Hội Cựu TNXP quận Liên Chiểu, T.p Đà Nẵng Tổng kết công tác năm 2023

Ngày đăng: 06:16 16/01/2024 Lượt xem: 59
HỘI CỰU TNXP QUẬN LIÊN CHIỂU T.P ĐÀ NẴNG
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023
 
          Sáng 12 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN quận, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành Thành hội, Chủ tịch Quận hội Đinh Thị Phượng, Hội Cựu TNXP quận Liên Chiểu, T.p Đà Nẵng khai mạc Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2024.
          Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thành hội Đào Xuân Hiệt; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh; Bí thư Quận đoàn Huỳnh Thanh Bình; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB&XH quận cùng với trên 60 cán bộ hội từ quận đến phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng, được tặng quà.
          Khai mạc và trình bày báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Quận hội Đinh Thị Phượng nêu: Năm 2023 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Cựu TNXP quận, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó có việc phải xúc tiến tổ chức Đại hội IV trong điều kiện cán bộ chủ chốt của Quận hội có sự biến động(1) . Mặc dù vậy, Hội Cựu TNXP quận Liên Chiểu luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao và cụ thể của Ban Thường vụ Thành hội; Được Quận ủy quan tâm, Thường trực UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN, Quận đoàn và Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu giúp đỡ, tạo mọi điều kiện; Từ BCH Quận hội, đến Hội Cựu TNXP các phường và hội viên đoàn kết, đồng thuận nên quá trình Đại hội, các hoạt động của Hội và tổ chức kỷ niệm ngày 15/7 vẫn diễn ra tốt đẹp, giữ vững truyền thống đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2009 – 2012. Những kết quả đáng chú ý là: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Có 5/5 Hội cấp phường, bầu bổ sung 3 đồng chí (2). Tổng số hội viên 158, kết nạp 6 hội viên. Tổ chức kiểm tra các hoạt động hội 1 lần, không có đơn thư khiếu kiện. Về công tác tuyên truyền giáo dục: Số lần tổ chức cấp quận 3 lần, cấp phường 6 lần. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động cấp quận 4 lần, cấp phường 8 lần, với 530 lượt hội viên tham gia. Cùng với Quận đoàn tổ chức hoạt động tri ân cấp quận 4 lần, cấp phường 12 lần. Dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại khu căn cứ lõm B1 Hồng Phước (3). Trong dịp này tặng 20 xuất quà, trị giá 10.000.000đ cho những hội viên khó khăn, ốm đau dài ngày. Phối hợp giải quyết chế độ chính sách: Trợ cấp thường xuyên 1 người, trợ cấp mai táng phí 3 người, trợ cấp nạn nhân da cam/ Dioxin 4 người (4) . Quận hội tiếp nhận quà Tết Quý Mão và các nguồn trợ cấp khác 175.700.000đ. Về hoạt động nghĩa tình đồng đội, làm kinh tế và công tác Nữ cựu TNXP: Có 7 hội viên làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho 4 hội viên và 10 con cháu Cựu TNXP; các mô hình xây dựng dân dụng, trồng rau, trồng nấm. Hỗ trợ sửa chữa 1 nhà 15.000.000đ. Tặng 2 sổ tiết kiệm (1 triệu đồng/sổ). Thăm hỏi ốm đau 41 lượt 9.900.000đ; Phúng viếng hội viên qua đời 4 người 4.800.000đ; Mừng thọ, khám chữa bệnh, hỗ trợ tiền thuốc men, thăm hỏi khó khăn, hoạn nạn 4 hội viên, 3.000.000đ; Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ 2 lần, có 80 người tham gia; Quỹ nghĩa tình đồng đội 253.800.000đ, bình quân 1.618.000đ/hội viên. Ban Công tác nữ Cựu TNXP quận được kiện toàn, trong năm chăm lo giúp đỡ nữ Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 7 lần, số tiền vận động 175.700.000đ. Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm được 83.000.000đ. Có 5 chị tham gia mô hình trồng rau sạch, tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Tổ chức sinh hoạt ngày 8-3 và 20-10 một cách trang trọng. Tham gia xây dựng chính quyền, gánh vác công tác ở khu dân cư (5). Ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xyria khắc phục hậu quả động đất 2.000.000đ. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể tổ chức 8 đợt tuyên truyền, giáo dục với 120 người tham gia. Quận hội hưởng ứng cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện 2 phong trào thi đua “Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi Cựu TNXP làm nhiều việc tốt”; “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội”.
          Ghi nhận thành tích trong năm, Trung ương hội đã tặng Bằng khen cho Chủ tịch Quận hội và Trưởng ban công tác nữ quận; UBND thành phố tặng Bằng khen cho Hội Cựu TNXP phường Hòa Minh và 2 cá nhân; Thành hội tặng Giấy khen cho 3 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân (trong đó có Phó Chủ tịch Quận hội).
          Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: Tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư. Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận TQVN các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ động phối hợp với Quận đoàn và Đoàn phường để giáo dục thế hệ trẻ. Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận và Đoàn Thanh niên để thực hiện tốt chế độ đối với TNXP. Rà soát, kiểm tra danh sách hội viên để tham mưu cho chính quyền thực hiện việc trao tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở của Hội hoạt động khá và xuất sắc. Quỹ nghĩa tình đồng đội phấn đấu bình quân 2.000.000 đ/hội viên; Tiếp tục rà soát hộ Cựu TNXP chưa có nhà ở ổn định, dột nát, để đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội giúp đỡ.
            Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thành hội Đào Xuân Hiệt và Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Phạm Thị Hồng Hạnh đã ghi nhận những kết quả hoạt động trong năm của hội, biểu dương vai trò đội ngũ cán bộ hội đã vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động nghĩa tình đồng đội có hiệu quả, phối kết hợp chặt chẽ giữa Quận hội với Quận đoàn.
            Dịp này Hội nghị đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023, trao quà của Quận đoàn và Quận hội cho một số hội viên khó khăn, ốm đau dài ngày.
            Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam, lần thứ V, Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 cùng các ngày kỷ niệm trong năm và ký kết giao ước thi đua giữa Hội Cựu TNXP các phường với nhau./.
                                                                        
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ:
 

Chủ tịch Quận hội Đinh Thị Phượng khai mạc và trình bày báo cáo


Phó Chủ tịch Thành hội Đào Xuân Hiệt phát biểu


Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Phạm Thị Hồng Hạnh phát biểu

    
Đại biểu tham dự Hội nghị


    
Trao khen thưởng và trao quà (2 ảnh trên)


Phó Chủ tịch Quận hội Bùi Viết Xứng phát động thi đua



Ký kết giao ước thi đua (2 ảnh trên).
  
Lê Huấn
Cộng tác viên Trường Sơn tại Đà Nẵng

---------------------------------------------------------------------------
(1) Chủ tịch Quận hội (khóa III) Phùng Thế Tài đột ngột qua đời.
(2) Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 UVBCH
(3) Khu căn cứ lõm B1 Hồng Phước (thuộc phường Hòa Khánh Bắc), nằm về phía Tây Bắc, cách trung tâm T.p Đà Nẵng khoảng 20 km, đây là khu di tích cách mạng, lưu giữ những hình ảnh, những chiến công của quân và dân quận Nhì - thành phố Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm xưa. Là “địa chỉ đỏ” để các thế hệ người dân Đà Nẵng và du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu.
 (4) Từ nguồn TB-XH chứ không phải từ quỹ nghĩa tình đồng đội.
 (5)Có 25 hội viên là cấp ủy, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và hội đoàn thể.
 

 
 

tin tức liên quan
test 123