Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ

Ngày đăng: 05:35 10/04/2021 Lượt xem: 192

 

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ
09/04/2021 06:30
Độ tuổi trung bình của 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn là 57,96 tuổi. Trong đó nhiều người là giáo sư, tiến sĩ. Có hai thành viên là nữ.
 

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ chiều 8/4. Ảnh: Chinhphu.vn

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 8/4, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Theo Nghị quyết, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (SN 1964, quê Bạc Liêu) và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành (SN 1962, quê Hải Phòng) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

12 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và Trưởng ngành gồm: Ông Phan Văn Giang (SN 1960, quê Nam Định), Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Bùi Thanh Sơn (SN 1962, quê Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, (SN 1964, quê Nghệ An), Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Minh Hoan (SN 1961, quê Đồng Tháp), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976, quê Cà Mau), Thứ trưởng Bộ Xây dựng được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, quê Quảng Trị), Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL.

Ông Hầu A Lềnh (SN 1973, quê Lào Cai), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Trần Văn Sơn (SN 1961, quê Nam Định), Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Hồ Đức Phớc (SN 1963, quê Nghệ An), nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Kim Sơn (SN 1966, quê Hải Phòng), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Hồng Diên (SN 1965, quê Thái Bình), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Đoàn Hồng Phong (SN 1963, quê Nam Định), Bí thư Tỉnh ủy Nam Định được phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Độ tuổi trung bình 57,96, thấp hơn trước khi kiện toàn

Chính phủ sau kiện toàn: Độ tuổi trung bình gần 58, nhiều giáo sư, tiến sĩ 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Như vậy, sau khi kiện toàn bộ máy, Chính phủ gồm có 28 thành viên, Thủ tướng là ông Phạm Minh Chính (SN 1958, quê Thanh Hóa); 5 Phó Thủ tướng gồm các ông: Trương Hòa Bình (SN 1955, quê Long An), Phạm Bình Minh (SN 1959, quê Nam Định), Vũ Đức Đam (SN 1963, quê Hải Dương), Lê Văn Thành (SN 1962, quê Hải Phòng), Lê Minh Khái (SN 1964, quê Bạc Liêu).

Cùng với 12 thành viên mới được phê chuẩn, có 10 Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục tại vị là: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Có 2/28 thành viên là nữ, gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Có 4 Ủy viên Bộ Chính trị gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Về độ tuổi, người lớn tuổi nhất trong các thành viên Chính phủ là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (66 tuổi), trẻ nhất là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (45 tuổi). Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là người dân tộc thiểu số (dân tộc Mông) duy nhất.

Độ tuổi trung bình của 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn là 57,96 tuổi, thấp hơn khoảng 2 tuổi so với Chính phủ trước khi kiện toàn (60,34 tuổi).

Về trình độ chuyên môn, có 2 vị là Giáo sư, Tiến sĩ (Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long); 3 vị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt). Có 9 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ và 1 Cử nhân.

 

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 8/4, lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm với 12 Bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ; hai Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, thành viên của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, cá nhân ông đã cùng tập thể Chính phủ cố gắng cao nhất, nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, với một Chính phủ hướng về nhân dân, lo cho người dân, chúng ta còn nhiều trăn trở, nhiều việc chưa làm tốt, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời tin tưởng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, dưới sự điều hành của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, với tình cảm chân thành, quý trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, sự điều hành sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, đã tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với quyết tâm đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; kế thừa và tiếp tục xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân; đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.


(PS sưu tầm theo Báo Giao thông)
tin tức liên quan