Tập thơ mới của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:10 15/09/2018 Lượt xem: 2.815
TẬP THƠ MỚI CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

                      


     Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân (Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) vừa gửi tặng chúng tôi tác phẩm mới của anh. Cuốn thơ "Bảy mươi chín mùa xuân". Tập sách gồm 79 bài thơ anh viết về Bác Hồ, viết về chiến sĩ quân y, ngành y làm theo lời dạy của Bác...79 bài thơ ứng với 79 năm cuộc đời của Bác - Người có nhiều lời dạy sâu sắc đối với ngành Y Việt Nam.
       Đây là tập sách in riêng đầu tiên của Nhà thơ Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân.
     Nguyễn Tất Đình Vân, tên tường gọi là Nguyễn Đình Vân. Anh sinh ngày 3/9/1944 tại thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Anh vào Trường Sơn tháng 3/1971, là trợ lý Quân y Binh trạm 37, Sư đoàn 470 Trường Sơn. Tháng 9 năm 1975 anh chuyển ngành về Sở Y tế Hà Bắc. Anh nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Bắc Ninh. Anh được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" cao quý. Anh nghỉ hưu năm 2014.
      Nguyễn Tất Đình Vân là một trong 78 hội viên sáng lập Hội Văn Học Nghệ thuật Trường Sơn. Anh thường xuyên có thơ gửi đăng trên báo điện tử Trường Sơn.
       Tại cuộc thi "Lục bát Trường Sơn" - 2015-2016, Nguyễn Tất Đình Vân là người gửi nhiều bài thơ dự thi nhất - hơn 100 bài. Và anh đã đoạt giải Ba. Tại cuộc thi sáng tác thơ văn của Y tế Bắc Ninh, anh cũng đã giành giải A....
                           
        Trân trọng chúc mừng tập thơ "Bày mươi chín mùa Xuân" - NXB Hội Nhà văn ấn hành - của Nguyễn Tất Đình Vân. Đây có thể nói là điểm nhấn đẹp của chiến sĩ Trường Sơn học tập và làm theo lời Bác.
        Trân trọng cám ơn hội viên Nguyễn Tất Đình Vân.
        Xin giới thiệu tập thơ "Bảy mươi chín mùa xuân" cùng bạn đọc.

Khoa Lương.
tin tức liên quan