Hội Trường Sơn huyện Gia Bình, Bắc Ninh đơn vị vững mạnh tiêu biểu

Ngày đăng: 09:40 31/05/2024 Lượt xem: 25
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN GIA BÌNH
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

       Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh có 370 hội viên ở 14 xã – thị trấn; trong đó có 40 hội viên nữ. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã trải qua 3 kỳ Đại hội, luôn được tỉnh hội đánh giá ở tốp dẫn đầu. Hội đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, truyền cảm hứng cách mạng cho đời sau và cộng đồng về Trường Sơn anh hùng và nghĩa tình đồng đội.
       Hiện tại huyện hội và 100% Hội xã – thị trấn là thành viên của MTTQ Việt Nam. 100% gia đình văn hóa đạt chuẩn gia đình văn hóa, 40 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu; 100% con em không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Toàn Hội có 38 gia đình hội viên có 2-3 thế hệ Đảng viên như: gia đình đồng chí Chủ tịch hội, gia đình đồng chí Phó Chủ tịch thường trực. 32 gia đình hội viên có con là sỹ quan Quân đội; 02 con là huyện ủy viên; 01 con là Phó ngành tỉnh; 01 con hội viên là Bí thư Đảng ủy xã; 01 con hội viên là Bí thư chi bộ cơ quan, 01 con hội viên là Chủ tịch UBND xã; 01 con hội viên là Phó bí thư Đảng ủy ; 01 con hội viên là Phó Chủ tịch UBND xã; 01 con hội viên là Phó chủ tịch HĐND xã; 02 con hội viên là Đảng ủy – Trưởng ngành xã.
       Làm tốt công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt trên hệ thống Phát thanh của huyện và Trang thông tin điện tử Trường Sơn. Toàn bộ hội viên thực hiện tốt phong trào “Còn sức còn làm, còn tỏa sáng”, 100% hội viên có VAC dinh dưỡng, tạo việc làm vui khỏe và trồng cây dược liệu trong vườn nhà. Nhiều hội viên là hộ sản xuất giỏi, điển hình như: đồng chí Hoàng Xuân Đại - Chủ tịch hội xã Cao Đức, Thương binh 78 tuổi vẫn trồng 2 mẫu chuối. Đồng chí Nguyễn Văn Phong – Thương binh nặng, Chủ tịch Hội Trường Sơn thị trấn Gia Bình làm kinh tế hoa cây cảnh. Đồng chí Nguyễn Văn Họa ở Giang Sơn có Tổ hợp máy cày; đồng chí Nguyễn Kim Hùng ở Xuân Lai là chủ xưởng may khẩu trang. Đồng chí Nguyễn Văn Trì – lái xe BT37 ở xã Thái Bảo đã 84 tuổi vẫn tích cực làm VAC hàng hóa, trồng 01 sào nghệ vàng và nuôi ong mật. Đồng chí Trần Danh Chung – xã Thái Bảo trồng 3 sào cây lược liệu cho hiệu quả cao. Đồng chí Phạm Thị Êm – xã Thái Bảo có 3 sào chuyên cây màu và 01 mẫu lúa hàng hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Đáng ở Đại Lai có trang trại trồng cây ăn quả. Đồng chí Nguyễn Thị Thuận ở xã Giang Sơn là chủ Tổ hợp 9 máy xúc. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh ở xã Giang Sơn có vườn cây đinh lăng hoàng hóa. Đồng chí Đào Duy Tri - 76 tuổi vẫn được tín nhiệm giao trọng trách Trưởng Đài truyền thanh xã Giang Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Bá Môn ở Thái Bảo, Nguyễn Văn Lệnh ở xã Giang Sơn 70 tuổi vẫn được chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ Đảng. Có thể nói phong trào "Còn sức còn làm, còn tỏa sáng" đã có sức lan tỏa lớn ra con cháu và cộng đồng. Điển hình như anh Nguyễn Văn Tùng – con hội viên ở thị trấn Gia Bình là chủ kinh doanh xe khách. Anh Hoàng Đắc Lâm – con hội viên Trường Sơn là Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn, vẫn tranh thủ sản xuất 60 mẫu lúa, áp dụng “ Cánh đồng không bước chân”. Anh Nguyễn Kim Đức, Nguyễn Kim Cường ở xã Xuân Lai là chủ xưởng uốn trúc bạch, nghề truyền thống của địa phương; đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động trong làng, với mức thu nhập từ 3-15 triệu đồng/tháng.  Anh Đỗ Như Dũng – xã Đại Lai, hiện tại tiếp quản cơ ngơi bạc tỷ trang trại giống gia cầm lớn nhất huyện của người cha - Thương binh Đỗ Như Bân, với 1.000 con ngan, gà vịt bố mẹ, vừa cung cấp con giống bằng máy ấp trứng, vừa cung cấp thức ăn cho người chăn nuôi và hướng dẫn quy trình chăn nuôi sao cho hiệu quả; mô hình đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 10 lao động. Anh Đinh Văn Khiêm – con hội viên Trường Sơn xã Đông Cứu kinh doanh điện nước.
       Trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ: đến nay, Hội Trường Sơn huyện Gia Bình đã thành lập được Chi hội VHNT Trường Sơn gồm 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên văn thơ, 01 thành viên đạo diễn văn nghệ. 100% thành viên đều có tác phẩm văn học do Nhà Xuất bản Trung ương cấp phép.  Cùng với hoạt động này, Hội đã thành lập được các đội văn nghệ Trường Sơn, bao gồm: ở xã Giang Sơn có 13 thành viên và xã Đại Lai có 10 thành viên; 01 đội Trống hội Trường Sơn 25 thành viên ở xã Giang Sơn. Thành lập Đội thơ ca – văn hóa, văn nghệ thị trấn Gia Bình với 15 thành viên.
       Thực hiện tốt các chương trình phối hợp mang lại quyền lợi cho hội viên, Hội đã tổ chức cho 160 hội viên đi khám bệnh miễn phí ở Bạch Mai 2 – Hải Dương; thăm trụ sở Công ty Sữa Việt – Mỹ Bắc Ninh, có 3 hội viên đã trúng thưởng xe đạp điện. Tổ chức chuyến về nguồn giao lưu với 468 Thanh Hóa.
       Làm tốt các hoạt động nghĩa tình, toàn huyện xây dựng được 262 triệu đồng tiền quỹ nghĩa tình Trường Sơn; lãi quỹ hội và hội phí đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động của Hội. Tổ chức thăm, tặng 17 suất quà, trong đó có 14 suất bằng tiền mặt 200.000đ/ suất và 3 suất là 3 bộ quân phục nữ. Thăm hỏi 5 đồng chí ốm đau. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 65 năm “ Ngày mở đường Trường Sơn” tại huyện với 375 đại biểu tham dự. UBND huyện đã tặng 4 giấy khen tập thể, 3 giấy khen cá nhân; Tỉnh hội tặng 4 Bằng khen cho cá nhân. Hội Trường Sơn huyện Gia Bình được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen; đồng chí Phó Chủ tịch được Trung ương hội tặng Bằng khen.
       Đây là nguồn cổ vũ, nội lực mạnh mẽ, tạo thuận lợi để Hội Trường Sơn huyện Gia Bình ngày càng phát triển bền vững./.

 
Lê Ba
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123