Hà Nội: Tái hiện ‘Ký ức Hà Nội - 65 năm’ đoàn quân chiến thắng trở về

Ngày đăng: 04:45 10/10/2019 Lượt xem: 673

Hà Nội: Tái hiện ‘Ký ức Hà Nội - 65 năm’ đoàn quân chiến thắng trở về


                                              Nguồn: Báo Điện tử InfoNet

Sáng nay (10/10), chương trình "Ký ức Hà Nội - 65 năm" đã được diễn ra trên con phố đèn lồng Phùng Hưng (Hà Nội). Đúng ngày này cách đây 65 năm (10/10/1954 -10/10/2019), bộ đội ta vào tiếp quản Thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ.



Chương trình “Ký ức Hà Nội – 65 năm” tổ chức tại phố Bích họa Phùng Hưng do quận Hoàn Kiếm tổ chức đã tái hiện lại không khí Hà Nội ngày tiếp quản với không khí hân hoan, vui mừng của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa thu 65 năm trước.

Hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan chào đón của người dân Thủ đô được tái hiện.

Người lính trẻ với ba lô trên vai, đầu đội chiếc mũ cối thân thuộc vẫy tay chào người thân, chào Hà Nội khiến nhiều nhiều người xúc động như được sống lại những giây phút diễn ra đã cách đây 65 năm về trước.

Ngày 10/10/1954 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Những hình ảnh người dân, người thân ra đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô.
Những hình ảnh xúc động giữa nhưng người lính trẻ và người thân.

Ngày hôm nay của 65 năm trước, vào ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô (sau 9 năm bị tạm chiếm) trong rừng cờ hoa, cùng niềm vui hân hoan của hàng vạn người dân.

Những người dân sống tại con phố Phùng Hưng cũng hưởng ứng không khí của ngày hội.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên của Hà Nội 65 năm về trước.

Hình ảnh nhân dân vui mừng chào đón tặng hoa bộ đội ngày vào thủ đô.

(C. H sưu tầm)



Chương trình “Ký ức Hà Nội – 65 năm” tổ chức tại phố Bích họa Phùng Hưng do quận Hoàn Kiếm tổ chức đã tái hiện lại không khí Hà Nội ngày tiếp quản với không khí hân hoan, vui mừng của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa thu 65 năm trước.

Hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan chào đón của người dân Thủ đô được tái hiện.

Người lính trẻ với ba lô trên vai, đầu đội chiếc mũ cối thân thuộc vẫy tay chào người thân, chào Hà Nội khiến nhiều nhiều người xúc động như được sống lại những giây phút diễn ra đã cách đây 65 năm về trước.

Ngày 10/10/1954 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Những hình ảnh người dân, người thân ra đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô.
Những hình ảnh xúc động giữa nhưng người lính trẻ và người thân.

Ngày hôm nay của 65 năm trước, vào ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô (sau 9 năm bị tạm chiếm) trong rừng cờ hoa, cùng niềm vui hân hoan của hàng vạn người dân.

Những người dân sống tại con phố Phùng Hưng cũng hưởng ứng không khí của ngày hội.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên của Hà Nội 65 năm về trước.

Hình ảnh nhân dân vui mừng chào đón tặng hoa bộ đội ngày vào thủ đô.

Chương trình “Ký ức Hà Nội – 65 năm” tổ chức tại phố Bích họa Phùng Hưng do quận Hoàn Kiếm tổ chức đã tái hiện lại không khí Hà Nội ngày tiếp quản với không khí hân hoan, vui mừng của người dân Thủ đô trong ngày đón đoàn quân chiến thắng giữa mùa thu 65 năm trước.

Hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong niềm hân hoan chào đón của người dân Thủ đô được tái hiện.

Người lính trẻ với ba lô trên vai, đầu đội chiếc mũ cối thân thuộc vẫy tay chào người thân, chào Hà Nội khiến nhiều nhiều người xúc động như được sống lại những giây phút diễn ra đã cách đây 65 năm về trước.

Ngày 10/10/1954 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Những hình ảnh người dân, người thân ra đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô.
Những hình ảnh xúc động giữa nhưng người lính trẻ và người thân.

Ngày hôm nay của 65 năm trước, vào ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô (sau 9 năm bị tạm chiếm) trong rừng cờ hoa, cùng niềm vui hân hoan của hàng vạn người dân.

Những người dân sống tại con phố Phùng Hưng cũng hưởng ứng không khí của ngày hội.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên của Hà Nội 65 năm về trước.

Hình ảnh nhân dân vui mừng chào đón tặng hoa bộ đội ngày vào thủ đô.

tin tức liên quan