TỰ HÀO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM VINH DỰ LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ĐOÀN CÔNG TÁC CẤP CAO CỦA QUỐC HỘI

Ngày đăng: 08:45 07/06/2023 Lượt xem: 109

TỰ HÀO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM VINH DỰ LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ĐOÀN CÔNG TÁC CẤP CAO CỦA QUỐC HỘI

         Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ( Gọi tắt là Hội TSVN) là thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba và là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
         Nhân Kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Việt Nam và đến vùng mới giải phóng thuộc tỉnh Quảng Trị năm 1973, 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với Miền Nam Việt nam, 70 năm chiến thắng Moncada; từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc Hội nước ta thăm chính thức nước Cộng hòa Cu Ba, nước Cộng hòa Argentina và nước Cộng hòa Urugoay thuộc Châu Mỹ. Hội TSVN vinh dự được cử đại biểu tham gia Đoàn công tác, với nhiệm vụ “ Ngoại giao nhân dân” thuộc nhóm nội dung của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là vinh dự lớn đối với Hội TSVN, vì cả nước có trên 3900 hội, chỉ có Hội Trường Sơn được cử đại biểu chính thức tháp tùng Đoàn công tác cấp cao của Quốc Hội. Thường trực Hội TSVN cử đồng chí Đại tá Phạm Tiến Ích, Ủy viên Thường vụ, Phó trưởng Ban Tuyên truyền – Thi đua tham gia Đoàn.
      Do nước bạn Cu Ba, bị các thế lực thù địch gây khó khăn, bao vây kinh tế, cấm vận nhiều năm và mới xảy ra Hỏa hoạn lớn tại Kho chứa xăng - dầu, nên kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam, quyết định góp 1000 đô la Mỹ vào mua thiết bị phiên dịch ngôn ngữ tặng lãnh đạo Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc ( Gọi tắt là ICAP) và mua một số hàng nhu yếu phẩm ( Xà phòng, thuốc đánh răng, cà phê, dầu gió, giấy bút...) tặng Bạn.Tổng trị giá quà của nhóm Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam là gần 300 triệu đồng. Cá nhân đồng chí Phạm Tiến Ích tự nguyện đóng góp thêm một số kinh phí thuê phương tiện đi lại bên nước bạn để thực hiện nhiệm vụ và làm 8 bức ảnh ( Ép gỗ, khổ lớn 40 x 60 cm) về các hoạt động của Hội TSVN hữu nghị với Cu Ba, đặc biệt là ảnh Bia lưu niệm Đoạn đường hữu nghị Việt nam – Cu Ba, tại xã Đăkrông, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị; ảnh lãnh đạo Hội Trường Sơn dâng Hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel, tại Công viên Fidel tỉnh Quảng Trị; ảnh lãnh đạo Hội TSVN thăm Đại Sứ quán Cu Ba và Đại Sứ quán Cu Ba thăm Hội...các bức ảnh được đồng chí Vũ Hải Hà, UVTWĐ, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc Hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba trực tiếp trao cho lãnh đạo Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc ( ICAP ), hai bức ảnh được đồng chí bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng trị trao cho Viện Fidel ( Tại tỉnh kết nghĩa với tỉnh Quảng trị, quê hương đồng chí Fidel). 
      Nhóm Ngoại giao nhân dân đã thực hiện thành công 7 việc lớn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo Đoàn công tác. Cụ thể là:
     1. Tại Cuba (19-22/4/2023)
     a.  Làm việc với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)
       Chiều 20/4/2023, Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban TT, Ban ĐNTW Đảng, cùng với Nhóm Đối ngoại nhân dân (ĐNND) gồm Đ/c Nguyễn Năng Khiếu, Phó trưởng Ban Châu Mỹ, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; bà Phương Song Liên, UVBCH Hội HN Việt Nam - Cuba, Phó Chủ nhiệm CLB Cựu Du học sinh Việt Nam tại Cuba; ông Phạm Tiến Ích, đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, tổ chức thành viên Hội HN Việt Nam - Cuba, ông Trần Ngọc Thuận, TGĐ Công ty Thái Bình, UVBCH Hội HN Việt Nam - Cuba đã đến làm việc với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP).
