhận mang về lắp lại tại Bảo Tàng Đồng Quê.
         Trên đường từ Hà Nội về quê ngồi xe viết bài này, đặt xong tranh điện, chụp ảnh đăng ngay.
        Tượng Bác Hồ thứ 5 sẽ được đặt ở nước Nga, ba pho tượng, 7 bức tranh, ảnh Bác Hồ đặt trong Bảo Tàng Đồng Quê hoàn thành.
         Niềm vui - Niềm tin - Niềm tự hào trào dâng trong lòng tôi.
         Xin trân trọng giới thiệu với quí vị và các bạn.

Bảo Tàng Đồng Quê chiều 9/10/2020
Hoàng Kiền

tin tức liên quan