Quan hệ Việt – Lào sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Ngày đăng: 08:02 02/07/2021 Lượt xem: 255

Quan hệ Việt – Lào sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith


                                                  Nguồn: Báo Điện tử Thời Đại

Những điểm mới, những định hướng lớn trong quan hệ Việt – Lào thời gian tới đã được trao đổi, thống nhất về nội dung và giải pháp thực hiện…


 
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (ảnh VTV)

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29/6, sau khi Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/6, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã chỉ rõ những điểm mới, những định hướng lớn trong quan hệ Việt – Lào.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, lãnh đạo hai nước đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Lãnh đạo hai nước, các bộ, ngành đã trao đổi, đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ Việt-Lào thời gian tới, cụ thể là: Củng cố sự tin cậy, hiểu biết về chính trị, tăng cường hợp tác về quốc phòng-an ninh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác về kinh tế, văn hóa-xã hội. Hai bên đã ra tuyên bố chung về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên đã ký kết một loạt hiệp định, thỏa thuận quan trọng.

Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị, trong đó có việc thường xuyên trao đổi, gặp gỡ dưới những hình thức linh hoạt ở cấp Trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh mới, hai nước cần có hướng hợp tác quốc phòng-an ninh để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.

Hai bên thống nhất phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế trong khuôn khổ chung kết nối ba nền kinh tế: Việt Nam-Lào-Campuchia.

Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào về cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo. Hai bên sẽ có các giải pháp thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư của các doanh nghiệp hai nước; xây dựng cơ chế thực hiện các thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm lần này được coi là một cột mốc lịch sử, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam lên một tầm cao mới, cụ thể là làm cho quan hệ hai nước sâu sắc hơn, hiệu quả hơn, mở rộng hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến mới./.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan