Chuyến đi tìm đến sự kết nối truyền thống, lịch sử và nghĩa tình

Ngày đăng: 03:35 09/02/2023 Lượt xem: 765
CHUYẾN ĐI TÌM ĐẾN SỰ KẾT NỐI
TRUYỀN THỐNG, LỊCH SỬ VÀ NGHĨA TÌNH
 
        Xuất phát từ sự kiện Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bảo tàng Đồng quê – một công trình văn hóa do gia đình Thiếu tướng AHLLVT Nhân dân Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam sáng lập và xây dựng. Xuất phát từ một ý tưởng của đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Giang cùng nhóm các đồng chí lãnh đạo tại một số đơn vị tỉnh thành thuộc Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn, nhằm tăng cường và kết nối mối quan hệ của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài Hội Trường Sơn nói chung và Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn nói riêng.
       Một chuyến đi liên tỉnh đầu xuân đã được tổ chức. Thành phần tham dự gồm có: Đại biểu Nữ chiến sỹ Trường Sơn các tỉnh: Bắc Giang; Bắc Ninh; Hải Dương; Thanh Hóa; Phú Thọ; Hà Nam; Thái Nguyên. Đại biểu khách mời tham dự có: Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn quang Huấn, Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Giang; Đồng chí Lê Hồng Huân và Phạm Sinh, cán bộ thuộc cơ quan Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam; Trung tá, Bác sỹ Trần thị Thục Oanh; Nghệ sỹ Lê thị Đức CLB Nghệ thuật Trường Sơn; Nhà giáo Nguyễn Duy Dương, hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định. Cùng tham gia đoàn còn có một số cán bộ nhân viên của Cty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội.
       Điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình là thăm Bảo tàng Đồng quê – một công trình văn hóa do gia đình Thiếu tướng AHLLVT Nhân dân Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam sáng lập và xây dựng tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tại đây đoàn đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của Giám đốc Bảo tàng – Nhà giáo Ngô thị Khiếu (phu nhân Thiếu tướng Hoàng Kiền) cùng đội ngũ cán bộ nhân viên của Bảo tàng. Trước lúc tham quan chi tiết Bảo tàng, đoàn đã dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở vị trí trang trọng trong khuân viên Bảo tàng. Tiếp theo đoàn được thuyết minh viên của Bảo tàng hướng dẫn và giới thiệu toàn bộ các khu trưng bày và tư liệu nói về Bảo tàng. Đoàn viên trong đoàn vô cùng cảm phục ý tưởng và việc làm đầy ý nghĩa của vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Kiền, đoàn viên trong đoàn ấn tượng đến ngỡ ngàng khi được thưởng ngoạn những hình ảnh, những hiện vật và tư liệu “lưu giữ hồn quê” ở đây và thấy rằng nó thật xứng tầm với cái tên gọi “Bảo tàng đồng quê”… Các đoàn viên trong đoàn rất ấn tượng, xúc động và đã dành nhiều thời gian quan sát và nghe giới thiệu gian trưng bày tái hiện những hình ảnh và những hiện vật chạm vào ký ức của họ từ một thời những người lính “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Bên cạnh đó các thành viên trong đoàn còn thấy được những hình ảnh, những hiện vật và tư liệu về bảo vệ chủ quyền Biển đảo của Tổ quốc hôm qua và cả hôm nay.
       Sau thời gian tham quan Bảo tàng, cũng tại đây đoàn đã có cuộc giao lưu gặp mặt ngắn giờ. Tại cuộc giao lưu Thiếu tướng Hoàng Kiền đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Bảo tàng. Sau đó trưởng đoàn Nguyễn thị Vinh thay mặt đoàn phát biểu cảm tưởng và cảm ơn Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Bảo tàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tham quan của đoàn. Sau khi cùng đồng chí nguyễn thị Vinh trao quà chúc xuân mới đến Ban quản lý Bảo tàng Đồng quê, vói tư cách khách mời của đoàn và là Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đồng chí Trần thị Chung có lời phát biểu đánh giá cao việc tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Nữ chiến sỹ Trường Sơn 6 tỉnh thành hôm nay. Nhân đây đồng chí Trần thị Chung cũng có ý kiến đánh giá nhanh về kết quả hoạt động của Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong dịp tết nguyên đán vừa qua – Cụ thể là việc huy động nguồn và trao quà tết cho những hội viên khó khăn, chương trình này BCH Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã phân vùng tổ chức thực hiện, theo đó các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) do đồng chí Chủ tịch Trần thị Chung đảm nhiệm; các tỉnh phía Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Vũ Thúy Hòa đảm nhiệm. Theo tổng hợp nhanh, khu vực các tỉnh phía Bắc Hội đã huy động được 85.500.000 đồng, toàn bộ số tiền trên được phân bổ về 22 tỉnh thành phố phía Bắc và 2 nhóm đối tượng cần được quan tâm hỗ trợ trong dịp tết. Khu vực các tỉnh phía Nam Hội đã huy động nguồn và tăng cho hội viên tại một số tỉnh khó khăn 63 suất quà bằng tiền với tổng số tiền là 31.500.000 đồng. Như vậy tổng số tiền 
