Gặp mặt Truyền thống - Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình

Ngày đăng: 05:13 14/11/2022 Lượt xem: 177
 GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG
NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ NINH BÌNH


Toàn cảnh buổi gặp mặt giao lưu
 
       Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam – Cùng với Thanh niên nam nữ cả nước, có hàng ngàn Nữ Thanh niên tỉnh Ninh Bình nói chung, trong đó có hàng trăm Nữ Thanh niên thành phố Ninh Bình hăng hái tình nguyện ra chiến trường tham gia cuộc chiến. Trong số này phải kể đến một số chị em Thanh niên xung phong (TNXP) họ là lớp người đầu tiên gia nhập lực lượng này vào thời khắc chỉ sau 22 ngày tính từ ngày 21 tháng 06 năm 1965 – Ngày Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 71 - Về việc thành lập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước tập trung. Vào chiến trường Trường Sơn. Hội viên của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình là những Nữ Bộ đội; Nữ Thanh niên xung phong; Dân công hỏa tuyến – Họ có mặt ở mọi lĩnh vực công tác; mọi cung tuyến kể cả những trọng điểm ác liệt nhất của tuyến đường Trường Sơn mà thành tích của họ đã góp phần làm nên con đường huyền thoại ấy… 
       Cuộc chiến thắng lợi, trở về đời thường, lực lượng Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình luôn phát huy truyền thống anh hùng Cách mạng; Truyền thống Trường Sơn. Sức lực tuổi thanh xuân họ đã cống hiến cho Tổ quốc, nay trở về biết bao khó khăn về sức khỏe, về kinh tế… nhưng dù bất cứ ở cương vị và hoàn cảnh nào các chị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chị sau khi ở chiến trường ra đã kiên trì tiếp tục ôn văn hóa rồi học Đại học, trở về các chị đảm nhiệm nhiều cương vị công tác khác nhau – Điển hình như chị Lê Thị Lan đã từng đảm nhiệm công tác Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh, sau khi nghỉ hưu chị lại tiếp tục gánh vác công việc Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh; Chị Dương Thị Thơm là tấm gương điển hình về vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con giỏi và tận tâm với việc làm từ thiện và nghĩa tình đồng đội – Với tấm lòng ấy, chị đã động viên chồng và các con giúp đỡ phong trào hoạt động tri ân tình nghĩa… Ngoài ra chị còn dành nhiều thời gian “ gõ cửa” các cấp để giải quyết chế độ chính sách cho đồng đội. Chị và chồng con hàng năm có rất nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ họ là hội viên Trường Sơn mà còn tới cả các đối tượng khác trong cộng đồng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, bằng nguồn tiền tiết kiệm của mình chị Dương Thị Thơm đang đầu tư 60 triệu đồng để tham gia xây nhà tình nghĩa cho chị Bùi Thị Hin - người đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh tật hiểm nghèo. Và với cương vị là Phó Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh, chị Dương Thị Thơm rất tích cực tham gia công tác và quan tâm nhiều cả về tài trợ vật chất phục vụ hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh; hoạt động của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh và của thành phố Ninh Bình… 
       Ngoài chị Lê Thị Lan và chị Dương Thị Thơm, trong Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình còn không ít những tấm gương sáng khác… Sự cố gắng và tấm lòng của các chị đã góp sức chung tay xây dượng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình ngày càng vững mạnh. 
       Với phương châm là Hội để hoạt động nghĩa tình nên công tác tri ân, từ thiện cũng được Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình luôn đưa lên hàng đầu – Trong 4 năm qua Ban Liên lạc đã làm được một số việc như: Ngày 19-5-2019 tổ chức đoàn gồm 50 chị em về Hà Nội dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn; Năm 2022 nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ, Nữ Chiến sỹ Trường Sơn khối TNXP của Ban Liên lạc đã tổ chức 2 chuyến đi về nguồn cho 45 chị em đến các điểm di tích như: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường chín, Khu di tích Thành cổ Quảng Trị, đặc biệt là việc tổ chức cho chị em trong đoàn trở lại thăm những cung đường – nơi một thời các chị công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở đó như: Đường 10; đường 12; đường 15; đường 16 và đường 20 Quyết thắng. Cũng vào dịp tháng 7 năm 2022 được sự hỗ trợ kinh phí của chị Dương Thị Thơm và con dâu của chị - Ban Liên lạc đã tổ chức cho 35 chị em đi tham quan và nghỉ dưỡng tại Hạ Long 3 ngày.
       Về công tác nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội: Năm 2020 trong hoàn cảnh cả nước giãn cách xã hội bởi dịch Covid 19, Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình đã quyên góp được 1,5 tấn gạo và 200 suất quà để hỗ trợ cho những người mất việc làm. Trận lũ lụt tại miền Trung Ban Liên lạc cũng đã quên góp được 10 triệu đồng chuyển về Ủy ban MTTQ để hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt. Hàng năm vào dịp 27-7 và lễ tết, Ban Liên lạc quyên góp tặng cho chị em Thương bệnh binh trong Ban từ 15 đến 20 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng… Ngoài ra hiện tại trong Ban Liên lạc có 2 đồng chí là Nguyễn Thị Lan, Thương binh sọ não và Nguyễn Thị Túy, nạn nhân chất độc da can – cả hai chị đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị em trong Ban Liên lạc đã tự nguyện dành một phần vật chất và cả tinh thần để thăm hỏi động viên các chị.   
       Buổi gặp mặt và giao lưu Văn nghệ của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình hôm nay được tổ chức long trọng tại VISSAI NINH BINH HOTEL- Một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bình của Tập đoàn Vissai do con trai của chị Thơm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
       Đến dự và chia vui cùng chị em trong buổi gặp mặt và giao lưu Văn nghệ. Về phía địa phương tỉnh Ninh Bình có: Đồng chí Lê Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình; Đồng chí Phạm Thị Cúc, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình; Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình; đồng chí Lê Đình Cựu, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình; đồng chí Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Ninh Bình. Về dự buổi gặp mặt và giao lưu còn có: Đại biểu của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ninh Bình; Đại biểu Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các huyện thị trong tỉnh; Hội Cựu TNXP thành phố; Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng trị tỉnh; Doanh nghiệp (nhà thuốc) Vũ Duyên – Nhà tài trợ tặng quà; Phóng viên Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình… Cùng với 120 đại biểu đại diện cho gần 300 hội viên của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình. 
       Về dự và chung vui với chị em trong buổi gặp mặt và giao lưu Văn nghệ hôm nay còn có các đồng chí là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam – Nhạc sỹ Trường Sơn Đào Hữu Thi; đồng chí Lê Hồng Huân, Phó Ban Tuyên truyền thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Phạm Sinh, Phó Tổng Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn. 
       Một chương trình giao lưu Văn nghệ đặc biệt, phong phú và đầy ấn tượng chào mừng buổi gặp mặt do chính các hội viên trong Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình; Nhạc sỹ Đào Hữu Thi cùng nhóm những cộng sự của Nhạc sỹ và một số đại biểu khách mời tham gia… Sau chương trình giao lưu Văn nghệ là diễn văn chào mừng do đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình trình bày, tiếp theo buổi gặp mặt còn được đón nhận những ý kiến là cảm tưởng, là chia sẻ và chúc mừng; nhiều hoa và quà tặng của các đại biểu về dự và chia vui cùng chị em trong buổi gặp mặt … 
       Tại buổi gặp mặt này Ban tổ chức cùng với các nhà tài trợ đã trao 22 phần quà gồm: 20 phần đến từ Doanh nghiệp Vũ Duyên trao cho 20 hội viên khó khăn và 02 phần quà đồng chí Dương Thị Thị Thơm cùng con cháu trao cho 2 hội viên đặc biệt khó khăn. 


