“Thăng Long Hà Nội – Điện Biên trên trời” – Thơ: Yêu Toán (Lê Anh Vũ)

Ngày đăng: 07:19 31/12/2022 Lượt xem: 121
LỊCH SỬ MÃI MÃI GỌI TÊN
“THĂNG LONG HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN TRÊN TRỜI”
HẬN THÙ TA NÉM XA RỒI
NHƯNG SỰ MẤT MÁT ĐỜI ĐỜI KHÔNG QUÊN!!!
       Bài văn vần viết nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, chiến thắng lịch sử có một không hai của Quân và Dân thủ đô Hà Nội trong cuộc tập kích chiến lược mang tên “Linebacker II” bằng B52 của Không lực Hoa Kỳ. Với chiến thắng này, Quân và Dân ta đã đập tan mưu đồ thâm hiểm của Hoa Kỳ nhằm đánh, phá huỷ và tiêu diệt tiềm lực kinh tế quốc phòng của miền Bắc, trước hết là tàn phá Thủ đô Hà Nội, Cảng Hải Phòng, Khu gang thép Thái Nguyên, hạn chế tối đa sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam; làm tê liệt ý chí chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam ta. Hơn thế nữa, chiến thắng này đã buộc Hoa Kỳ phải quay lại bàn đàm phán và chấp nhận ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, rút hết quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, làm tiền đề cho chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, thống nhất đất Nước.


“HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN TRÊN KHÔNG” (*)
BẢN HÙNG CA MÃI TRONG LÒNG KHẮC SÂU
Hận thù bỏ lại phía sau
Nhưng sao quên được nỗi đau thắt lòng
"HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN TRÊN KHÔNG"
NĂM MƯƠI (50) NĂM TRƯỚC CHIẾN CÔNG HUY HOÀNG
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG VINH QUANG
NGHÌN NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG TỰ HÀO.
Bảy hai (1972) (1) năm ấy trời cao
“Pháo đài bay” (2) tưởng bay vào “dạo chơi” (3)
Ngỡ rằng Hà Nội “sập trời”
“Thời kỳ đồ đá tái hồi” (4) thương đau
Nhưng cả Thế giới ngờ đâu
Thủ đô Hà Nội ngẩng đầu hiên ngang
Lưới lửa phòng không kinh hoàng
Hoa Kỳ Không Lực hoang mang tột cùng
Bê năm hai (B52) rụng như sung
Khiến Tòa Bạch Ốc phải dừng cuộc “chơi”
Thua cuộc không kích bầu trời
Xứ Cờ Hoa mãi nhớ đời khó quên
LỊCH SỬ MÃI MÃI GỌI TÊN
“THĂNG LONG HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN TRÊN TRỜI”
HẬN THÙ TA QUẲNG XA RỒI
NHƯNG SỰ MẤT MÁT ĐỜI ĐỜI KHÔNG QUÊN
HÔM NAY ĐƯỜNG TA TIẾN LÊN
THẤM BAO MÁU ĐỎ TƯƠI TRÊN QUỐC KỲ
VÂNG – HẬN THÙ HÃY QUÊN ĐI!!!
HY SINH, MẤT MÁT KHẮC GHI MUÔN ĐỜI./.
 

TP HCM chiều 29/12/2022
Yêu Toán (Lê Anh Vũ)

-----------------------------------------------------------
 (1) “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là tên gọi trận thua lịch sử nhục nhã của Không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm 18-30/12/1972.
(2): “Pháo đài bay” là tên gọi thể hiện sức mạnh của máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ.
(3): Tin tình báo của Mỹ biết Việt Nam không có tên lửa SAM 3 có thể hạ được B52, Mỹ tuyên bố B52 sẽ “dạo chơi” trên bầu trời Hà Nội 12/1972 (theo Wikipedia).
(4) “Đưa VN trở về thời kỳ đồ đá” là tuyên bố ngang ngược trước toàn thế giới của R. Nixon, cựu Tổng thống Mỹ năm 1972.

 

tin tức liên quan