Người của công việc

Ngày đăng: 05:36 05/12/2020 Lượt xem: 606
NGƯỜI CỦA CÔNG VIỆC
 
          Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp anh Nguyễn Bắc Sơn Phó trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai là người vui vẻ, hòa nhã, cởi mở và năng động. Cũng vì điều này, anh được đồng đội tin yêu, mến phục.
          Năm 1968, chia tay bạn bè đồng trang lứa thuộc Ty Nông nghiệp miền quê giao thoa giữa dòng Nậm Thi xanh biếc với sông Hồng đỏ nặng phù sa, Nguyễn Bắc Sơn hăm hở lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sỹ công binh đoàn 559 với nhiệm vụ mở đường bảo đảm giao thông tại các trọng điểm địch đánh phá ác liệt trên các cung đường Trường Sơn. Anh cùng đồng đội đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống Binh chủng Công binh trên mặt trận giao thông vận tải “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Năm 1970 được tổ chức cử đi học lớp quân y cấp tốc bổ xung vào đội ngũ những “chiến sỹ áo trắng” có nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, điều trị thương tật cho đồng đội ở trạm phẫu thuật tiền phương. Trên mặt trận mới Nguyễn Bắc Sơn tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện nâng cao tay nghề và y đức của người thầy thuốc. Sau Chiến thắng 30/4 non sông thu về một mối, anh bổ xung cho một đơn vị kinh tế quốc phòng ở miền đất đỏ baran đến năm 1976, mới trở về cơ quan cũ rồi về hưu năm 1991.
           Tâm sự với tôi anh bộc bạch: Mình sinh đúng vào năm đói kém, cầm tinh con gà nên cuộc đời khá lận đận, quanh năm bới đất lật cỏ để có cuộc sống ổn định. 12 năm qua người bạn đời thủy chung như nhất do lâm trọng bệnh đã rời cõi tạm về với bậc tiên tổ để lại mình anh bên căn nhà đơn chiếc. Bù lại anh có bạn bè, đồng đội cùng những niềm vui trong công việc. Khi tỉnh thành lập hội Truyền thống Trường Sơn, Nguyễn Bắc Sơn được bầu vào BCH phụ trách Ban kinh tế rồi Ban Tuyên truyền - Thi đua cho đến nay. Anh luôn nêu cao vai trò một cán bộ hội, lăn lộn xuống tận cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động thu hút hội viên sinh hoạt ở 4 huyện, thành phố, cùng các thành viên tổ chức hội theo phương châm  giữ gìn, phát huy truyền thống và làm tốt công tác nghĩa tình. Để tổ chức Hội trở thành mái nhà chung gắn bó nghĩa tình đồng đội, gửi gắm tâm tư tình cảm giúp đỡ động viên những hội viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, anh Sơn tự bỏ tiền túi mua lịch, mua bản tin cùng các ấn phẩm Trường Sơn gửi tặng đồng đội, các cơ quan, các hội  đoàn thể, địa phương. Đều đặn mỗi ngày anh cập nhật tin tức, văn bản chỉ đạo, gương “ người tốt việc tốt” trên Trang tin điện tử Trường Sơn rồi photocopi gửi cho những cơ sở hội chưa có điều kiện sử dụng vi tính chuyển tải kịp thời các nội dung cần tuyên truyền cho đồng đội. Chăm làm việc thiện, anh luôn là người đi đầu trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội, quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương, cùng nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước.
          Gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm trách, Phó trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai Nguyễn Bắc Sơn được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, còn đồng đội trìu mến tặng cho anh danh hiệu “ người của công việc”./.

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Sơn tặng các ấn phẩm Trường Sơn cho BGD Trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Nghệ An

Tin,ảnh: QUANG CHÍNH
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Lào Cai

tin tức liên quan