Lắp cửa van hơn 200 tấn cho cống ngăn mặn

Ngày đăng: 05:05 15/03/2021 Lượt xem: 304

Lắp cửa van hơn 200 tấn cho cống ngăn mặn

KIÊN GIANGSau 10 giờ, đơn vị thi công đã lắp cửa van thép 203 tấn vào cống Cái Lớn - dự án ngăn mặn lớn nhất miền Tây, vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng.
 

Lắp cửa van khoang số 7 tại cống thuỷ lợi Cái Lớn ngày 14/2. Ảnh: An Bình
 

Lắp cửa van khoang số 7 tại cống thủy lợi Cái Lớn ngày 14/3. Ảnh: An Bình

Cửa van được lắp hoàn thành vào khoang số 7 chiều 14/3. Chủ đầu tư (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, cống Cái Lớn rộng 455 m, gồm 11 cửa van (cao 6-9 m, rộng 40 m). Trong đó, 8 cửa van 203 tấn, 2 cửa van 188 tấn, một cửa van 155 tấn.

Theo chủ đầu tư, cửa van được lắp giữa sông, chịu áp lực lớn của dòng chảy và gió... nên việc cố định thiết bị, di chuyển cửa vào khoang cống phải làm từng bước. Nhà thầu đã phải tập đợt 2-3 ngày cho thành thục mới lắp.

"Cống Cái Lớn có đặc tính kỹ thuật phức tạp, thi công khó; đến nay đã hoàn thành trên 75% khối lượng", đại diện chủ đầu tư nói và cho biết công trình này đang được đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành trong tháng 6.

Cửa van thép đầu tiên được lắp tại cống thuỷ lợi Cái Lớn. Ảnh: An Bình

Cửa van thép 200 tấn đầu tiên được lắp tại cống thuỷ lợi Cái Lớn. Ảnh: An Bình

Hồi tháng 2, cống Cái Bé rộng 85 m, gồm hai khoang đã vận hành sau 14 tháng thi công (sớm hơn 10 tháng), kịp phòng chống hạn mặn, kiểm soát trên 20.000 ha đất nông nghiệp, giúp Kiên Giang tiết kiệm được chi phí đắp hơn 130 đập tạm. Đến nay, công trình đã hoàn thành trên 95% khối lượng, sẽ xong trước ngày 30/4.

Công trình thủy lợi sông Cái Lớn và sông Cái Bé khởi công tháng 11/2019 tại huyện tại Châu Thành và An Biên, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Theo thiết kế, cống Cái Lớn có âu thuyền rộng 15 m; cống Cái Bé có âu thuyền rộng 15 m. Cửa van, âu thuyền bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực. Trên cống có cầu, đê nối hai cống với quốc lộ 61 dài hơn 5,7 km, mặt đê 9 m, phần xe chạy 7 m.

Phối cảnh cống thủy lợi sông Cái Lớn. Ảnh: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

Phối cảnh cống thủy lợi sông Cái Lớn. Ảnh: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

Dự án khi hoàn thành sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước (mặn, lợ, ngọt) cho 384.000 ha đất tự nhiên ở Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Công trình góp phần phòng chống thiên tai, cháy rừng, tăng khả năng thoát lũ, tiêu úng, cải tạo đất phèn; kết hợp phát triển giao thông bộ...

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, thông thường các công trình có quy mô như dự án này mất 40-48 tháng thi công. Tuy nhiên, do tính chất cấp bách ứng phó hạn mặn nên tiến độ công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được rút ngắn còn 20-24 tháng.

Mùa hạn mặn 2020 kéo dài hơn 6 tháng khiến 6 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng phải công bố tình huống khẩn cấp. Hạn mặn khiến các tỉnh thiệt hại 43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Chính phủ đã chi 530 tỷ đồng cho các tỉnh ứng phó tình trạng thiên tai này.

Cửu Long


 

tin tức liên quan