Sư đoàn 968 Bộ đội Trường Sơn Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Ngày đăng: 08:09 02/07/2023 Lượt xem: 458
KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
SƯ ĐOÀN BỘ BINH 968 
QUÂN TÌNH NGUYỆN NAM LÀO
VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHÌ.
Tổng hợp của  Lê Lợi
 
       Cách đây 55 năm, trước những yêu cầu mới trên chiến trường ba nước Đông Dương để đáp ứng nhiệm vụ tác chiến và bảo vệ vững chắc tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào thống nhất kiện toàn các lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Lào và ngày 28 tháng 6 năm 1968, Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 98/TM-QĐ, Chỉ thị số 71/TM-CT về tổ chức và quy định quân tình nguyện ở Nam Lào thành lập Đoàn 968 quân tình nguyện. Khi ấy cơ cấu gồm 3 phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần); 5 tiểu đoàn bộ binh (Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4, 5); Đại đội S4 Đặc công; Đại đội 5 Cao xạ; Đại đội 6 Pháo hỗn hợp; Đại đội Công binh; Đại đội Thông tin; Đại đội Trinh sát; Đại đội Vận tải và Đội Điều trị 49 Quân y.
       Đầu năm 1972, Bộ Quốc phòng chủ trương kiện toàn biên chế lực lượng tình nguyện chiến đấu ở Hạ Lào. Ngày 13 tháng 4 năm 1973, Thiếu tướng Trần Sâm- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 60/QĐ-QP thành lập Sư đoàn 968, là Sư đoàn chủ lực cơ động chiến đấu của Bộ có nhiệm vụ tác chiến tại Hạ Lào và lấy ngày 28 tháng 6 năm 1968 làm ngày thành lập.
       Từ khi thành lập đến nay do tính chất yêu cầu nhiệm vụ Sư đoàn lần lượt mang các phiên hiệu Đoàn 968 Quân tình nguyện Nam Lào, Mặt trận X, Mặt trận Z, Mặt trận Y và Sư đoàn bộ binh 968.
       Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3, Đoàn 559, Binh đoàn 678, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt 17 năm làm nhiệm vụ quốc tế gắn bó với cấp uỷ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc ở Trung - Hạ Lào, góp phần củng cố Liên minh đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt - Lào, làm ngời sáng thêm tinh thần Quốc tế vô sản, son sắt, thủy chung, chí nghĩa, chí tình của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
       Trong suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Sư đoàn trải qua 4 thời kỳ lớn, nhiều lần có sự thay đổi về quy mô tổ chức lực lượng nhiệm vụ, địa bàn đứng chân và công tác, nhưng Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
       Thời kỳ thứ nhất: Thành lập Sư đoàn và làm nhiệm vụ quốc tế lần thứ nhất (1968 - 1974).
      Thời kỳ thứ hai: Trở về Tổ quốc tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng củng cố Chính quyền cách mạng ở Tây Nguyên (12/1974 - 11/1977).
       Thời kỳ thứ ba: Làm nhiêm vụ Quốc tế lần thứ 2 tại Lào (12/1977 - 11/1988)
(Sư đoàn bộ và hầu hết các đơn vị hành quân về nước 11/1987 riêng Trung đoàn 830 ở lại bảo vệ khu vực Đồng Hến và đường 9 đến tháng 11/1988 mới rút quân về nước).
       Thời kỳ thứ tư: Trở về Tổ quốc xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới (Từ tháng 12 năm 1988 đến nay)
       55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Kiên trì, bền bỉ, dũng cảm, ngoan cường, bạn tin, dân mến, đã đánh là thắng”. Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn và 15 tập thể, 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Sư đoàn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nước ta và nước bạn Lào cùng Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, Chính quyền các địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 55 Năm ngày thành lập, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
       Trong những ngày tháng 6 năm 2923, tại Sư đoàn 968 và nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.

