Gương hội viên Trường Sơn:
CẶP VỢ CHỒNG HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SAY MÊ VĂN NGHỆ.
Ở các buổi Liên hoan, Văn hóa, văn nghệ Trường Sơn của tỉnh Thái Nguyên, mọi người đều được chứng kiến cặp vợ chồng hội viên Trường Sơn hát song ca bài
“ Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” rất tình cảm và vui nhộn, gây cảm tình sâu sắc đối với người xem, đó là hai vợ chồng hội viên Trường Sơn Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Thị Anh Đào ở Đội Nghệ thuật Trường Sơn Sư đoàn 470 thuộc Câu lạc bộ VHNT Trường Sơn Thái Nguyên ( Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên). Gặp ông bà ở Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “ Hát về Trường Sơn” lần này ở tỉnh Thái Nguyên, qua trò chuyện với ông bà tôi được biết:
Ông tên là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1950 quê ở xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Năm 1968 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, đến năm 1980 ông chuyển ngành về Công ty Xăng dầu tỉnh Bắc Thái, ông công tác ở đó đến năm 2005 thì ông nghỉ hưu. Ông về tham gia sinh hoạt Cựu chiến binh ở địa phương và tham gia Hội Truyền thống Trường Sơn ở Phú Xuyên nơi ở của mình.
Vợ ông là bà Nguyễn Thị Anh Đào, sinh năm 1957 quê gốc ở tỉnh Thái Bình (cũ), sau đó lên ở Thái Nguyên và đã xây dựng gia đình với ông và cùng sinh hoạt ở Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 ở Thái Nguyên. Hiện nay ông bà có gia đình riêng ở xã An Khánh tỉnh Thái Nguyên.
Hai ông bà có năng khiếu ca hát, cả hai đều tham gia Đội Văn nghệ Trường Sơn F470 Thái Nguyên, ở Đại Từ ( cũ). Để có điều kiện luyện tập các bài hát ông bà đã đầu tư mua âm ly, loa đài. Buổi tối khi rỗi rãi, ông bà lại bật máy và tìm những bài hát, sáng tác trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và các baì hát “ Hát về Trường Sơn” để luyện tập. Ông bà đã tham gia cùng với Hội Trường Sơn địa phương, thành lập đội văn nghệ, tìm và vận động những hội viên có năng khiếu vào đội. Đến nay Đội Nghệ thuật Trường Sơn F470 Thái Nguyên ông bà tham gia đã từng bước lớn mạnh , có nhiều diễn viên xuất sắc, tham gia hội diễn văn nghệ nhiệt tình, có kết quả đạt giải cao trong các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng của tỉnh. Ông bà đều là những thành viên tích cực trong đội.
Hai vợ chồng ông bà tuổi cao, nhưng đều nhiệt tình đóng góp cho phong trào, là hội viên gương mẫu trong phong trào văn hóa, văn nghệ, được mọi người yêu mến và kính nể. Ông bà CCB - hội viên Trường Sơn thật sự là tấm gương tiểu biểu để mọi người noi theo.
.jpg)
Cặp vợ chồng Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Thị Anh Đào cùng hát song ca.
Bài và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
(CTV Trang TT & BT Trường Sơn)