Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng ngoạn mục U22 Việt Nam

Ngày đăng: 09:07 14/05/2023 Lượt xem: 82

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng ngoạn mục U22 Việt Nam

(Dân trí) - Dù chỉ còn 10 người nhưng U22 Indonesia vẫn xuất sắc đánh bại U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 32. Sau trận đấu, nhiều tờ báo Indonesia đã không ngớt lời khen ngợi đội nhà.

Trận bán kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam diễn ra vô cùng kịch tính. Điều đáng nói, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút 60 sau khi Pratama Arhan bị truất quyền thi đấu. Thế nhưng, họ vẫn vượt lên giành chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam.

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng ngoạn mục U22 Việt Nam - 1

U22 Việt Nam hứng chịu trận thua đau đớn trước U22 Indonesia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Với chiến thắng này, U22 Indonesia đã giành quyền lọt vào trận chung kết SEA Games 32 và chạm trán với U22 Thái Lan. Họ đang đứng trước cơ hội giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên kể từ năm 1991.

Nhiều tờ báo Indonesia vô cùng vui mừng sau khi đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục trước U22 Việt Nam. Tờ Suara có bài viết: "U22 Việt Nam đã đầu hàng trước U22 Indonesia sau bàn thắng muộn của Taufany Muslihuddin".

Trong bài viết tác giả nhấn mạnh: "Điều không may với U22 Indonesia là mất người kể từ phút 60 và bị gỡ hòa ở phút 80. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, Garuda Muda (biệt danh của U22 Indonesia) đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Bàn thắng ở phút cuối cùng của Taufany Muslihuddin đã nhấm chìm khát vọng của bóng đá Việt Nam. U22 Indonesia xứng đáng với tấm vé vào chung kết SEA Games".

Tờ Suara cũng dẫn lời của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir. Ông đã ca ngợi bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Indonesia. Tỷ phú này cho biết: "Tôi luôn nói rằng chỉ có lòng can đảm mới đưa bóng đá Indonesia đi tới ngày hôm nay. Chúng ta đã chiến đấu hết mình dù chỉ còn 10 người và chiến thắng một cách thuyết phục. Đó là bản lĩnh của bóng đá Indonesia".

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng ngoạn mục U22 Việt Nam - 2

Báo giới Indonesia khen ngợi tinh thần quật cường của đội nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Bola giật tít: "Cú chạm thần kỳ của HLV Indra Sjafri liệu có giúp bóng đá Indonesia làm nên lịch sử?". Tờ báo này viết: "Chiến thắng trước U22 Việt Nam quá vất vả nhưng cho thấy bản lĩnh tuyệt vời của U22 Indonesia.

Trong chiến tích của U22 Indonesia, không thể không nhắc tới HLV Indra Sjafri. Ông đã có chiến lược xoay vòng đội hình ngay trong các trận đấu vòng bảng. Điều đó giúp cho U22 Indonesia vẫn có đủ thể lực chống chọi với U22 Việt Nam dù chỉ còn 10 người.

Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri cũng nổi bật với tài xoay chuyển thế trận. Ông đã rút Ananda Raehan và Komang Teguh ra sân trong trận đấu với U22 Việt Nam và tăng cường Taufany Muslihuddin và Muhammad Ferarri. Cả hai cầu thủ này đều góp công trong hai bàn thắng của U22 Indonesia. Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri còn dũng cảm loại Witan Sulaeman sau khi Pratama Arhan nhận thẻ đỏ, để tăng cường cầu thủ giàu sức chiến đấu là Rio Fahmi.

HLV Indra Sjafri có kinh nghiệm làm việc với nhiều lứa trẻ của Indonesia. Ông đã quá hiểu lứa cầu thủ hiện tại. Do đó, ông đang nhào nặn ra tập thể xuất sắc".

Tờ CNN Indonesia tiết lộ rằng U22 Indonesia đã tập luyện nhiều về những đòn phản công, để "nhận trái ngọt" là bàn thắng quyết định của Taufany Muslihuddin. Tờ báo này dẫn lời HLV Indra Sjafri: "Chúng tôi đã tập luyện tình huống phản công đó trong vòng 30 phút trong buổi tập tại Visakha. Tôi tin đó là thứ vũ khí có thể khiến U22 Việt Nam sụp đổ. Tôi biết rằng đối thủ ham tấn công và chuẩn bị sẵn đòn đáp trả".

Báo Indonesia bình luận khi đội nhà thắng ngoạn mục U22 Việt Nam - 3

U22 Việt Nam còn nhiều điều cần phải cải thiện sau SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, tờ Bola Sport lo lắng cho tương lai của HLV Philippe Troussier sau trận thua trước U22 Indonesia. Tờ báo này có bài viết: "HLV Troussier đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau trận thua đau đớn trước U22 Indonesia".

Tờ báo này nhấn mạnh: "Sau trận thua trước U22 Indonesia, HLV Troussier đã chịu rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều người đã so sánh ông với HLV Park Hang Seo. Không ít quan điểm cho rằng đội bóng của HLV Troussier thi đấu quá liều lĩnh và thiếu tính toán.

Cách đây đúng 18 năm, HLV người Pháp từng bị sa thải ở đội tuyển Qatar sau thất bại 1-2 trước Indonesia ở Asian Cup 2004. Giờ đây, cơn ác mộng tương tự có thể lặp lại với HLV Troussier".

Sau trận thua trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 SEA Games 32 với đối thủ U22 Myanmar. Trận đấu này diễn ra vào lúc 16h00 ngày 16/5. Vào lúc 19h30 cùng ngày, U22 Indonesia sẽ đụng độ với U22 Thái Lan trong trận chung kết.

(PS st theo Dân trí)



tin tức liên quan