*Tại Hà Nội: Sáng 25-6, tại hội trường Quân khu Thủ đô, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 968  tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn. Đến dự có ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng tất cả cán bộ Đại sứ quán Lào; Thiếu tướng Võ Sở, ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, Phó Trưởng Ban toàn quốc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; Đại tá Triệu Hồng Chiến, Phó Trưởng Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào Thành phố Hà Nội. Đại diện Lãnh đạo Quân khu Thủ đô; Binh đoàn 12, Quân đoàn 3, Quân đoàn 2; Đoàn 565 Nam Định; Đại diện lãnh đạo Sư đoàn 968, nhiều đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội; đại diện các Ban liên lạc f968 các tỉnh, thành phố và hơn 700 cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ của f968 qua các thời kỳ.
*Tại Sư đoàn 968: Sáng ngày 28/6/2023 tại Quảng Trị, Sư đoàn đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Sư đoàn (28/6/1968 – 28/6/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch Nước trao tặng. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự, phát biểu chúc mừng. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí  thư thường trực Tỉnh  ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; cấp ủy, Chính quyền, đơn vị địa phương 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Sư đoàn 4 (Lào) cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 qua các thời kỳ.
*Tại Quảng Trị: Tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Sư đoàn có đồng chí  Hoàng Văn Trà, Bí thư Đảng ủy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968; Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị. Đến dự còn có các đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Hữu nghị Việt-Lào tỉnh Quảng Trị; Chỉ huy 4 cơ quan, 3 Trung đoàn 19, 9, 176 thuộc Sư đoàn 968. Các đồng chí Đại tá Trần Đình Thoanh, nguyên Sư đoàn trưởng; Đại tá Nguyễn Đức Hòa, nguyên Chính ủy Sư đoàn, thân nhân gia đình liệt sỹ và hơn 400 CCB Sư đoàn 968 toàn quốc.
       Trước đó, tại Quảng Trị đã có nhiều hoạt động. Ban Liên lạc CCB f968 Quảng Trị đón khách từ 23/6. Chiều 23 tổ chức gặp mặt các thế hệ Quân y Tiểu đoàn 24. Ngày 26 tổ chức gặp mặt các thế hệ quân lực-tổ chức động viên. Ngày 24 có nhiều chương trình dã ngoại như thăm Di tích cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, thắp hương ở thành cổ Quảng Trị; viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn...Buổi chiều vào thắp hương Đền Liệt sĩ Sư đoàn 968 cho 5.248 liệt sĩ của Sư đoàn, ngôi đền này mới khánh thành 10/2022; gặp gỡ chỉ huy Sư đoàn 968; thăm doanh trại và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 19.
*Tại Nghệ An: Ngày 17/6, tại Hội trường Quân khu 4, Ban Liên lạc CCB f968 hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt truyền thống. Tới dự có có đại diện Tư lệnh quân khu, các đơn vị và gần 200 CCB các thời kỳ của sư đoàn 968.
       Ngày 18/6, Ban liên lạc CCB sư đoàn 968 huyện Yên Thành tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Sư đoàn 968 Anh hùng (28/6/1968-28/6/2023. Tham dự có đại diện ban liên lạc CCB tình nguyện và Chuyên gia quân sự giúp Lào các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu và gần 300 cán bộ, chiến sỹ CCB trên địa bàn huyện Yên Thành về dự.
       *Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 968 ở Hà Nội và Quảng Trị đã trao 25 suất quà tặng gia đình chính sách, các Cựu chiến binh là Thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng tặng các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG CHUỖI HOẠT ĐỘNG 

*Tại Hà Nội:

Một trong những tiết mục của chương trình Văn nghệ chào mừng


Đồng chí Lê Quang Huân, Trưởng Ban LL truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 968 trình bày diễn văn



Ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ CHDCND Lào Phát biểu và tặng hoa chúc mừng
(2 ảnh trên)



Trung tướng Nguyễn Đức Sơn Phó Trưởng Ban toàn quốc Quân tình nguyện
và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào phát biểu chúc mừng



Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn VN phát biểu chúc mừng


Tặng quà cho Thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình LS


Tặng học bổng cho Sinh viên Lào đang theo học tại Hà Nội

*Tại Sư đoàn 968

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.


Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn 968 đọc Diễn văn kỷ niệm.



Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
tặng Sư đoàn 968.(2 ảnh trên)



Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen tặng Sư đoàn 968.


5/ Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chúc mừng.
:

Sư đoàn 969 tổ chức gặp mặt CCB


Nguyên chỉ huy Sư đoàn phát biểu


Đại biểu Lãnh đạo UBKTTW và Tỉnh Quảng Trị

*Tại tỉnh Quảng Trị:

Thượng tá Đinh Thanh Niên, Trưởng Ban LL TT Sư đoàn 968 tỉnh Quảng Trị trình bày diễn văn


Nguyên chỉ huy sư đoàn phát biểu


Đại diện BBL tặng quà lưu niệm
 

Tặng hoa cho SV Lào biểu diễn văn nghệ


Đại biểu Sinh viên Lào phát biểu cảm tưởng và chúc mừng

*Tại tỉnh Nghệ An:

Đại diện Ban liên lạc CCB Đoàn 968 huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua
 

Thầy thuốc ưu tú-BsCKI Lê Lợi
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
CCB sư đoàn 968 Quân tình nguyện Nam Lào
 
tin tức liên quan
test 123