Phong trào còn sức còn làm còn tỏa sáng của hội Trường Sơn có sức lan tỏa lớn

Ngày đăng: 07:59 29/04/2023 Lượt xem: 104

 
Phong trào còn sức còn làm còn tỏa sáng
của hội Trường Sơn có sức lan tỏa lớn
 
Thực hiện phong trào thi đua còn sức còn làm, còn hoạt động tỏa sáng của Hội Trường Sơn phát động đã thực sự trở thành phong trào xã hội có sức lan tỏa lớn trong tổ chức Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh. Cơ sở hội xã – thị trấn nào cũng có những gương điển hình tiên tiến.
Còn sức còn làm phải kể đến hội viên Đào Duy Tri 75 tuổi – Trưởng đài truyền thanh xã Giang Sơn; hội viên Nguyễn Bá Môn, Nguyễn Thị Chiến ở xã Thái Bảo năm nay đã gần 70 tuổi vẫn được tín nhiệm bầu làm Bí thu chi bộ thôn. Kinh doanh giỏi điển hình như hội viên Nguyễn Kim Hùng ở Xuân Lai là chủ trưởng khẩu trang; hội viên Nguyễn Thị Đáng ở xã Đại Lai làm chủ trang trại. Làm VAC giỏi có những tấm gương như: hội viên Hoàng Xuân Đại – Chủ tịch Hội xã Cao Đức; hội viên Nguyễn Văn Trì, Trần Danh Chung ở xã Thái Bảo; hội viên Nguyễn Đình Tuế, Nguyễn Đình Vạn ở xã Xuân Lai; hội viên Hoàng Đắc Mưu, Nguyễn Văn Phong ở thị trấn Gia Bình.
 Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua do Hội phát động thực sự có sức hút cho con cháu và cộng đồng. Anh Hoàng Đắc Lâm, con của hội viên Trường Sơn thị trấn Gia Bình, đang là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn, ngoài thời gian công tác đã nhận 2,5 ha mẫu ruộng trũng xấu để cải tạo làm vườn và sản xuất lúa giống theo công nghệ gieo thẳng. Anh Nguyễn Kim Cường, con của hội viên Trường Sơn ở xã Xuân Lai là chủ xưởng sản xuất tre trúc tạo việc làm ổn định và thu nhập cho 10 lao động, với mức lương từ 3,5– 15 triệu đồng/ người/ tháng. Anh Trần Quang Quyết, con của hội viên Trường Sơn ở xã Giang Sơn có tổ hợp máy xúc tạo việc làm quanh năm và thu nhập ổn định. Kinh doanh tổng hợp và xe khách có anh Nguyễn Văn Long ở thị trấn Gia Bình. Làm AVC giỏi phải kể đến anh Nguyễn Văn Giảng – con hội viên Trường Sơn xã Xuân Lai và anh Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Tùng Sơn con hội viên Trường Sơn xã Giang Sơn.
        Có thể nói, phong trào phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng mà Hội phát động đã có sức lan tỏa ra cộng đồng và con cháu hội viên, ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở Gia Bình – Bắc Ninh. Lớp cha trước, lớp con sau – một phong trào xã hội rộng lớn./.
 
Lê Ba
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn 
tin tức liên quan
test 123