Báo Indonesia: Lý do ông Shin khó đánh bại thầy Park ở Mỹ Đình

Ngày đăng: 06:05 09/01/2023 Lượt xem: 123

Báo Indonesia: Lý do ông Shin khó đánh bại thầy Park ở Mỹ Đình

 

Lâm Hoàng - Nhà báo

Báo Indonesia chỉ ra lý do vì sao HLV Shin Tae Yong khó đánh bại HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam, dù trước đó thắng áp đảo ở cấp CLB lúc còn ở Hàn Quốc.

Việt Nam chuẩn bị tái đấu Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022, và điều đội khách thấp thỏm vẫn là liệu ông Shin đã có thể thắng HLV Park Hang Seo được chưa?

Việt Nam và Indonesia sẽ tái đấu ở Mỹ Đình lúc 19h30 tối 9/1

Indonesia rõ ràng là áp đảo hơn Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2002 trên sân Galora Bung Karno. Tuy nhiên lại gặp vấn đề lớn ở khâu dứt điểm nên trong 8 cú sút được tung ra chỉ có 2 trúng đích, so với Việt Nam có 4 và trúng 2.

Bởi thế dù HLV Shin Tae Yong khiến tuyển Indonesia thay đổi mạnh mẽ từ khi đến vào 2020 nhưng rốt cuộc cứ gặp thầy Park là… không thắng, chỉ hòa (2) và thua (2).

Tờ Bola viết về cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân Hàn Quốc mang thêm sự thú vị so tài tuyển Việt Nam vs Indonesia: “Lúc còn ở Hàn Quốc, họ thường xuyên gặp nhau ở cấp độ CLB.

HLV Shin Tae Yong áp đảo khi thắng đến 8, trong khi ông Park Hang Seo chỉ có 3. Nhưng thực tế đã thay đổi khi họ cùng đến Đông Nam Á ngồi ‘ghế nóng’.

Đến lúc này niềm mong mỏi đánh bại ông Park của HLV Shin đến nay vẫn chưa thể đạt được. Trong 4 lần gặp nhau, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chưa thua, với thắng 2 hòa 2.

Ông Park đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, bắt đầu cạnh tranh ở châu Á”.

Tờ trên chỉ ra, vì sao không dễ cho thầy trò ông Shin ở cuộc tái đấu ngày 9/1: “Indonesia tranh vé chung kết AFF Cup 2022 với Việt Nam vẫn còn một trận nữa, nhưng là diễn ra trên sân Mỹ Đình – chảo lửa của Những chiến binh sao vàng.

Do vậy, để HLV Shin thực hiện mục tiêu hạ bệ ông Park là không dễ dàng. Tuyển Việt Nam cho thấy đội hình của họ thực sự cân bằng trên sân.

Báo Indonesia chỉ ra lý do ông Shin khó thắng được thầy Park bởi một tuyển Việt Nam cân bằng trên sân, hay cả ở thủ lẫn công

Họ không chỉ giỏi tấn công mà còn rất kỷ lục khi phòng ngự. Lại thêm các học trò ông Park được chơi trên sân nhà, với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả ở Mỹ Đình”.

Do tại AFF Cup 2022 áp dụng luật bàn thắng sân khách nên sau trận hòa 0-0 ở bán kết lượt đi, cơ hội vẫn dành đều cho Việt Nam lẫn Indonesia.

Hai đội đều có mệnh lệnh phải thắng nhưng Indonesia thậm chí còn có chút lợi thế hơn khi chỉ cần hòa (có bàn thắng) là giành vé chung kết AFF Cup 2022.

Thế nên, ngoài lo ngại HLV Shin vẫn bị thầy Park át vía thì tinh thần cầu thủ Indonesia khá tốt. Họ có niềm tin sẽ đánh bại được chủ nhà Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Các cầu thủ như Marc Klok, Jordi Amat cho thấy sự quyết tâm lớn và hứa sẽ không để người hâm mộ của Garuda thất vọng.

Tất nhiên, tinh thần của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cùng các tuyển thủ Việt Nam cũng cao ngất, hứa hẹn một cuộc tái đấu hấp dẫn, đáng xem vào lúc 19h30 ngày 9/1.

(PS st theo VietNamNet)


tin tức liên quan