Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam Chúc mừng 70 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia
LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
CHÚC MỪNG 70 NĂM QUỐC KHÁNH VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
Chiều nay, 7/11, lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam ( Hội TSVN), tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh vương quốc Campuchia và cũng là ngày thành lập Quân đội Hoàng gia (9/11/1953-9/11/2023).
Đoàn đại biểu lãnh đạo Hội TSVN, gồm các đồng chí: Thiếu tướng Võ Sở, Uỷ viên Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội; thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực; thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó chủ tịch; thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó chủ tịch; đại diện Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 ( đơn vị có nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia) và một số cán bộ khối cơ quan.
Về phía Bạn: Đón và tiếp Đoàn, có bà Kim Chăn Tha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, cùng các Phó Đại sứ, Tuỳ viên Quốc phòng và cán bộ cơ quan ĐSQ.
Đại diện Hội TSVN đồng chí Võ Sở, Chủ tịch Hội đã tặng Hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ngài Quốc trưởng, các nhà lãnh đạo Vương quốc, Quân đội, Nhân dân Campuchia và cán bộ nhân viên Đại sứ quán nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, ngày thành lập Quân đội Hoàng gia, có nhiều niềm vui, niềm tự hào về những thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng đã đạt được, chúc dành nhiều thắng lợi lớn hơn nữa trong thời kỳ hội nhập; chúc tình đoàn kết của nhân dân hai nước ngày càng củng cố, phát triển.
Thay mặt Đại sứ quán, Bà Kim Chăn Tha, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Hội TSVN đã tới thăm, chúc mừng Đại Sứ quán, nhân Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Vương quốc và 70 năm ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia. Chúc cán bộ, hội viên Hội TSVN luôn mạnh khoẻ, tiếp tục làm tốt các hoạt động truyền thống, nghĩa tình đồng đội, sớm có chương trình hoạt động đoàn kết, hữu nghị với các Cựu chiến binh và nhân dân Vương quốc Campuchia, nhất là nhân dân ở 4 tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia, nơi có nhiều đơn vị Quân đội Việt Nam đóng quân trong những năm chiến tranh.
Trong bầu không khí vui vẻ, thân mật, hai bên đã chụp chung nhiều tấm ảnh lưu niệm.
Tin, ảnh Phạm Tiến Ích.