Đại hội đại biểu lần thứ II Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 12:30 22/11/2022 Lượt xem: 182
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH GIA LAI
 
       Sáng ngày 20-11, tại hội trường nhà Văn hóa Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia lai (Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500 hội viên trong tỉnh.
       Dự đại hội, về phía Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có đồng chí Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội; đồng chí Đại tá Ngô Quốc Quỳ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Hội.
       Đại biểu tỉnh Gia lai dự đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Đồng chí Lê Trọng Thủy, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu Sở Giao thông vận tải.
       Đại biểu các đơn vị Quân Đội đóng quân trên địa bàn thành phố Pleiku có các đồng chí: Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn cùng đại biểu các cơ quan Tham mưu, Chính trị và các đơn vị thuộc Binh Đoàn 15, Bộ Quốc phòng; Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Phó chính ủy Lữ đoàn thông tin 132/ Bộ Tư lệnh Thông tin; đồng chí Cao Văn Cường, Chủ nhiệm chính tri Công ty 145/ Binh đoàn 12.
       Tham dự Đại hội còn có đại biểu là lãnh đạo các huyện: Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông… tỉnh Gia Lai.
        Tại Đại hội, thay mặt BCH Hội Trường Sơn tỉnh Gia lai, đồng chí Vi Văn Khiếm, Ủy viên Ban Thường vụ, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II của Hội Trường Sơn tỉnh. Theo báo cáo tổng kết, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuy có nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, bám sát chương trình hành động đề ra, tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Hội đã hoàn thành toàn diện các chương trình và nội dung của Đại hội nhiệm kỳ I đề ra, hệ thống tổ chức Hội ngày càng phát triển; trong nhiệm kỳ đã thành lập thêm 01 hội cấp huyện, kết nạp được 45 hội viên mới, đưa tổng số hội viên của Hội lên 492 đồng chí. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống; các hoạt động tri ân tình nghĩa đạt kết quả tốt; hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần tích cực thực hiện chương trình, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết thúc nhiệm kỳ Hội đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen và Hội Trường Sơn Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân trong Hội được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Trường Sơn Việt Nam.
        Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu: Quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Tập trung xây dựng các tổ chức hội thực sự vững mạnh; phấn đấu hàng năm có 60% trở lên tổ chức hội đạt vững chắc, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; giữ gìn, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động như phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, giảm nghèo bền vững, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Tích cực giúp hội viên xóa nhà tạm, nhà dột nát… góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.
       Chủ động, thực hiện tôt các hoạt động tri ân, tình nghĩa; phát huy nội lực của toàn hội với tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp để có điều kiện về vật chất, tài chính giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.
       Phát biểu với đại hội, đồng chí Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai đã đạt được trong giai đoạn 2017 -2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị, ngay sau Đại hội Ban Chấp hành phải khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế làm việc; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Hội. Thường xuyên chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, Chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội. Nhân dịp này đồng chí Phó Chủ tịch Hội đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các Sở, Ban, ngành và các cơ quan chức năng của tỉnh đối với Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai, đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch Hội đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội Trường Sơn Việt Nam cho những tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia lai đã đồng hành, giúp đỡ Hội Trường Sơn tỉnh trong suốt thời gian qua.
       Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm; Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội và ba đồng chí vào Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027.
       Phát biểu bế mạc Đai hội, đồng chí Đoàn Đức Lập, Phó Chủ tịch Hội khẳng định: Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đồng thời với sự chung sức, đồng lòng của các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên; Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai nhất định sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiêm vụ mà Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn tỉnh lần thứ II đã đề ra.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ ĐẠI HỘI 




Một số tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội (3 ảnh trên)



Đại biểu và toàn cảnh hội trường - nơi diễn ra Đại hội (2 ảnh trên)


Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
trao tặng cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội (2 ảnh trên)


Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung trao tặng Kỷ niệm chương Trường Sơn tới các Đại biểu khách mời


Đại diện một số đơn vị và cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội


Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung chụp ảnh lưu niệm cùng BCH mới của Hội Trường Sơn tỉnh Gia Lai
 
Tin bài: Ngô Quốc Quỳ
Trưởng Ban Tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam.

tin tức liên quan
test 123