Ban Liên lạc Hội Trường Sơn tỉnh Bình Định - Một năm nhìn lại

Ngày đăng: 03:57 17/01/2024 Lượt xem: 50
       BAN LIÊN LẠC HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN
                        471 BÌNH ĐỊNH- MỘT NĂM NHÌN LẠI

 

Mùa xuân về náo nức trên mọi ngả đường, từ thành thị đến nông thôn cờ hoa phấp phới. Hòa chung với khí thế cả nước đón xuân, Ban liên lạc Trường Sơn Sư đoàn 471 Bình Định đã tổ chức công tác tổng kết năm 2023 để nhìn lại một năm hoạt động của đơn vị mình.
Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 tỉnh Bình Định đã thành lập năm 2020. Trong những năm qua BLLTS Sư 471 Bình Định đã có nhiều cố gắng, nỗ lực làm tốt các hoạt động đề ra. Đặc biệt năm 2023, BLLTS Sư 471 Bình Định đã có nhiều chuyển biến trong phương thức hoạt động đem lại một số kết quả đáng tự hào.
1) Công tác tổ chức- Xây dựng hội:
Từ khi thành lập số hội viên tham gia là 52 đồng chí. Năm 2023 kết nạp thêm 10 hội viên, tính đến nay đã có 60 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó có 50 hội viên nam và 10 hội viên nữ. Được chia thành 2 cụm để hoạt động. Đa số hội viên đều chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Hội viên đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như hoạn nạn. Cùng nhau đồng lòng làm tốt công tác của Ban liên lạc đề ra.
2) Hoạt động truyền thống:
Ban liên lạc đã tổ chức, tham dự nhiều cuộc họp mặt của các Ban liên lạc, Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc tổ chức nói chung. Riêng Ban liên lạc TTTS Sư đoàn 471 Bình Định, hằng năm tổ chức những cuộc gặp mặt Kỉ niệm ngày nhập ngũ và ngày 22 tháng 12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam được nhiều hội viên tham dự.
Với sự cố gắng nổ lực của Ban liên lạc Sư 471 Bình Định, vừa qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2023 đã tổ chức thành công buổi họp mặt Hội TTTS Sư 471 toàn quốc; chính thức ra mắt Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 tỉnh Bình Định (tổ chức tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định Thành phố Quy Nhơn).
Trong buổi họp mặt, Hội TTTS Sư 471 đã trao tặng Kỷ niệm chương Hội Trường Sơn “Sư đoàn 471 anh hùng” cho 170 hội viên.
Ngày 7/8/2023 tổ chức họp mặt Sư 471 Bình Thuận và trao 40 Kỷ niệm chương cho đồng đội Sư 471 Campuchia tỉnh Bình Thuận. Tổng cộng năm 2023 trao 210 bộ Kỷ niệm chương cho hội viên Hội Trường Sư  đoàn 471. Đây là những việc làm đầy ý nghĩa lớn nhằm thể hiện sự ghi nhận công lao của hội viên đã một thời cống hiến xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc.
3) Hoạt động tình nghĩa:
Kể từ khi thành lập, Ban liên lạc Sư 471 Bình Định đã cố gắng hoạt động về nghĩa tình đồng đội, vận động đồng đội đóng góp giúp đỡ những hội viên khó khăn, ốm đau bệnh tật trong Ban liên lạc. Ban liên lạc đã hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên làm hồ sơ chế độ 62/CP của Chính phủ. Kết quả đáng phấn khởi đến hôm nay có 36 hội viên đã nhận được chế độ 62/CP của Chính phủ.
Trong buổi họp mặt ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ban liên lạc Sư 471 Bình Định cũng đã trao 20 suất quà Nghĩa tình đồng đội cho các hội viên khó khăn, bệnh tật của Sư đoàn 471 Bình Định và Đoàn 471 Campuchia các tỉnh. Trong buổi họp mặt, Ban liên lạc Sư đoàn 471 tỉnh Bình Định tiếp tục phát động phing trào thi đua và phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, về hoạt động Nghĩa tình đồng đội.
Trong năm qua (2023) Ban liên lạc 471 Bình Định đã tổ chức đến thăm một gia đình đồng đội khó khăn, có đời sống thuần nông ở miền núi của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chia sẽ tặng quà cho hai đồng đội khó khăn tại TP. Quy Nhơn. Đã giúp đõ cho 01 hội viên tai nạn 1.000.000 đồng, 02 hội viên tai biến nặng với số tiền 8.000.000đ. Ban liên lạc tổ chức đến thăm viếng vợ đồng đội mất vì tai nạn tại Quy Nhơn. Ban liên lạc đã tổ chức đến thăm viếng cha của một liệt sĩ thuộc Sư 471 mất tại huyện Vân Canh, Bình Định. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban liên lạc đã đến thăm và tặng quà cho mẹ liệt sĩ tại huyện Vân Canh, Bình Định. Ngoài ra BLLTS Sư 471 Bình Định còn lan tỏa nghĩa tình đồng đội sang các tỉnh bạn. Đã giúp đỡ cho CCB Sư 471 Nha Trang 100 bộ quần áo mới. Gửi cho “Mái ấm tình thương” Bà Rịa – Vũng Tàu 100 bộ quần áo mới học sinh. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ban liên lạc tỉnh Bình Định đã tham gia đóng góp một số quần áo học sinh cho Nữ Trường Sơn TP. Nha Trang, xây dựng mô hình Cửa hàng quần áo 0 đồng. Với mô hình này đã giúp đỡ những hội viên và người dân lao động đang còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
Qua nội dung được nêu trên là những hoạt động thực tế về nghĩa tình đồng đội của Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 tỉnh Bình Định đã làm được trong năm 2023. Ban liên lạc sẽ cố gắng và phát huy hơn nữa về hoạt động nghĩa tình. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới BLLTS Sư 471 Bình Định sẽ cố gắng hơn nữa về công tác tổ chức. Tăng cường kết nạp thêm hội viên mới trong điều kiện cho phép, không để các đồng chí đã từng là chiến sĩ Sư 471 đứng ngoài tổ chức Hội. Tăng cường hơn nữa các phương thức hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Hội TTTS Việt Nam trong tình hình mới. Tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa để ôn lại truyền thống hào hùng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Thăm các cơ sở sản xuất của hội viên làm ăn giỏi để các hội viên giúp nhau làm ăn kinh tế nâng cao đời sống. Làm tốt công tác tình nghĩa, giúp đỡ các hội viên đau ốm, khó khăn, hoạn nạn để cùng động viên nhau trong cuộc sống, tạo niềm tin đến Hội TS nhằm không ngừng tham gia tốt mọi hoạt động.
Năm 2024 đã đến, một năm có nhiều ý nghĩa với các hội viên TS đó là kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024). Tin tưởng rằng BLLTS Sư 471 Bình Định sẽ có nhiều hứa hẹn và gặt hái bội thu.




Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung Trưởng ban Liên lạc Hội TS Bình Định trao Kỷ niệm chương cho Hội viên


Đồng chí Điền Hoà Bắc, Phó Trưởng ban Liên lạc Hội TS Bình Định tặng quà cho Hội viên

     Tin và ảnh của PhạmThị Kim Chung
Trưởng Ban Liên lạc TS Sư 471 Bình Định


tin tức liên quan
test 123