HỘI NGHỊ BÀN HỢP NHẤT HAI HỘI TRƯỜNG SƠN
THÁI NGUYÊN VÀ BẮC KẠN
Thực hiện Công văn chỉ đạo của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Công văn số 3919/UBND-NV ngày 25-5-2025 của UBND tình Thái Nguyên về việc một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội; Quỹ hội; Quỹ từ thiện trong việc sáp nhập các cơ quan đơn vị. Ngày 8 tháng 6 năm 2025 tại Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, Hội Trường Sơn Thái Nguyên và Hội Trường Sơn Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị về chuyên đề này.
Về dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Đại tá: Nguyễn Văn Quyết, Phó chánh Văn phòng và Thượng tá: Đặng Sơn, Phó Ban tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam. Đoàn Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Đỗ Đức lại, Chủ tịch Hội dẫn đầu; Đoàn Hội Trường Sơn Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, chủ tịch Hội làm trưởng đoàn; Cùng đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ thường trực Hội Trường Sơn 2 tỉnh về dự.
2 đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên trình bày những nét cơ bản đề án dự kiến hơp nhất hai hội như sau:
+ HộiTrường Sơn của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, mới Đại hội nhiệm kỳ ba 2022-2027 tháng 11 năm 2022 . Vì là Hội tự chủ, tự quản, tự trang trải, không có kinh phí, nên không tổ chức Đại hội mà chỉ hiệp thương thống nhất hợp nhất hai hội.
+ Hội viên Trường Sơn của tỉnh Bắc Kạn sáp nhập vào Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên: Hội viên Hội Trường Sơn Thái Nguyên có 1.520 đồng chí; Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn có 284 đồng chí. Tổng cộng là 1804 đồng chí
+Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn sáp nhập vào Ban chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên. Hội Thái Nguyên có 21 đồng chí; Hội Bắc Kạn có 11 đồng chí. Tổng cộng là: 32 đồng chí
+ Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn sáp nhập với Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên. Hội Thái Nguyên có 7 đồng chí; Hội Bác Kạn có 3 đồng chí. Tổng cộng là 10 đồng chí
+ Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn sáp nhập với Ban Kiểm tra Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên. Hội Thái Nguyên có 3 đồng chí. Hội Bắc Kạn có 2 đồng chí: Tổng cộng là 5 đồng chí.
+ Chủ tịch Hội Trường Sơn tình Bắc Kạn, làm Phó chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên.
+ Sau khi sáp nhập tổ chức Hội mới thực hiện theo Điều Lệ Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam và Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên (Có chỉnh lý bổ sung Sau khi hợp nhất).
+ Quy chế hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên sau khi hợp nhất – Thực hiện theo quy chế của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên cũ.
Tại hội nghị này, hai Hội đã thống nhất cao nội dung dự thảo trên và phấn đấu hoàn thành các hồ sơ, thủ tục sáp nhập theo Quy định và Hướng dẫn của cấp trên trong thời gian quy định.
Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu sôi nổi, đề ra những phương án cụ thể và củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến các xã sao cho phù hợp khi tỉnh công bố sáp nhập theo mô hình các tỉnh mới, xã mới. Đề nghị họp BCH Hội Trường Sơn hai tỉnh sớm nhất, để biểu quyết thống nhất về công tác tổ chức, nhân sự theo đúng quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Phát biểu tại Hội nghị Thiếu tường Võ Sở đề nghị hai Hội Trường Sơn Thái Nguyên và Bắc Kạn nghiên cứu kỹ những hướng dẫn của Hội Trường Sơn Việt Nam; Các Hưởng dẫn của Các cấp có thẩm quyền để từ dod đề ra phương án tốt nhất khi thực hiện sáp nhập, thống nhất giữa hai hội. Đảm bảo phát huy tốt truyền thống của Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh , đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới...
(4).jpg)
Đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch Hội Thái Nguyên trinh bày Báo cáo việc sáp nhập
(2).jpg)
Đồng chí Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội Bác Kạn phát biểu
(4).jpg)
Thiếu tường Võ Sở phát biểu chỉ đạo
(1).jpg)
Đại biểu phát biểu tham luận
(2).jpg)
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Tin và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
(CTV Trang TT& BT Trường Sơn)