       Tiếp đoàn có Đ/c Fernando Gonzales Llort, Chủ tịch ICAP, Đ/c Đ/c Noemi Rabaza Fenandez, PCT TT ICAP, Đ/c Victor Gaute, PCT ICAP phục trách Châu Á - Châu Đại dương, Đ/c Abel Sosa, PCT ICAP, Đ/c Ferdesman Turo Gonzales, PCT Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, Đ/c Fernando Duque Gomez, Vụ trưởng Vụ Châu Á- Châu Đại dương, Đ/c Rafaela, cán bộ Vụ Châu Á- Châu Đại dương, Đ/c Alfredo Lopez, Giám đốc công ty Lữ hành Amistur-ICAP. Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân thông tin với Bạn về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Cuba của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Lãnh đạo Liên hiệp đến lãnh đạo ICAP; trao đổi về tình hình quan hệ hai nước nói chung, tình hình và phương hướng hợp tác trên kênh nhân dân giữa hai nước thông qua vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) với ICAP nói riêng. Lãnh đạo ICAP trao đổi về tình hình hoạt động của ICAP, bày tỏ tình cảm và trân trọng sự ủng hộ về chính trị, giúp đỡ hỗ trợ của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba trong thời gian qua, nhất là những thời điểm khó khăn do bị cấm vận, thiên tai. Nhóm Đối ngoại nhân dân chuyển cho Lãnh đạo ICAP quà tặng của LHHN (cà phê, cao sao vàng, bạch hổ hoạt lạc cao, bút bi, điện thoại di động), 200kg bột giặt của Công ty Thái Bình, 01 bộ máy tính để bàn của CLB cựu DHS Việt Nam tại Cuba; một số Ảnh lưu niệm về địa danh lịch sử, ghi dấu ấn tình đoàn kết chiến đấu, đoàn kết Hữu nghị, của Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh với nước bạn Cu Ba ( Bia Lựu niệm Đoạn Đường hữu nghị Việt Nam – Cu Ba tại xã Đăkrông, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị; ảnh Dâng Hoa tưởng nhớ lãnh tụ Fidel tại Công viên Fidel, ảnh Lãnh đạo Hội TSVN thăm Đại sứ quán nước Cộng hòa Cu Ba và Đại sứ Nước Cộng hòa Cu Ba thăm Hội Trường Sơn Việt Nam/ tại Hà Nội, Việt Nam...
        b. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Cuba-Việt Nam và Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam
      Chiều 21/42023, Đ/c Vũ Hải Hà, UVTW Đảng, Chủ nhiệm UBĐNQH, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba cùng đoàn cán bộ UBĐN Quốc hội (Đc Lê Thị Thu Hà, PCN UBĐN, Đc Vũ Ngọc Quỳnh, PVT Vụ Đối ngoại VPQH và Nhóm ĐNND, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đến làm việc với lãnh đạo Hội HN Cuba -VN (Đ/c Yolanda Ferres Gomes, CN UBĐN Quốc hội Cuba, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Cuba-Việt Nam, Chủ tịch Hội HN Cuba-Việt Nam, cùng 04 PCT Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam (Đ/c Ferdesman Turo Gonzales, Đ/c Ruvislei Gonzales, Đ/c Hilda Vasaldo, Đ/c Joel Diaz). Đ/c Fernando Gonzales Llort, Chủ tịch ICAP và 02 cán bộ Vụ Châu Á- Châu Đại dương của ICAP (Đ/c Fernando Duque Gomez, Vụ trưởng Vụ Châu Á-Châu Đại dương, Đ/c Rafael) cùng dự. Hai bên trao đổi thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của mỗi bên. Đ/c Vũ Hải Hà thông tin cho Hội HN Cuba - Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của CTQH tại Cuba trong 3 ngày 19-21/4, trao đổi về kết quả hợp tác của 2 Hội thời gian qua, phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất là phố hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2023 (50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Việt Nam và đến vùng mới giải phóng Quảng Trị, 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với MNVN, 70 năm chiến thắng Moncada) và các hoạt động nhằm duy trì, củng cố mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa nhân dân 2 nước, nhất là chú trọng việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tại buổi làm việc, Nhóm đối ngoại nhân dân chuyển quà của LHHN tặng Hội HN Cuba - Việt Nam (Cà phê, bạch hổ hoạt lạc cao); CLB Cựu DHS Việt Nam tại Cuba có quà tặng cho các trường cũ của các cựu DHS 10 bộ máy tính để bàn; Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tặng một số quà lưu niệm ( đồng chí Vũ Hải Hà trao cho lãnh đạo Viện hữu nghị ( ICAP).
        c. Chiều 21/4/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Việt Nam có cuộc gặp thân mật với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, đại diện 03 trường THCS mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng và làng Bến Tre ở Cuba. Tại buổi gặp mặt, Đ/c Fernando Gonzales Llort, Chủ tịch ICAP; Đ/c Yolanda Ferre Gomes, CN UBĐN Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội HN Cuba-VN; 01 đại diện Làng Bến Tre đã phát biểu, nêu đậm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 nước, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn ở bên Cuba những lúc khó khăn, khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Cuba