Hội Trường Sơn xã Đông Cứu – đơn vị vững mạnh tiêu biểu trên địa bàn huyện Gia Bình

Ngày đăng: 10:06 05/12/2024 Lượt xem: 60
HỘI TRƯỜNG SƠN XÃ ĐÔNG CỨU –
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH
 
       Hội Trường Sơn xã Đông Cứu – huyện Gia Bình – Bắc Ninh có 34 hội viên, 100% hội viên đều là hội viên CCB Việt Nam và hội viên NCT. Trong số này có 10 thương binh, 2 đồng chí nhiễm chất độc da cam. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã trải qua 3 kỳ Đại hội, luôn được Huyện hội xếp loại Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Trường Sơn anh hùng; nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, động viên con cháu và cộng đồng cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới: 100% hội viên đều ký cam kết xây dựng gia đình thực hiện tốt quy ước thôn làng, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện tại 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, có 15 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu. Hội có 3 gia đình hội viên có 2-3 thế hệ đảng viên, 20 gia đình có con là công chức viên chức; 6 gia đình có con là Sỹ quan quân đội; 10 gia đình có con là Hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
       Hội chỉ đạo tốt phong trào "Còn sức còn làm, còn tỏa sáng" do Huyện hội phát động, 100% hội viên đều có VAC dinh dưỡng tạo việc làm vui khỏe, có ô cây thuốc nam và trồng đinh lăng dược liệu; toàn Hội trồng được 500 cây đinh lăng. Hội viên Nguyễn Văn Măng có  2 sào cây chuyên màu, mùa nào thức đó, tạo việc làm vui khỏe quanh năm cho hiệu quả cao. Hội viên Nguyễn Văn Lượt 70 tuổi vẫn được nhà trường tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng ban bảo vệ.
       Phong trào "Còn sức còn làm, còn tỏa sáng" thực sự là phong trào xã hội có sức lan tỏa lớn ra con cháu và cộng đồng. Anh Đinh Văn Khiêm – con của hội viên kinh doanh điện nước, anh Nguyễn Công Trung – con của hội viên có xưởng may xuất khẩu với 10 đầu máy. Đặc biệt, Hội Trường Sơn xã Đông Cứu luôn được những mạnh thường quân đồng hành là những công dân sản xuất giỏi ủng hộ công sức, vật chất cho phong trào của Hội. Điển hình là các ông Lê Hia Do, ông Nguyễn Đăng Kiếm, ông Nguyễn Văn Sảng.
       Hội Trường Sơn xã Đông Cứu còn làm tốt hoạt động nghĩa tình, hiện tại Quỹ nghĩa tình Trường Sơn đạt 34 triệu đồng, lãi quỹ hội và hội phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của hội và hoàn thành chỉ tiêu Huyện giao. Từ đầu năm đến nay, đã chúc thọ 7 đồng chí tuổi chẵn với số tiền 350.000đ; thăm hỏi 8 hội viên ốm đau đi viện với số tiền 350.000đ. Thực hiện tốt việc lồng ghép kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường với Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kỷ niệm 75 năm quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào và tổng kết năm.
       Với những kết quả đã làm, Hội Trường Sơn xã Đông Cứu được UBND huyện Gia Bình tặng giấy khen trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường; đồng chí Chủ tịch Hội được Tỉnh hội tặng Bằng khen. Bài học thành công của hội Trường Sơn xã Đông Cứu nhiều đơn vị đều học tập và làm theo được, để xây dựng hội ngày càng bền vững./.
 
Lê Ba
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – Bắc Ninh
Hội viên VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123