Thể thao Việt Nam hụt hơi ở Asiad 20 - Ký sự: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:15 05/10/2026 Lượt xem: 9
THỂ THAO VIỆT NAM HỤT HƠI Ở ASIAD 20

       Kết thúc Asiad 20, Trung Quốc thống trị với 169 HCV, 89 HCB, 83 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 83 HCV, 95 HCB, 91 HCĐ; thứ 3 là Hàn Quốc: 39, HCV, 43 HCB, 68 HCĐ.
      Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bứt phá mạnh mẽ, xếp thứ 7 ASIAD đồng thời dẫn đầu khu vực ĐNA với 18 HCV, 13 HCB, 21 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (9 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ); Indonesia (5 HCV, 11 HCV, 23 HCĐ); Philippines (4 HCV, 9 HCB, 16 HCĐ).
      Sau hơn hai tuần thi đấu. Với 348 VĐV, đoàn thể thao VN tranh tài ở 33 môn và phân môn. Giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Đứng thứ 20 Á vận hội, xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á với 25 huy chương các loại.
       Có vàng ở môn cầu mây. Có sự ổn định đáng ghi nhận của kata nữ. Có màn trở lại của Nguyễn Thị Tâm sau chấn thương. Có kỷ lục quốc gia của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Có những VĐV chỉ cách huy chương 0,001 điểm hoặc một vài khoảnh khắc quyết định.
      Nhưng cuối cùng những môn được kỳ vọng cao lại không mang về thành tích tương xứng. Không thành công thực hiện chỉ tiêu giành trên 4 HCV. Tiếp tục đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.
      Vị trí trong tốp 20  chưa đủ để che đi câu hỏi lớn hơn về năng lực cạnh tranh của thể thao Việt Nam. Điều đáng nói, cả 3 tấm HCV mà TTVN giành được ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, đôi nữ và 4 nữ môn cầu mây đều không nằm trong chương trình thi đấu Olympic 2028. Hay nói vui đấy chỉ là những môn thể thao của khu vực “ao làng".
     Sự cạnh tranh khốc liệt tại đấu trường châu lục là tấm gương phản chiếu rõ nhất những hạn chế của TTVN. Việc nhiều bộ môn trọng điểm không thể tạo nên bứt phá trước các đối thủ để lại bài học đắt giá về công tác dự báo, tính điểm rơi phong độ và một chiến lược đầu tư dài hơi cho các môn Olympic.
      Asiad 20 với thể thao VN, không đơn thuần chỉ để tìm thêm một HCV để đạt chỉ tiêu trên giấy. Bài toán dài hạn là xác định rõ những môn, những nội dung có khả năng vươn lên đỉnh cao châu Á và thế giới; tập trung nguồn lực cho VĐV trọng điểm; nâng chất lượng huấn luyện, chuyên gia, y học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và tâm lý; đồng thời xây dựng lực lượng kế cận đủ sức duy trì thành tích qua nhiều chu kỳ. Muốn có trò giỏi phải có HLV giỏi, muốn thể thao gặt hái thành quả không chỉ cần nguồn lực đầu tư mà cả những nhà quản lý giỏi.
       Nhưng để từ những điểm sáng riêng lẻ hình thành một nền thể thao đủ sức cạnh tranh bền vững ở Asiad và Olympic, vị trí thứ 20 lần này nên được xem là một điểm xuất phát cho những thay đổi, hơn là đích đến.

            Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
tin tức liên quan