TRÍCH LƯỢC DIỄN VĂN KỶ NIỆM 80 NĂM CM THÁNG TÁM
VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2025)
(Do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TS Việt Nam đọc tại Lễ Kỷ niệm)

Chủ tịch Võ Sở đọc diễn văn kỷ niệm
(ảnh Quốc Huy)
...Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập” , khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Cuộc Kháng chiến 9 năm kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã chấm chế độ cai trị của thực dân Pháp. Cuộc Kháng chiến chống Đế quốc Mỹ kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.
Để có được những thành tựu ấy, chúng ta thành kính biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước; mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu Anh hùng - Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng ta luôn ghi nhớ sự giúp đỡ bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Trên chặng đường 80 năm ấy, những người lính Trường Sơn chúng ta đã đồng hành cũng dân tộc, ghi dấu ấn huy hoàng một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trong 16 năm, Bộ đội Trường Sơn đã sống, chiến đấu và công tác trên tuyến đường mang tên Bác. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, một trận đồ bát quái giữa đại ngàn Trường Sơn, là “động mạch chủ” đưa sức mạnh của hậu phương lớn ra tiền tuyến lớn, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy, Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND và tặng Huân chương Sao vàng; 82 tập thể, 54 cá nhân của Bộ đội TS được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT; hàng vạn tập thể và cá nhân được tặng huân huy chương các loại. Nhưng cũng có gần 2 vạn đồng đội của chúng ta đã ngã xuống trên đại ngàn Trường Sơn, 32 ngàn đồng đội khác bị thương, bị nhiễm chất độc da cam.
Trong chiến tranh, những người lính Trường Sơn đã từng sống chết có nhau, chia bom, sẻ đạn, đồng cam cộng khổ. Khi ra khỏi cuộc chiến trở về đời thường, các thế hệ Bộ đội Trường Sơn đã nhanh tâp hợp lại trong ngôi nhà chung của Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn. Năm 2011 chúng ta được Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chi Minh Việt Nam.
Với phương châm “Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Nghĩa tình - Tổ chức vững chắc - Họat động hiệu quả”, những năm qua hệ thống tổ chức của Hội Trường Sơn Việt Nam đã phát triển vững mạnh, sâu rộng với hơn 30 vạn hội viên.
Hội đã phối hợp với Binh đoàn 12 lập hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh ở Đông Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt; lập hồ sơ và báo cáo Nhà nước ta đề nghị Nhà nước Lào công nhận Di tích Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn là Di tích Quốc gia Lào. Hội đã phối hợp với Binh đoàn 12 và Viện Lịch sử Quân sự tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học cấp Nhà nước về Đường Trường Sơn; Cung cấp tư liệu, nhân chứng cho các nhà làm phim xây dựng hàng chục phim tư liệu; Phát động hội viên sáng tác và xuất bản hàng trăm đầu sách về Trường Sơn, về Bộ đội Trường Sơn và Hội Trường Sơn Viêt Nam.
Từ năm 2011 - 7/2025, Hội đã vận động được 487 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt động tri ân tình nghĩa, trong đó: Xây dựng được 6 nhà Tưởng niệm các Liệt sỹ Trường Sơn (115 tỷ đồng), sửa chữa và xây mới được 3.160 nhà tình nghĩa (310 tỷ đồng); ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai bão lụt, các quỹ nhân đạo từ thiện (62 tỷ đồng); tặng sổ tiết kiệm, quà cho hội viên nhân các ngày lễ.
Hiện nay, Hội Trường Sơn Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam, thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cu Ba và có mối quan hệ thường xuyên với Đại sứ quán các nước Lào, Cu ba, Campuchia tại Việt Nam.
Hội Trường Sơn Việt Nam đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Hai và Hạng Ba, 2 tập thể và 5 lượt cá nhân đươc tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Hai và Ba; 8 tập thể và 25 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được UBTW MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các bộ ngành tặng bằng khen.
Kỷ niệm 80 năm CM Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam hôm nay, chúng ta tự hào trước thành quả của Cách mạng trong những năm qua, hòa mình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Cán bộ, Hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam, nguyện phát huy truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, chấp hành nghiêm các Nghị quyết của Đảng Nhà Nước, cùng toàn Đảng, toàn Dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Ban Biên tập trích lược