BCH Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc huy động và trao quà tết cho hội viên khó khăn trong Hội là 117.000.000 đồng. Bên cạnh việc BCH Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc huy động nguồn và tặng quà tết cho hội viên thì tại hầu hết các đơn vị thuộc Hội trong toàn quốc đều có hoạt động này, điển hình như Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn các tỉnh Bắc Giang; Thái Bình; Thanh Hóa; Ban Liên lạc Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn TP Hồ Chí Minh…
       Cũng trong chương trình giao lưu tại Bảo tàng Đồng quê – Đồng chí Mai Thị Thọ, Trưởng Ban LL Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã diễn ngâm bài thơ “Hồn quê Việt” – Bài thơ do Đại tá Vi Văn Định, Trưởng Ban LL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ kính tặng Thiếu tướng Hoàng Kiền và Nhà giáo Ngô thị Khiếu Giám đốc Bảo tàng Đồng quê. Nữ chiến sỹ Trường Sơn Trương thị Hoài Thanh đến từ Hà Nam hát tặng Nhà giáo Ngô thị Khiếu bài hát “Bài ca người Giáo viên Nhân dân”…
       Trước giờ kết thúc buổi tham quan và giao lưu, Nhà giáo Ngô thị Khiếu Giám đốc Bảo tàng Đồng quê đã phát biểu cảm ơn đoàn và trân trọng mời anh chị em trong đoàn dùng “bữa cơm quê” cùng Bảo tàng.
       Lộ trình tiếp theo buổi chiều cùng ngày của đoàn là về dâng hương tại Đền Trần Nam Định và Đền thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khách mời danh dự tham gia đoàn có thêm Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền, Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội.
       Tại khu di tích Đền Trần (thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Với ý thức nơi đây không chỉ là một khu di tích lịch sử, và nghệ thuật kiến trúc độc đáo, đây cũng là một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng lớn ở khu vực châu thổ sông Hồng mà ý nghĩa lớn nhất là đến đây để thể hiện lòng tri ân sâu sắc của dân tộc đối với những vị vua anh minh, những vị tướng tài ba thời Trần có công với dân, với nước … Tại đây đoàn đã trịnh trọng làm lễ dâng hương …
       Điểm đến tiếp theo được xuất phát từ lời mời của nữ Doanh nhân Trần thị Hiền tại Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nữ Doanh nhân Trần thị Hiền đã và đang tìm đến với Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thông qua Chủ tịch Hội Trần thị Chung. Dịp tết nguyên đán vừa qua gia đình nữ Doanh nhân Trần thị Hiền đã ủng hộ Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh 20.000.000 đồng để tặng quà cho các hội viên nữ chiến sỹ Trường Sơn. Trước khi đưa đoàn về thăm tư gia của mình, nữ Doanh nhân Trần thị Hiền đã đón và mời đoàn đến thăm Đền thờ Danh tướng Phạm Ngũ Lão thuộc làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo dòng lịch sử Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Vương triệu hồi trọng dụng. Với tài năng bẩm sinh cùng với sự rèn cặp của Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão mau chóng  trở thành một vị tướng xuất sắc đã 2 lần góp công đánh tan giặc xâm lược Nguyên – Mông … Tại Đền thờ Danh tướng Phạm Ngũ Lão đoàn được đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cùng một số cán bộ thuộc các Ban ngành của xã Phù Ủng đón tiếp và trực tiếp tham gia lễ dâng hương cùng đoàn…
       Điểm cuối cùng trong chuyến đi của đoàn là tại tư gia của nữ Doanh nhân Trần thị Hiền. Tại đây đoàn được vợ chồng Doanh nhân Trần thị Hiền thịnh tình tiếp đón. Trong bữa cơm thân mật mời đoàn – chị Trần thị Hiền cảm ơn đoàn đã dành tình cảm và thời gian đến thăm gia đình, theo đó chị Trần thị Hiền chia sẻ biết ơn thế hệ đi trước đã cống hiến và hy sinh để thế hệ trẻ trong đó có chị có được cuộc sồng ấm no và hòa bình hôm nay… Chị Trần thị Hiền mong muốn được chung tay đồng hành cùng những hoạt động của Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh.  
       Một ngày kết thúc cho một chuyến đi – Chuyến đi chúng ta nhìn thấy ở đó sự đoàn kết và nghĩa tình đồng đội; nhìn thấy bóng hình con đường mà một thời những người lính Trường Sơn kế vai sát cánh xẻ dọc đi cứu nước; nhìn thấy sự tìm về lịch sử từ sự tôn thờ và tôn vinh các vị anh hùng dân tộc và cả nhìn thấy sự chia sẻ bằng tấm lòng biết ơn thế hệ đi trước – thế hệ đã góp phần mang lại hòa bình và ấm no hạnh phúc cho thế hệ trẻ hôm nay. Một chuyến đi gợi mở cho một sức lan tỏa tích cực trong xã hội hôm nay – Sức lan tỏa này hẳn sẽ là điều tất yếu…