đối với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu thân tình, cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam cả trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn xây dựng bảo vệ tổ quốc sau chiến tranh, khẳng định Việt Nam luôn bên cạnh Cuba, mong muốn các tổ chức nhân dân 2 nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà lưu niệm cho đại diện Viện ICAP, Hội HN Cuba-Việt Nam và làng Bến Tre ở Cuba, tặng 03 trường THCS mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng và làng Bến Tre ở Cuba mỗi trường 15 máy tính bàn và 15 máy tính bảng. Đại diện UBND tỉnh Bến Tre có quà lưu niệm tặng làng Bến Tre, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc 02 bộ thiết bị phiên dịch là phương tiện ICAP đang rất cần phục vụ công tác; trong đó Hội Trường Sơn Việt Nam góp 1000 đô la Mỹ vào mua thiết bị phiên dịch ngôn ngữ tặng lãnh đạo Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc ( ICAP).
       d. Tối 22/4/2023, tại Santiago de Cuba, đoàn Đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập UB Cuba đoàn kết với Miền Nam VN (Tiền thân của Hội HN Cuba-Việt Nam), 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm Việt Nam và tới vùng mới giải phóng Quảng Trị. Khai mạc sự kiện, Đ/c Fernando Gonzales Llort, Chủ tịch ICAP và Đ/c Thượng tướng Trần Quang Phương, UVBCHTW Đảng, PCTQH đã có các bài phát biểu ôn lại lịch sử truyền thống và ý nghĩa đặc biệt của 2 sự kiện nói trên, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó hữu nghị thủy chung của 2 nước.Tại sự kiện chính trị-nghệ thuật này, Nhóm ĐNND của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; trong đó đại diện Hội Trường Sơn tham gia chuẩn bị chu đáo việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội HN Cuba-Việt Nam và cá nhân Đ/c Fernando Gonzales Llort, Chủ tịch ICAP, Huy chương Hữu nghị cho Đ/c Ruvislei Gonzales Saez, Phó Chủ tịch Hội HN Cuba-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý trên của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Hội HN Cuba-Việt Nam.
     2. Tại Argentina (23-26/4/2023)
      a. Ngày 24/4/2023, tại Buenos Aires, thủ đô CH Argentina, Nhóm Đối ngoại nhân dân đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), do bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện dẫn đầu, tham dự có PCT ICAV Zequie Rodrigo, Azul Suares và Martin-2 cán bộ đối ngoại của ICAV. Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Năng Khiếu, Phó trưởng Ban Châu Mỹ LHHN, cùng các thành viên trong Nhóm ĐNND thông tin với Lãnh đạo ICAV về mục đích, ý nghĩa, kết quả chuyến thăm Argentina của Đoàn, trao đổi về hoạt động hữu nghị Việt Nam-Argentina thời gian qua, phương hướng hợp tác trên kênh nhân dân giữa 2 nước thời gian tới, nhất là thông tin về chủ trương của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc cho thành lập Hội HN Việt Nam-Argentina, mong muốn hai bên sẽ sớm có những tổ chức hữu nghị tương ứng ở mỗi bên làm cầu nối đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước ngày càng phong phú, chặt chẽ hơn. Nhóm cũng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Liên hiệp và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tới lãnh đạo ICAV, cảm ơn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ICAV đối với quan hệ nhân dân hai nước và sự ủng hộ của ICAV dành cho Việt Nam nhiều năm qua. Đồng thời, Nhóm cũng thông tin với lãnh đạo ICAV: nhân chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội sẽ trao tặng Huân chương hữu nghị cho Viện ICAV và cá nhân Chủ tịch ICAV vào chiều 25/4/2023 ( Đại diện Hội Trường Sơn cùng nhóm ĐNND chủ động phối hợp thực hiện kịch bản buổi lễ).
      b. Chiều 25/4/2023, Nhóm ĐNND đã phối hợp Sứ quán Việt Nam tại Argentina, các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội, UBĐN Quốc hội chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) và bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện. Sau khi được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương hữu nghị, bà Poldi Sosa Schmidt đã có bài phát biểu bày tỏ xúc động được trao tặng phần thưởng cao quý và danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với Viện ICAV và đối tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị giao lưu nhân dân hai nước.
