Gặp mặt Nữ CS Trường Sơn huyện Bảo Yên, nhân ngày QT Phụ nữ 8-3

Ngày đăng: 08:09 03/03/2023 Lượt xem: 474
GẶP MẶT NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN HUYỆN BẢO YÊN
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
 
       Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 2/3 tại nhà hàng Tuyết Bộ thị trấn Phố Ràng, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt thân mật các nữ CCB Trường Sơn hiện đang sinh hoạt hội tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Về dự buổi gặp mặt thân mật đầm ấm nghĩa tình có Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Chiến, ủy viên Uỷ ban MTTQVN huyện Bảo Yên, ủy viên Ban chấp hành Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, Chủ tịch hội Trường Sơn kiêm Chủ tịch hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin huyện Bảo Yên Hoàng Tân Khoa, đồng chí Vương Thị San ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban công tác nữ hội Trường Sơn tỉnh, đại biểu hội LHPNVN huyện Bảo Yên; hội Trường Sơn xã Bảo Hà, thị trấn Phố Ràng cùng khách mời đại diện các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và các CLB văn hóa, thể thao…
       Phòng họp rực rỡ sắc cờ, hoa càng tôn thêm vẻ đẹp rạng ngời của các chị em phụ nữ về hội tụ. Một không gian văn hóa nghệ thuật do các hội viên Trường Sơn thể hiện để lại ấn tượng đặc biệt cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Đồng chí Lê Thị Tư trưởng ban công tác nữ Trường Sơn huyện Bảo Yên cùng các đại biểu ôn lại nguồn gốc ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ toàn cầu đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Ngày 8/3 ở Việt Nam còn là dịp kỷ niệm ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại bang, giữ yên bờ cõi giang sơn đất Việt. Với tinh thần Quốc tế phụ nữ 8/3 và tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng, những nữ chiến sỹ Trường Sơn  huyện Bảo Yên một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nay tiếp tục phát huy truyền thống vượt qua mọi thử thách phấn đấu là người phụ nữ yêu nước, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.
       Phát biểu động viên và vinh danh những nữ chiến sỹ Trường Sơn, Chủ tịch hội Trường Sơn tỉnh Phạm Văn Chiến đánh giá cao những cống hiến của chị em hội viên, thành tích của Ban công tác nữ đã năng động, nhiệt tình biết tập hợp lực lượng tổ chức thành công nhiều phong trào của hội gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ tại địa phương như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
       Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, nghĩa tình, với phần giao lưu đầy ắp những kỷ niệm của một thời hoa lửa, qua câu chuyện , những lời thơ, tiếng hát cùng khá nhiều hoa, quà tặng của lãnh đạo, các tổ chức chính trị, xã hội, các đại biểu khách mời là các đấng nam nhi./.

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 8/3

Chương trình văn nghệ chào mừng

Chủ tịch hội Phạm Văn Chiến phát biểu chúc mừng

Lãnh đạo tặng hoa, quà cho nữ chiến sĩ Trường Sơn trong buổi gặp mặt
 
Tin, ảnh: QUANG CHÍNH

tin tức liên quan
test 123