Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai Đại hội thành lập Hội

Ngày đăng: 03:49 21/05/2024 Lượt xem: 24
 
HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI

     Sáng ngày 19/5/2024, tại Hội trường Trung tâm Lữ đoàn 972, Cục Vận tải TCHC tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai (Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Đại hội thành lập Hội), với sự tham dự của 105 đại biểu, đại diện cho hơn 600 hội viên trong toàn tỉnh.
      Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
     Đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai có: Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch gửi lẵng hoa chúc mừng.
      Tới dự Đại hội còn có đại biểu là lãnh đạo, Chỉ huy Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, TCHC; Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh; Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, Hội Trường Sơn tỉnh Bình Dương và các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà tài trợ trên địa bàn thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng  Nai …
      Báo cáo về quá trình xây dựng, phát triển và kết quả hoạt động của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn tỉnh thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Đại Phong, Trưởng Ban Liên lạc nêu rõ: Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Đồng Nai được thành lập và đi vào hoạt động chung với Ban Liên lạc Trường Sơn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009, đến năm 2011 được tách ra để thành lập Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Đồng Nai; khi mới thành lập chỉ có hơn 300 hội viên sinh sống trên địa bàn thành phố Biên Hoà và Long Khánh, đến nay Hội đã có hơn 600 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. 12 năm qua kể từ khi thành lập, Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh đã từng bước phát triển về tổ chức, duy trì  hoạt động và đã đạt được những kết quả tích cực: Cán bộ, hội viên luôn phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng nói riêng, Bản chất, truyền thống Bộ đội “Cụ Hồ” nói chung; Gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc Ủy Ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai không những đáp ứng nguyện vọng của hơn 600 hội viên là Bộ đội, Thanh niên Xung phong, dân công hoả tuyến… đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ;  mà còn là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò và những đóng góp tích cực của những cựu Chiến sỹ, Thanh niên Xung phong, dân công hoả tuyến Trường Sơn… vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền giáo dục truyền thống và tri ân nghĩa tình đồng đội của Hội trong thời gian tới.
     Về phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội xác đinh phương châm chỉ đạo xuyên suốt là: “Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa”. Nhiệm kỳ tới Hội tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội, tạo sự tiến bộ cơ bản, vững chắc, làm tốt công tác vận động, phát triển Hội viên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyền truyền, giáo dục, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng làm cho các giá trị truyền thống lịch sử của Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh lan toả sâu rộng hơn nữa trong xã hội, góp phần thiết thực bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng trong hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn trong thời kỳ mới. Tổ chức tốt các hoạt động, tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tri ân tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xoá đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” góp phần thực hiện có hiệu qua các chương trình kinh tế, xã hội; đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp.
          Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hậu, phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam nhấn mạnh: 12 năm qua dù chưa được là Hội, nhưng với vị trí là hội viên tổ chức của Hội Trường Sơn Việt Nam; Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Đồng Nai đã luôn quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hoạt động do Hội Trường Sơn Việt Nam chỉ đạo và đã được những kết quả thiết thực, từ xây dựng tổ chức đến hoạt động truyền thống và tri ân, tình nghĩa. Kết quả mà Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Đồng Nai đạt được trong 12 năm qua đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, hội viên, những người lính Trường Sơn năm xưa nay về với đời thường tuy tuổi đã cao, sức khoẻ suy giảm nhưng tinh thần, dũng khí của Trường Sơn không hề suy giảm. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam, đồng chí phó Chủ tịch hội Hồ Sỹ Hậu đã ghi nhận và biểu dương Ban Liên lạc cũng như cán bộ, hội viên Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh Đồng Nai; Đồng thời chúc mừng Ban Liên lạc đã được Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai.
     Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị: Ngay sau Đại hội Ban Chấp hành phải khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội từng thời kỳ. Nắm vững và thực hiện tốt Điều lệ, khẩn trương xây dựng và ban hành các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; quy chế quản lý, sử dụng tài chính… Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, mấu chốt là đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Hội. Vận động hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” để Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai không còn hội viên thuộc diện nghèo; làm tốt công tác tuyên truyền để Hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn hiểu về truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng và tuyến đường mang tên Bác Hồ vĩ đại. Hội phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương và tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội. Nhân dịp này, Đồng chí đã cảm ơn Thường trực tỉnh uỷ, Ủy Ban Nhân dân tỉnh đã cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tinh Đồng Nai. Mong rằng thời gian tới Hội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực tinh ủy, UBNN và các có quan chức năng của tỉnh, để Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong giai đoạn mới.
     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 và Điều lệ Hội; bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, ba đồng chí vào Ban Kiểm tra; tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Dương Văn Ổn giữ chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Vũ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Bá Sáu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh nhiệm kỳ I (2024 - 2029).
      Phát biểu bế mạc Đai hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Dương Văn Ổn cảm ơn lãnh đạo tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chức năng của tỉnh; Thường trực và cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Liên lạc Trường Sơn tỉnh được thành lập Hội và  khảng định: Tuy trước mắt còn nhiều khó khăn, song với một Ban Chấp hành là những đồng chí tâm huyết, có năng lực hoạt động cùng với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, hội viên; Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiêm vụ mà Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I đã đề ra.
 
                       Tin, ảnh: Ngô Quốc Quỳ, Trưởng ban tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam


Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội


Đ/c Dương Văn Ổn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội TSVN phát biểu chỉ đạo Đại hội


Các Đại biểu khách mời và đại biểu dự Đại hội


BCH nhiệm kỳ I (2024 - 2029) chụp ảnh lưu niệm với đại biểu cấp trên


Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và Vinh danh (Ảnh trên và ảnh dưới)




Văn nghệ chào mừng
























tin tức liên quan
test 123