Những ngày tháng tư của Trung đoàn vận tải 13, Sư đoàn 571 anh hùng - Ghi chép: Nguyễn Viết lợi

Ngày đăng: 05:51 11/04/2024 Lượt xem: 123
NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ CỦA TRUNG ĐOÀN 13 Ô TÔ VẬN TẢI QUÂN SỰ, SƯ ĐOÀN 571 ANH HÙNG
                                                     
                                                                                 Kính tặng đồng đội E13 F571- khi tháng tư về
 
Đúng 17h ngày 26-4-1975, Lệnh tổng công kích vào sào huyệt của nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn bắt đầu. Chiến dịch được mang tên: “HỒ CHÍ MINH”
Các mũi tiến công đã tập kết vào vị trí xuất phát chuẩn bị đánh chiếm những mục tiêu quan trọng, hiểm yếu.
Cán bộ, chiến sỹ E13 chúng tôi, đã sẵn sàng cơ động các sư đoàn bộ binh 325 và sư 7. Đánh chiếm Bộ Tổng Tham Mưu và khu Bộ tư lệnh các binh chủng của nguỵ quân Sài Gòn. Xe chở bộ binh của D77 và 74 phối hợp với các lực lượng cơ giới của Quân đoàn 2. Đột phá dũng mãnh, đè bẹp các chốt, ổ đề kháng.
Trên thành xe. cửa buồng lái, mũ cối , bộ đội dán khẩu hiệu: “THẦN TỐC”; “QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG”; những mệnh lệnh ngắn gọn thúc dục cả trung đoàn sục sôi trong khí thế tiến công. Các đơn vị D 76;74;101 hành quân theo hướng tây Trường Sơn lật cánh sang đường 14. Qua Buôn Mê Thuột tiến về Sài Gòn. Phía đông Trường Sơn, toàn bộ cánh quân duyên hải của Quân đoàn 2 và Bộ chỉ huy tiền phương. Do F571 và E13 cơ động đã tập kết tại Xuân Lộc. Các tiểu đoàn 101; 990; một bộ phận của D74. Kịp thời chở 4500 tấn gạo, thực phẩm thiết yếu theo cánh quân duyên hải.
Đúng 17h ngày 26-4-1975 “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH”. Với lệnh: “TỔNG CÔNG KÍCH” bắt đầu.
Sáng 30-4 đội hình xe E13 cơ động F325 và F7 đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, khu liên hợp Bộ Tư lệnh các binh chủng hợp thành của địch. Sức mạnh tiến quân bằng xe cơ giới nhanh như vũ bão của chủ lực ta. Các cánh quân đã áp sát Sài Gòn.
11h ngày 30 tháng 4 năm 1975 Sài Gòn thất thủ. Toàn bộ nội các Nguỵ quyền bị bắt. Cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Ngày 1-5 Tiểu đoàn 77 và 74 tiếp tục nhận lệnh cơ động lực lượng công an vào tiếp quản Sài Gòn.
 
                                                                                                                              Lược ghi LSTĐ13
            Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 


tin tức liên quan