Gặp mặt kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Sư đoàn; 45 năm ngày nhập ngũ của lớp Hội viên trong Ban LL Sư đoàn 471 - Khu vưc Đông Bắc

Ngày đăng: 09:21 14/11/2022 Lượt xem: 202
GẶP MẶT KỶ NIỆM
51 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN 471 ANH HÙNG
45 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ CỦA LỚP HỘI VIÊN
TRONG BAN LIÊN LẠC SƯ ĐOÀN 471 KHU VỰC ĐÔNG BẮC
 
       Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc gồm hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Từ trước đến nay Ban Liên lạc hoạt động hiệu quả, phát huy truyến thống tốt đẹp của anh bộ đội “Cụ Hồ” và bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Đa số các đồng chí sau khi xuất ngũ trở về địa phương đã tích cực học tập, lao động sản xuất, nhiều đồng chí trở thành những cán bộ Đảng, Chính quyền và Doanh nhân thành đạt. Cán bộ, hội viên Ban Liên lạc đã tích cực tham gia hoạt động Hội, đồng thời tích cực đóng góp vào Qũy tình nghĩa của Hội để xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, giúp đỡ những đồng đội gặp khó khăn như ốm đau, hoạn nạn…
       Khi Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc được thành lập và đi vào hoạt động; trong đó, có rất nhiều hội viên đã từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ nước trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại, từ năm 1965 đến trước ngày 30/4/1975. Nay đa số các đồng chí tuổi cao, sức yếu, nhiều đồng chí không may mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời…
       Bên cạnh đó Ban Liên lạc có đội ngũ đông đảo các đồng chí hội viên được động viên nhập ngũ năm 1977 để bảo vệ biên giới phía Tây Nam và Biên giới phía Bắc. Nhiều đồng chí được bổ sung vào Sư đoàn 471 để làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây Nam, chống Full Rô và xây dựng kinh tế ở Tây Nguyên.
       Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các đồng chí là nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh, chính trị của địa phương. So với lớp đàn anh đi trước, các đồng chí tuổi đời còn trẻ hơn, sức khoẻ còn sung sức, chiếm số lượng lớn các đồng chí hội viên của Ban Liên lạc tại địa phương.
       Được sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí hội viên đi trước; đồng thời để kịp thời động viên, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau. Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc, thống nhất Gặp mặt truyền thống thường niên nhân ngày nhập ngũ hàng năm theo phương thức luân phiên giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Về mỗi tỉnh lại phân về chi hội các xã đăng cai. Đây là hình thức sinh hoạt mới đa dạng, phong phú và có tác dụng động viên cổ vũ kịp thời tại cơ sở.
       Năm nay, nhân dịp Kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 Anh hùng và Kỷ niệm 45 năm Ngày nhập ngũ; Chi hội xã Việt Tiến, huyện Việt Yên đăng cai gặp mặt.
       Về dự buổi lễ Kỷ niệm trọng thể này, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đã có bài phát biểu, đánh giá những thành tích của Hội đã đạt được trong thời gian qua; nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid 19 tại địa phương trong 2 năm qua. Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc đã giữ vững truyền thống đoàn kết, động viên đội ngũ hội viên tại địa phương tích cực học tập, lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm giầu cho địa phương, đất nước và vùng quê Quan họ giầu đẹp.
        Đại tá Nguyễn Thế Tuấn đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy và kiện toàn công tác tổ chức để Ban Liên lạc ngày càng có đóng góp thiết thực và nhiều thành tích hơn nữa, làm tốt hơn công tác nghĩa tình đồng đội...
      Cùng về dự và chung vui tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Dụ nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, Sư đoàn 471 cũng đã phát biểu động viên các đồng chí hội viên Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc có nhiều đồng chí trước đây, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trung đoàn 49 năm xưa và Nông trường Cà phê 49 sau này; nay tiếp tục phát huy và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương,.
      Đến dự Lễ Gặp mặt đồng chí Doãn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Việt Tiến đã đánh giá những đóng góp thiết thực của Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Đông Bắc nói chung và của chi hội xã Việt Tiến nói riêng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự của địa phương. Các đồng chí hội viên của Ban Liên lạc đã thật sự là tấm gương tỏa sáng về hình ảnh anh bộ đội “Cụ Hồ” để cho cán bộ và nhân dân trong xã học tập, noi theo. Kính mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ sức khỏe để tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế gia đình và có những thành tích nhiều hơn nữa đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là chỗ dựa vững chắc về an ninh, chính trị của Chính quyền địa phương… 
       Buổi gặp mặt diễn trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, thắm tình đồng chí, đồng đội với các tiết mục Văn nghệ đặc sắc của miền quê khoan họ, do các Cựu chiến binh và các cháu thiếu nhi tham gia biểu diễn rất vui tươi, phấn khởi thấm đậm nghĩa tình của người Quan họ.



Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng (3 ảnh trên)



Chào cờ và quang cảnh Hội trường (2 ảnh trên)


Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch hội Sư đoàn phát biểu trong ngày gặp mặt


Một tấm ảnh lưu niệm ra đời trước khi chia tay...

 
Phan Vĩnh Điển
(Ủy viên Ban TV Hội Trường Sơn Sư đoàn 471)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123