   3. Tại Uruguay (26-27/4/2023)
        Chiều 27/4/2023, tại trụ sở Mặt trận Rộng rãi (Broad Front), Calle Colonia 1367, casicalleEjido, Montevideo, Uruguay, Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân, UVBTV Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, cùng đoàn cán bộ Ban Đối ngoại TW và Nhóm đối ngoại nhân dân đã đến làm việc với Broad Front (BF). BF là Liên minh chính trị rộng rãi gồm một số Đảng cánh tả (Đảng Cộng sản, Đảng xã hội Thiên chúa, Đảng dân chủ) đã từng có 15 năm cầm quyền liên tục ở Uruguay ( từ năm 2005 đến 2020). Tiếp đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân có Ông Fernando Pereira, Chủ tịch BF; Ông Ariel Bergammino, Trưởng Ban quan hệ Quốc tế và Ông Daniel Marino, Thư ký Đoàn chủ tịch, phụ trách chính trị của BF.
         Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân đã trao đổi với các Bạn BF về mục đích, ý nghĩa, thành phần và nội dung chuyến thăm Uruguay của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với thành phần đông đảo, chương trình hoạt động phong phú với các đối tác khác nhau của Uruguay. Nhân chuyến thăm này,  Nhóm đối ngoại nhân dân có cuộc gặp trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo Broad Front để tìm hiểu tình hình và bàn phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Đ/c Hoàng Vân chuyển lời thăm hỏi của Đ/c Chủ tịch LHHN Nguyễn Phương Nga đến lãnh đạo BF, thông báo với các bạn về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam sau hơn 35 năm Đổi mới, tình hình Việt Nam gần đây; đường lối phát triển đất nước từ nay đến 2030 và 2045; chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và quan hệ song phương Việt Nam-Uruguay nói riêng cả trên kênh đối ngoại -  ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
         Lãnh đạo BF chào mừng chuyến thăm của đoàn Quốc hội Việt Nam và các đại biểu đến từ Ban Đối ngoại Trung ương và Nhóm đối ngoại Nhân dân đã đến làm việc với BF; trao đổi về tình hình Uruguay, về định hướng hành động chính trị của Broad Front và các Đảng cánh tả Uruguay, để vận động tranh cử và hy vọng giành thắng lợi trong bầu cử 2025. Trong quan hệ với Việt Nam, BF là nhân tố thúc đẩy việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Uruguay-Việt Nam, khẳng định Mặt trân Rộng rãi (BF), với vai trò sáng lập và nòng cốt của ĐCS Uruguay, rất muốn duy trì, củng cố quan hệ với ĐCS Việt Nam, dù cách xa về địa lý nhưng BF có chung mục tiêu, khát vọng và mong muốn có thể chia sẻ, học hỏi và hợp tác với ĐCS và nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
        Cuối buổi làm việc, Nhóm đối ngoại Nhân dân đã tham dự cuộc gặp thân mật với khoảng 20 thành viên của BF theo đề nghị của Bạn để trao đổi thêm về hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phương hướng thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước, tạo nền tảng xã hội cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay.
       Ngày 28/4/2023, Nhóm ĐNND tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về nước, hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 23h10 ngày 29/4/2023.
          Nhóm thực hiện nội dung Ngoại giao nhân dân được chủ tịch Quốc Hội, Ban Đối ngoại của Quốc Hội, Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba biểu dương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Báo Nhân dân ( Điện tử) đã đăng tin chi tiết sáng ngày 3/5/2023.
           Trên đây là kết qủa thực hiện nhiệm vụ của Nhóm đối ngoại Nhân dân, thuộc Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có vai trò, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của đại diện Hội Trường Sơn Việt Nam, kính thông báo cáo để các Hội, H ội viên Trường Sơn biết và tự hào về Hội Trường Sơn là Hội duy nhất có đại biểu là thành viên chính thức tháp tùng Đoàn công tác cấp cao của Quốc Hội.
      Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba và Văn phòng Quốc Hội đã quan tâm, tạo điều kiện cho đại diện Hội Trường Sơn Việt Nam tham gia Đoàn công tác. Hội sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa các nội dung chương trình công tác, góp phần củng cố, xây dựng tình đoàn kết Hữu nghị với các nước, đặc biệt với Nhân dân Cu Ba anh em.
        Tin và ảnh: Quốc Huy và Phạm Ích.

