Những nhà thơ chân đất của Hội TS Gia Bình

Ngày đăng: 07:36 11/06/2016 Lượt xem: 424

    NHỮNG NHÀ THƠ CHÂN ĐẤT CỦA HỘI TS GIA BÌNH

 

Đến nay, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Gia Bình đã tập hợp được trên 400 hội viên, sinh hoạt ở 14/14 tổ chức hội xã – thị trấn. Thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội 100% hội viên đều phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng và phong trào Trường Sơn gương sáng với nhiều hoạt động đa dạng, phong phí, thiết thực như: còn sức còn làm kinh tế, sống vui, sống khỏe, sống có ích làm gương cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, coi đó là việc thiện, nguồn vui cho đời….

Chỉ tính riêng lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiều hội viên Trường Sơn đã thực sự phát huy truyền thống Trường Sơn, làm hạt nhân nòng cốt “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” trong các loại hình câu lạc bộ cùng nhóm sở thích, cũng như trong các tổ chức xã hội khác. Trong số này phải kể đến các hội viên tích cực điển hình như: Chủ tịch hội Hoàng Đắc Mưu, hơn 30 năm sống cảnh gà trống nuôi con, ông lấy hoạt động xã hội làm nguồn vui để nuôi dạy con cháu thành người có ích. Ông tích cực hoạt động trong nhiều tổ chức xã hội như: Chủ tịch hội Sinh vật cảnh huyện, hội viên hội Chim bồ cây bay, Chủ nhiệm CLB văn thơ nghệ thuật thị trấn Gia Bình. Ông đã xuất bản tập thơ “Khúc tâm tình” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép. Phó Chủ tịch thường trực hội Lê Văn Ba, từ ngày nghỉ hưu năm 2010, ông lấy hoạt động xã hội làm nguồn vui để sống khỏe, sống có ích. Ông là hạt nhân tích cực của nhiều tổ chức xã hội như: Chủ tịch Hội đồng họ Lê tỉnh Bắc Ninh, Trường ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 3 Sao Vàng, Chủ nhiệm CLB thơ ca họ Lê huyện Gia Bình, Phó Chủ nhiệm CLB văn học nghệ thuật huyện Gia Bình, hội viên CLB Nhà đài huyện Gia Bình. Ông đã xuất bản tập thơ “Khúc đồng dao ở làng” do Nhà xuất bản Văn học cấp phép. Hội viên Vũ Văn Giang, ở tuổi xưa nay hiếm vẫn tích cực làm VAC, còn sức còn làm, là người rất yêu thơ. Bà con nông dân gọi ông là “nhà thơ nông dân”. Ông là Giám đốc Trung tâm sáng tác văn hóa nghệ thuật chi nhánh huyện Gia Bình, hội viên CLB văn học nghệ thuật huyện. Ông đã xuất bản tập thơ “Một chút quê hương” do Nhà xuất bàn Văn học cấp phép. Hội viên Lê Xuân Phát cũng ở tuổi xưa nay hiếm, rất tích cực hoạt động trong phong trào văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi ở địa phương. Ông cũng xuất bản tập thơ “Tình đời” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép.

Những nhà thơ Trường Sơn, nhà thơ chân đất của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua với những bài thơ cây nhà lá vườn, những vần thơ chân đất đã đóng góp tích cực vào phong trào phát huy truyền thống Trường Sơn Anh hùng, nghĩa tình đồng đội. Những tấm gương nhà thơ chân đất ấy thật đáng trân trọng của Hội Trường Sơn./

                                                                                          Lê Ba

  Hội Luật gia huyện Gia Bình 

tin tức liên quan