Đồng chí khu phố trưởng của chúng tôi, dự thi Hào khí Trường Sơn của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 10:19 28/02/2019 Lượt xem: 570
Bài dự thi Hào khí Trường Sơn


                            ĐỒNG CHÍ KHU PHỐ TRƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI



           Đồng chí Cao Thế Dự sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống Cách Mạng của phong trào nông dân Tiền Hải – Thái Bình,có tiếng trống Đông Lâm đồng vọng cùng tiếng trống năm 1930 của phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh.

           Năm 1965, hòa trong không khí nô nức của cả nước lên đường đánh giặc, đồng chí Cao Thế Dự đã tạm xa mái trường cấp III thân yêu để nhập ngũ vào Quân đội. Sẵn mang trong mình tình cảm yêu mến quê hương đất nước, đồng chí Dự đã không ngừng phấn đấu rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng cao cả. Sau ba năm kể từ ngày nhập ngũ, đồng chí Dự được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là những ngày tháng chiến đấu kiên cường, bền bỉ của người lính thuộc Đoàn 5 – Bộ tư lệnh Thông tin trên mặt trận thầm lặng, phục vụ trực tiếp cho Quân ủy Trung ương và Bộ tổng tư lệnh ở trên tuyến lửa Quân khu 4 và dọc tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

            Sau gần ba mươi năm phục vụ trong quân ngũ, năm 2007 – đồng chí Cao Thế Dự được quân đội giải quyết chính sách nghỉ chế độ hưu trí, để trở về với gia đình vợ con, về với cộng đồng khu phố 6, phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là năm đầu tiên toàn Đảng triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là năm trong Ban điều hành Khu phố 6 có sự thay đồi về nhân sự. Được sự quan tâm, động viên của đồng chí Bí thư Đảng ủy Phường 2 và của đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Phường 2, cùng sự tín nhiệm cao của các cấp ủy chi bộ và các ban ngành đoàn thể trong khu phố, chỉ sau ba tháng về nghỉ hưu, đồng chí Dự được bầu làm Khu phố trưởng. Cũng trong năm diễn ra Đại hội chi bộ nhiệm kỳ, đồng chí Dự được bầu làm Bí thư Chi bộ 11 và kiêm luôn cả chức Chi hội trưởng Cựu chiến binh 11.
Xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người Đảng viên cùng với phẩm chất cách mạng trong sáng “Bộ Đội Cụ Hồ” - đã được tôi luyện trong chiến đấu, giúp cho đồng chí Dự vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao. Trên cương vị là Khu phố trưởng, đồng chí Dự có phương pháp làm việc hết sức chân thành, cởi mở, vừa có lý có tình, đã tạo nên sự đồng thuận trong Ban điều hành khu phốvà các tổ chức ban ngành đoàn thể.

           Một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần XII của Đảng, là việc lập kế hoạch nâng cấp xây dựng Nhà Văn hóa khu phố 6 sao cho khang trang đẹp đẽ hơn. Để làm được việc này, đồng chí Dự đã trao đổi họp bàn giữa Ban điều hành khu phố với các cấp ủy đảng chi bộ. Sau đó triển khai kế hoạch trong buổi giao ban Khu phố và các buổi sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ Đảng. Đồng thời khu phố tổ chức một cuộc vận động với tinh thần tự nguyện của các Đảng viên, hội viên Cựu Chiến binh và đông đảo bà con trong cộng đồng dân cư đã đóng góp, ủng hộ một cách nhiệt tình. Chỉ sau một thời gian thi công, Nhà văn hóa Khu phố 6 đã được hoàn thành trong nỗi vui mừng khôn xiết. Đó là thành quả của cuộc vận động để có được 375 triệu đồng với 70 ngày công tham gia xây dựng công trình sau nhiều năm mơ ước.

           Ngoài việc xây dựng hoàn thiện Nhà văn hóa của Khu phố, Đồng chí Dự cùng Ban mặt trận Khu phố còn tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến 200m2 đất cùng với số tiền 515 triệu đồng để nâng cấp trải nhựa 2 con đường Đống Đa và Sông Thao có được sự thoáng rộng, sạch đẹp hơn nhiều.

           Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành Khu phố, đồng chí Dự đã biết chăm lo, duy trì chế độ giao ban hàng tháng, các hoạt động phong trào của các đoàn thể luôn được phát huy cùng với việc nỗ lực vận động nhân dân trong địa bàn tham gia cứu trợ, giúp đỡ bà con ở những vùng thiên tai bão lụt, đóng góp tiền xây nhà tình nghĩa, tình thương, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với kết quả số tiền vận động được trên 500 triệu đồng. Đồng chí Dự là một trong những điển hình được vinh dự tuyên dương làm “công tác dân vận khéo” của Đảng trong hội nghị tổng kết thi đua của Phường 2.

             Với thành quả của Khu phố 6 sau 17 năm đạt chuẩn Khu phố Văn hóa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận, cán bộ Đảng viên, Cựu chiến binh cùng bà con Khu phố 6 không khỏi tự hào phấn khởi với những thành tích đã đạt được, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân Phường 2 Quận Tân Bình. Mọi người đều không quên nhắc đến sự cố gắng nỗ lực của người Đảng Viên, Cựu Chiến Binh Cao Thế Dự trong cuộc sống đời thường. Ở Khu phố 6 ai cũng ưu ái quen gọi: đồng chí Khu phố trưởng của chúng tôi! Bởi vì đồng chí Dự luôn là người của Đảng, luôn biết gắn bó mật thiết với nhân dân. Sau hơn mười năm làm Khu phố trưởng, đồng chí Dự được tặng nhiều bằng khen và giấy khen ở các cấp cơ sở. Năm 2017 được bầu là Chiến sỹ Thi đua ở cấp cơ sở và năm 2018 đồng chí Dự được Thành hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

           Năm 2019, đồng chí Cao Thế Dự bước sang tuổi 72, song tình cảm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng dân cư Khu phố 6 Phường 2 quận Tân Bình còn nặng lòng, đằm thắm lắm.Với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Trưởng ban Điều hành Khu phố 6 và là Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Phường 2, đồng chí Dự vẫn tự ý thức cho mình không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, nhiệt tình trong công tác, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống 60 năm của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
 
                                                        TP Hồ Chí Minh ngày 20/2/2019




Người viết bài dự thi
PHẠM CAO PHONG
Trưởng Phân ban Tân Bình II
Hội Trường Sơn TP Hồ Chí Minh

 
tin tức liên quan