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ CHUYẾN ĐI


Thiếu tướng Hoàng Kiền cùng phu nhân - Nhà giáo Ngô thị Khiếu, Giám đốc Bảo tàng Đồng quê
tiếp đoàn tại nhà khách Bảo tàng



Đoàn dâng hương và nghe Thiếu tướng Hoàng Kiền giới thiệu về Đền thờ Bác Hồ
tại 
Bảo tàng Đồng quê (2 ảnh trên)



Đoàn xem và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về các hạng mục
trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Đồng quê (2 ảnh trên)


Gian trưng bày trong nhà đậm nét "Đồng quê" của Bảo tầng



Đại biểu dự cuộc giao lưu tại Bảo tàng Đồng quê (2 ảnh trên)


Thiếu tướng Hoàng Kiền giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Bảo tàng Đồng quê


Trưởng đoàn Nguyễn thị Vinh phát biểu cảm tưởng và cảm ơn Ban Giám đốc Bảo tàng Đồng quê


Đoàn trao quà mừng xuân tại Bảo tàng Đồng quê


Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Trần thị Chung phát biểu trong cuộc giao lưu


Nữ chiến sỹ Trường Sơn Trương thị Hoài Thanh đến từ Hà Nam hát tặng Nhà giáo Ngô thị Khiếu


Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng sách các đại biểu trong đoàn


Nhà giáo Ngô thị Khiếu, Giám đốc Bảo tàng cảm ơn đoàn


Thiếu tướng Hoàng Kiền cùng Nhà giáo Ngô thị Khiếu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn


Cổng chính Đền Trần Nam Định




Đoàn dâng hương tại khu di tích Đền Trần Nam Định (2 ảnh trên)


Đền Phù Ủng - Nơi thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão


Đồng chí Bí thư Đảng bộ xã Phù Ủng (đừng bên trái) phát biểu tiếp đoàn
tại Đền 
thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão


Thiếu tướng Hoàng Kiền tặng sách đồng chí Bí thư Đảng bộ, đồng chí Chủ tịch HĐND xã Phù Ủng
và tặng sách nữ Doanh nhân Trần thị Hiền


Đoàn dâng hương tại Đền thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão


Tiếp đoàn tại nhà riêng của mình - Nữ Doanh nhân Trần thị Hiền (bên trái)
bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng Hội nữ CSTS - Đường Hồ Chí Minh.
 
Phạm Sinh và Lê Hồng Huân thực hiện
 



 

tin tức liên quan
test 123