ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2023 - 2028) HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Ngày đăng: 05:11 17/05/2023 Lượt xem: 192

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
 
       Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyện Cẩm Thủy ( Hội Trường Sơn) đã long trọng tổ chức: “ Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ (2023-2028). Đây là tổ chức hội Huyện, thị, thành phố  thứ 4 của tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội nhiệm kỳ III.
      Tới dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tá Lê Đức Phán ủy viên Ban chấp hành TW Hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Anh Khuyến ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Hội Trưởng Sơn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng ủy viên Ban chấp hành tỉnh Hội, Phó Chủ tịch thường trực Chi hội VHNT Trường Sơn Thanh Hóa, CTV Bản tin và Trang báo điện tử Trường Sơn đến dự và đưa tin đại hội
      Lãnh đạo địa phương đến dự động viên và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trần Đức Hùng ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đồng chí Phạm Văn Vũ ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyên, đại biểu khách mời còn có các đồng chí Trưởng, phó các Ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, đặc thù trong huyện, Bí thư, Chủ tịch của 17 xã thị trấn, Lãnh đạo tập đoàn tài chính vĩ mô chi nhánh huyện Cẩm Thủy, đài Phát thanh và truyền hình huyện đến đưa tin đại hội cùng với 95 đại biểu được bầu dưới Hội cơ sở đại diện cho 500 hội viên của huyện đến dự
      Chương trình văn nghệ chào mừng của các hội viên  cơ sở tập trung luyện tập với tinh thần cây nhà lá vườn, hát cho đồng đội tôi nghe. Đã biểu diễn một chương trình văn nghệ hát về các bài ca Trường Sơn, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu đậm đà sâu sắc.
      Đồng chí Hà Văn Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện khóa II, thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu, đồng chí Phạm Văn Phúc thay mặt đoàn Chủ tịch trình bầy “ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2023-2028). Phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ II (2018- 2023) đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19. Với tinh thần đoàn kết, tâm huyết chủ động của BCH và Thường vụ huyện Hội, được sự chỉ đạo ngành dọc của Thường vụ tỉnh Hội, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, MTTQ, phòng Nội vụ huyện và các Ban ngành đoàn thể. Hội Trường Sơn huyện đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra: Xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên đến nay có 17 tổ chức Hội xã bao gồm 500 hội viên đang sinh hoạt trong đó hội viên là Bộ đội 440, hội viên là TNXP, DCHT  60, trong đó có 158 hội viên là đảng viên. Công tác tuyên truyền phát huy truyền thống đã được quan tâm động viên hội viên nhận thức và tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyền thoại, công tác đền ơn và phát triển kinh tế là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho việc phát triển bền vững cho từng tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã vận động các tổ chức, cá nhân, dòng họ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên Dương Văn Uy thôn Sơn Lập, xã Cẩm Châu trị giá 147.900.000đ. Hiện nay không có gia đình hội viên nghèo, động viên con cháu vươn lên làm giầu chính đáng
      Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2023-2028) tập trung với tư tưởng chỉ đạo: xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu, tập hợp, đoàn kết vững chắc, hoạt động hiệu quả, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua 3 tốt  của tỉnh Hội phát động: Xây dựng Hội tốt, Nghĩa tình đồng đội tốt, Xây dựng gia đình và địa phương tốt.
      Đến dự và chỉ đạo đại hội Thượng tá Lê Đức Phán ủy viên BCH TW hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu và đề nghị đại hội làm tốt các yêu cầu sau: Thực hiện tốt nghị quyết của đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2023-2028), Động viên hội viên thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của điạ phương, Giữ mối quan hệ tốt với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nơi cư trú, Sáng suốt lựa chọn các đồng chí có tâm huyết, sức khỏe nhiệt tình bầu vào BCH khóa III, nhiệm kỳ(2023-2028).
       Nhân dịp này TW Hội đã tặng bằng khen cho hai cá nhân, tỉnh hội tặng 3 bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc hoạt động xây dựng hội, huyên hội cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 14 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp và xây dựng phong trào hoạt động của Hội năm 2022
      Đại hội đã tiến hành bầu 23 đồng chí vào BCH khóa III, nhiệm kỳ (2023-2028). Tại phiên hội nghị lần thứ nhất đã bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ, 3 đồng chí vào Ban kiểm tra. Đồng chí Hà Văn Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyện Cẩm Thủy. Đại hội đã diễn ra  nghiêm túc, trách nhiệm và đã thành công rất tốt đẹp.
                                                             Hoàng Mạnh Hùng
                                                CTV Bản tin và trang báo điện tử Trường Sơn
                                                                    tại Thanh Hóa

 
 
 
Văn nghệ chào mừng


Đại biểu khách mời và Hội viên dự Đại hội (Ảnh trên và ảnh dưới)




Các Đ/c trong BCH, Đoàn Chủ tịch và Đại biểu phát biểu
(Ảnh trên và các ảnh dưới)


Thượng tá Lê Đức Phán - Chủ tịch Hội TS tỉnh Thanh Hóa
phát biểu chỉ đạo








Đại hội đón nhận hoa chúc mừng từ Đại biểu cấp trên


Các tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen, Giấy khen

 
BCH khóa mới chụp ảnh lưu niệm với đại biểu cấp trên



















 
tin tức liên quan
test 123