 
Đoàn đại biểu cấp cao Nước Cộng hoà Cu Ba tiếp đón Đoàn đại biểu Quốc Hội Nước CHXHCNVN


                    Đoàn đại biểu Quốc hội Nước CHXHCNVN tọa đàm với đoàn đại biểu cấp cao Nước Cộng hoà Cu Ba.


                    Đoàn đại biểu Quốc hội Nước CHXHCNVN tọa đàm với đoàn đại biểu cấp cao Nước Cộng hoà Cu Ba.
 


 Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCNVN  trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Lãnh đạo Nước Cộng hoà Cu Ba.
 

Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCNVN  trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Lãnh đạo Nước Cộng hoà Cu Ba.



 Quốc hội Nước CHXHCNVN  trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Lãnh đạo Nước Cộng hoà Cu Ba.



Đồng chí Phạm Tiến Ích - thay mặt Lãnh đạo Hội TSVN trao tặng quà lưu niệm cho đại biểu Nước Cộng hoà Cu Ba.



Đồng chí  Vũ Văn Hà - Trưởng Ban đối ngoại QH trao tặng tranh lưu niệm cho đại biểu  Viện hữu nghị Cu Ba với các nước.



Đồng chí Phạm Tiến Ích - thay mặt Lãnh đạo Hội TSVN trao tặng quà lưu niệm cho đại biểu Nước Cộng hoà Cu Ba.



Đoàn đại biểu Nước Cộng hoà Cu Ba trao quà lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.



Đoàn đại biểu Nước CHXHCNVN trao quà lưu niệm cho Hội hữu nghị Cu Ba - Việt Nam.

 
                                      
Đồng chí Phạm Tiến Ích - UVBTV HộI TSVN chụp ảnh lưu niệm tại chuyến thăm Nước ARGENTI NA.
 


tin tức liên quan
test 123