Khởi công xây dựng Bia Di tích Khe Hó

Ngày đăng: 02:08 01/05/2024 Lượt xem: 272
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG BIA DI TÍCH KHE HÓ


 
       Ngày 27/4/2024, Được sự Uỷ nhiệm của Binh đoàn 12 và Hội Trường Sơn Việt Nam; Ban Chỉ huy Sư đoàn 384 đã khởi công xây dựng Bia Di tích Khe Hó. Di tích lịch sử Khe Hó, thuộc địa phận xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày nay, vị trí Khe Hó nằm ở phía Bắc thị trấn Bến Quan (Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông). Từ Bến Quan đi theo đường nhựa khoảng 3 km đến xã Vĩnh Hà; sau đó rẽ lên phía Bắc 5 km đường Lâm nghiệp (xe con, gầm cao có thể đi được vào Khe Hó về mùa khô). Nói chung, hiện nay đi vào tương đối khó khăn…
      Bản Khe Hó trước đây, nằm ở phía Bắc trục đường đi xã Vĩnh Ô khoảng 5km. Vị trí này là đầu suối Tiên, một chi lưu của Sông Rào Tranh. Khe Hó là căn cứ của Tiểu đoàn 301, Sở Chỉ huy tiền phương của Đoàn 559. Khe Hó là điểm xuất phát cho tuyến Giao liên vận tải Trường Sơn cho chiến trường. Khe Hó là một lạch nước sâu nhỏ, dưới chân núi Động Sóc gần thượng nguồn sông Rào Tranh, Tây Vĩnh Linh, cách Nông Trường Bãi Hà gần 1 km về phia Tây Nam, cách giới tuyến tạm thời không xa. Từ Khe Hó phát triển về hướng Tây Nam, điểm đặt Trạm cuối cùng là Pa Lin; kế cận Trạm tiếp nhận của Liên khu 5. Khẩu hiệu có tính mệnh lệnh lúc đó là: “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.
      Cuối tháng 5 năm 1959, Đoàn 559 đã truyển chọn được 400 cán bộ, chiến sỹ tổ chức hoàn chỉnh thành Tiểu đoàn 301. Hầu hết cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 301 là con em của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong số 60 cán bộ tuyệt đại đa số là đảng viên, còn lại là đoàn viên. Tiểu đoàn 301 được biên chế thành 11 Đội (9 Đội làm nhiệm vụ vận tải, 1 Đội trinh sát bảo vệ, 1 Đội làm nhiệm vụ xây dựng hậu cứ). Tại Khe Hó đơn vị lấy danh nghĩa là “Công trường Khai thác gỗ” và “Nông trường Chăn nuôi Bò”…
      Đầu tháng 7 năm 1959, Tiểu đoàn 301 triển khai dược tuyến hành lang thành 8 Trạm (mỗi Trạm là 1 ngày đi bộ); mỗi chặng dài từ 5 đến 7 km. Bên cạnh đó, lực lượng Trinh sát cũng được cài cắm trên tuyến, tích cực nắm tình hình địch; thông báo kịp thời cho từng Trạm và Chỉ huy Tiểu đoàn. Từ đây, những chuyến hàng đầu tiên đã được bí mật vận chuyển từ Làng Ho, Lệ Thủy, Quảng Bình đến Khu Tập kết ở Khe Hó trước khi vận chuyển vào chiến trường.
      Ngày 20 tháng 8 năm 1959, chuyến hàng đầu tiên ở Khe Hó bắt đầu vượt vĩ tuyến 17. Sau 8 ngày đêm, chuyến hàng đầu tiên gồm: 20 khẩu tiểu liên Tuyn, 20 khẩu súng trường Mát, 10 thùng đạn tiểu liên và súng trường đã được Tiểu đoàn 301 chuyển tới Tà Diệp đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn. Cán bộ chiến sỹ Liên khu 5 vô cùng phấn khởi, xúc động khi tiếp nhận chuyến hàng này…*
      Việc Khởi công xây dựng Bia Di tích Khe Hó, là cố gắng lớn của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 384; thể hiện tình cảm tri ân, nhớ tới công lao to lớn, gian khổ của cán bộ chiến sỹ Đoàn 559 (nay là Binh đoàn 12 Bộ đội Trường Sơn). Trong những ngày đầu mở đường Trường Sơn phải kinh qua biết bao nhiêu khó khăn, hy sinh, gian khổ… Đánh dấu, bước mở đầu lịch sử từ sự hình thành và phát triển của con Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là địa chỉ đỏ để ghi nhớ và Phát huy Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng đến các thế hệ con, cháu mai sau…
       Hội Trường Sơn Việt Nam và Ban quản lý và xây dựng Bia Di tích Khe Hó, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Nữ Cựu Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình; với số tiền 256 Triệu đồng, đóng góp xây dựng Bia Di tích Khe Hó thêm phần đẹp đẽ, khang trang.
       Lãnh đạo Binh đoàn 12 và Sư đoàn 384 cùng Ban Quản lý và Xây dựng Bia Di tích quyết tâm phấn đấu, hoàn thành việc xây dựng bia Di tích xong trước ngày 19/5/2024; để kịp thời Khánh thành Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024)
          * Theo cuốn sách 131 Di tích của Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.







         Bài: Phan Vĩnh Điển
             Ảnh: Danh Bình
 
 
tin tức liên quan
test 123