Một cựu binh làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 10:26 06/05/2018 Lượt xem: 827

DỰ THI VIẾT "HÀO KHÍ TRƯỜNG SƠN"



                Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi


     Đồng Trà - tên gọi của một xứ đồng chiêm trũng quê tôi, để chỉ một vùng đồng ruộng khó làm ăn nhất, một năm  chỉ  cấy được một vụ lúa, thường xuyên bị ngập úng, năng suất thấp. Nhưng dưới bàn tay cần mẫn, một nắng hai sương của những nông dân thực thụ, giờ đây đã là  một khu trang trại  mang lại lợi ích kinh tế cao cho một số gia đình, trong đó có gia đình CCB Phí văn Thắng.
     Anh Phí Văn Thắng hội viên Hội CCB thôn 9 xã Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội. Anh  sinh năm 1955 là con trai trưởng của một gia đình nông dân cần cù lao động sản xuất, lớn lên được cha mẹ nuôi ăn học; hàng ngày sau một buổi đi học,  còn một buổi phụ giúp gia đình như chăn trâu, cắt cỏ...  Vừa tròn 17 tuổi , theo tiếng gọi của thiêng liêng của đất nước, như bao thanh niên cùng trang lứa, tháng 6/1972 anh tình nguyện tòng quân giết giặc, nhập ngũ vào đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 6 Trung đoàn 66 Sư đoàn 304. Anh tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Suốt thời gian tại ngũ anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên thưởng nhiều bằng, giấy khen. Sau đó do ác liệt của chiến trường , sức khỏe  anh không thể tham gia chiến đấu được nữa, tháng 1 năm 1975, anh được đơn vị cho  ra Bắc an dưỡng và xuất ngũ về địa phương. Sau một thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe dần ổn định, anh  tiếp tục lao động sản xuất trên chính quê hương của mình. Được bà con thôn xóm tín nhiệm bầu anh làm trưởng thôn. Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”anh đã tiếp tục cống hiến cho quê hương. Năm nào thôn của anh cũng hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, đời sống nhân dân được nâng lên, mức sống của gia đình cũng được cải thiện. Tháng 2  năm 1995,  anh được kết nạp vào Hội CCB Việt Nam và được chi hội tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi hội CCB thôn 9. Suốt 6 năm liền làm Trưởng thôn, 3 năm làm Chi hội trưởng CCB anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được UBND xã, Hội CCB cấp trên tặng nhiều phần thưởng.
     Hơn chục năm trước đây, trước tình hình ở một số khu vực trồng lúa nhưng năng suất không cao, do là vùng trũng thường xuyên ngập úng, hiệu quả kinh tế thấp.  Địa phương đã có chủ trương cho các hộ gia đình có nhu cầu thầu khoán xây dựng trang trại theo mô hình ở khu vực đó. Với bản chất cần cù chịu khó, sớm có tư duy về phát triển sản xuất nông nghiệp, sau nhiều đêm trăn trở,  anh bàn với vợ  làm đơn đề nghị và được chính quyền  xã cho thầu khoán một số diện tích đất nông nghiệp để mở trang trại, lúc đầu chỉ vài ngàn mét vuông, gia đình anh bắt tay vào xây dựng mô hình VAC với phương châm  “lấy ngắn nuôi dài”  đào ao thả các loại cá. Trên bờ thì trồng cây, chăn nuôi lợn, gà, khi thu hoạch có vụ được, vụ thất bại, nhưng anh không nản chí. Anh chịu khó nghiên cứu học hỏi thêm, đạp xe đạp gần ba chục cây số tìm đến các cơ sở, các gia đình trồng trọt, chăn nuôi phát triển để “tầm sư học đạo”. Đúc rút  kinh nghiệm thực tế trong canh tác, nuôi trồng, dần dần mô hình chăn nuôi, trồng trọt của anh cũng cho thu nhập kha khá. Thấy có chiều hướng phát triển tốt,  anh xin thầu thêm một số ruộng nữa, để mở rộng diện tích canh tác, anh đã hoán đổi một số diện tích quỹ đất 1 của gia đình nơi dễ làm ăn của mình được gọi là bờ xôi ruộng mật ở nơi khác cho các hộ có ruộng liền kề mô hình nhưng hiệu quả trồng lúa thấp để mở rộng diện tích VAC của gia đình lên chục ngàn mét vuông. Cho đến nay khuôn viên trang trại của anh đã có gần 2 hec ta, bao gồm 4 khu ao thả cá, được chia thành các ao cá giống, ao cá trưởng thành, ao thả cá thương phẩm, được nuôi theo kiểu cuốn chiếu. Có nghĩa là sau khi thu hoạch cá ở ao cá thương phẩm, anh lại chuyển cá giống sang và lại tiếp tục mua cá giống thả. Do đó thu hoạch cá của anh là theo định kỳ và mùa vụ, mỗi lần thu hoạch trên dưới 5 tấn cá, một năm thu hoạch 4-5 lần. Anh đã mạnh dạn đầu tư vốn vào xây dựng trang trại, chăn nuôi trồng trọt với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng. Những năm gần đây mỗi năm bình quân anh thu từ 19 đến hơn 20 tấn cá gồm các loại cá như chép, trắm, rô đơn tính... Trừ chi phí mỗi năm anh thu khoảng 300 triệu đồng từ nguồn nuôi cá. Chưa hết, ngoài thu nhập từ cá, anh còn nuôi gà thịt, gà giống và trồng trọt với hơn 36 loại cây ăn quả, phổ biến như bưởi Diễn, cam, táo, vú sữa... với mức thu trên dưới một trăm triệu một lần thu hoạch. Đến năm 2016, số vốn 3 tỷ anh đầu tư  ra đã thu hồi đủ. Với quy mô như vậy anh cũng đã tạo thêm công ăn việc làm thường xuyên cho 3-5 người trong thôn xóm,  đồng thời anh cũng là một trong những chủ trang trại tích cực ủng hộ, đóng góp về kinh phí vào các phong trào thi đua, phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hội viên CCB gặp khó khăn. Nhiều năm liền anh được UBND xã, huyện, thành phố tặng giấy khen, bằng khen và đi báo cáo điển hình về làm kinh tế giỏi.
    Nhìn cơ ngơi của anh, không ai có thể tin được rằng nơi đây 15 năm trước chỉ là vùng đồng trũng cấy trồng một vụ, rất khó làm ăn, hiệu quả thấp. Thăm trang trại của anh bây giờ, dưới tán những cây cau vua, vú sữa to cao là một ngôi nhà thoáng mát, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi đắt tiền, là mơ ước của bao người. Đấy  là sản phẩm  của bàn tay lao động cần mẫn, hay lam hay làm của đôi vợ chồng  CCB xứ Đoài Phí Văn Thắng.
  
                                                                    Phí Mạnh Cần
                         Chủ tịch Hội CCB xã Hương Ngải (Thạch Thất- Hà Nội)
                                                                                    
tin tức liên quan