Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm - Ban LLTS huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 02:53 06/08/2022 Lượt xem: 251
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM
BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG SƠN HUYỆN QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH
 
       Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Ban LLTS huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
       Đến dự Hội nghị có Thượng tá, Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch;  Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Hội TS tỉnh; đồng chí Trần Đình Nghĩa, UVBCH, Trưởng Ban tuyên truyền, Vận động tỉnh Hội; đồng chí Mai Xuân Sự, Trưởng Ban LLTS; đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Ban LLTS huyện; đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ TS huyện; và 30 hội viên là Trưởng Ban LLTS, Trưởng Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ TS xã, thị trấn trong huyện cùng tham dự.
       Đồng chí Lê Xuân Thắng thay mặt Ban LLTS, đồng chí Võ Thị Lan,  thay mặt Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ TS huyện đọc Bản báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
       Qua báo cáo đã làm nổi bật một số thành tích như sau:
1. Xây dựng, củng cố công tác tổ chức: Quan tâm việc ổn định công tác số lượng và chất lượng Ban LLTS huyện và các xã, thị trấn nhằm đi vào hoạt động. Kết nạp thêm 15 hội viên mới đảm bảo thủ tục và chất lượng. Chỉ đạo các Ban LLTS xã, thị trấn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo chất lượng.
       Công tác Nữ TS: Có 11 Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ TS đi vào hoạt động có nề nếp. Kết nạp 6 tháng đầu năm 26 hội viên nữ, đưa tổng số hội viên nữ lên 471 hội viên.
2. Công tác truyền thống: Chỉ đạo tốt công tác Kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2022); dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – phà Long Đại và Nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày TBLS (27/7) có hiệu quả.  Chỉ đạo và theo dõi các hoạt động văn, thể; công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, kịp thời động viên nhân điển hình. Làm tốt công tác tham quan, thăm chiến trường xưa mang tính giáo dục cao. Trao kỷ niệm chương cho 25 hội viên đợt 19/5/2022.
       Nữ chiến sĩ TS: Tổ chức tuyên truyền, nhân điển hình các hội viên nữ làm kinh tế giỏi trong sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi để chị em cùng học tập.
3. Công tác tình nghĩa: Nhân dịp Tết Nguyên Đán, các Ban LLTS xã, thị trấn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên. Với 38 suất quà, trị giá 6,1 triệu đồng. Nhân dịp 19/5 Ngày truyền thống Hội TS, các Ban LLTS xã, thị trấn đã tặng 23 suất quà cho hội viên già, hội viên khó khăn trị giá 3,2 triệu đồng. Cùng với Hội TS tỉnh, làm tốt việc trao nhà “Đại đoàn kết” cho hội viên Lê Thị Vưa thuộc Ban LLTS xã Vạn Ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Nhân ngày 19/5 Ban LLTS xã Hiền Ninh đã khen thưởng cho 15 hội viên với số tiền 1,5 triệu đồng; kêu gọi quyên góp được 11, 3 triệu đồng làm kinh phí hoạt động.
       Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ TS các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác thăm hỏi ốm đau 32 hội viên với số tiền 3,4 triệu đồng. Thăm nhân dịp Tết cổ truyền 10 hội viên với số tiền 2 triệu đồng. Thăm nhân Ngày TBLS 13 hội viên với số tiền 1,3 triệu đồng
Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Tuyên truyền công tác truyền thống. Làm tốt công tác tình nghĩa TS. Vận động và kết nạp hội viên mới đúng qui định, đảm bảo chất lượng. Tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước với những hoạt động thiết thực. Chỉ đạo Ban LL Công tác Nữ chiến sĩ Trường Sơn từ huyện đến xã, thị trấn có nhiều hoạt động thiết thực. Thu nộp đầy đủ các loại quĩ, tranh thủ sự ủng hộ các cơ quan đơn vị để có kinh phí hoạt động.
       Tham luận Hội nghị, các hội viên đồng thuận với bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đã đề ra. Theo đại biểu, nguyên nhân các Ban LLTS có hoạt động tốt là do sự quan tâm, giúp đỡ các cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương tạo điều kiện. Bên cạnh đó là sự nhiệt tình của hội viên, sự trực tiếp chỉ đạo, động viên của Ban LLTS các cấp. Sự tăng cường mối quan hệ, giao lưu với các đơn vị bạn.
       Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Hội TS tỉnh Báo cáo kết quả Đại hội lần thứ III của TƯ Hội TS Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
       Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội TS tỉnh phát biểu. Qua phát biểu, đồng chí đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban LLTS huyện. Đó là: Năng đông, hiệu quả, thực chất. Đơn vị Ban LLTS huyện Quảng Ninh xứng đáng là đơn vị đứng đầu các Ban LLTS trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu: Tiếp tục giữ vững các thành tích đạt được. Có nhiều hoạt động sáng tạo, kịp thời hơn nữa để cho các Ban LLTS huyện, thị, thành phố trong tỉnh học tập. Qua đây đồng chí đã thông báo một số hoạt động của Hội TS tỉnh trong 6 tháng đầu năm.
       Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban LLTS huyện Quảng Ninh diễn ra trong không khí sôi nổi với những tiết mục văn nghệ; với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn kết và kết thúc trong tình thân ái đồng đội.
 
Đồng chí Mai Xuân Sự, Trưởng Ban LLTS huyện khai mạc Hội nghị

Đồng chí Lê Xuân Thăng, Phó Ban LLTS huyện đọc Báo cáo

Đồng chí Võ Thị Lan, Trưởng BLL Công tác Nữ chiến sĩ TS huyện đọc Báo cáo 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch Hội TS tỉnh Báo cáo kết quả Đại hội III, TƯ Hội TS VN



Các Hội viên phát biểu tham luận (3 ảnh trên)

Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội TS tỉnh phát biểu
 
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Bản tin Trường Sơn – Quảng Bình

tin tức liên quan
test 123