Chị em là hội viên khó khăn nhận quà trong buổi gặp mặt, giao lưu
 
       Có thể nói đây là cuộc gặp mặt và giao lưu đầy ấn tượng và ý nghĩa – Ý nghĩa bởi nó được thực hiện từ lòng mong muốn và cố gắng của chị em hội viên, từ ý tưởng và sự phối kết hợp giữa Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình cùng với sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ về cơ sở và vật chất của gia đình đồng chí Dương Thị Thơm - Tất cả những gì là nghĩa tình, là thành công hôm qua, hôm nay và cả ngày mai của Ban Liên lạc cùng các Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình nó đã và sẽ góp phần mang lại niềm vui, sự ấm áp nghĩa tình đồng đội cho những cô gái thành phố Ninh Bình mà họ đã: 
 
“Thời con gái là thời cầm súng
Thời phá bom, xẻ núi, bắc cầu
Trở về tình nghĩa bên nhau
Vẫn nguyên chất lính xanh màu Trường Sơn
 
       Dư âm của buổi gặp mặt Nữ Chiến sỹ Trường Sơn thành phố Ninh Bình chẳng những đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người tham dự, mà nó còn có sức lan tỏa trong phong trào xây dựng và phát triển hoạt động của Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn trong các địa phương của tỉnh Ninh Bình.
 
Phạm Sinh

( Hình ảnh về buổ gặp mặt trân trọng kính mời các đồng chí và bạn đọc đón xem Video do đồng chí Lê Hồng Huân thực hiện, đăng trên Trang Điện tử Trường Sơn vào thời gian tiếp sau) 

 

tin tức liên quan
test 123