Hội TSVN tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Việt Nam - Cu Ba

Ngày đăng: 05:46 02/09/2025 Lượt xem: 223
HỘI TRƯỜNG SƠN THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM
THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM -  CU BA
 
      Nhận lời mời của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu Ba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, chiều ngày 1/9/2025 tại Hà Nội lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam Nam và Cu Ba đã tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu Ba (2/12/1960 - 2/12/2025).
     Tham dự Lễ kỷ niệm Lãnh đạo Cu Ba có Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba tại Việt Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán.
      Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự có đồng chí Lương Cường - Chủ tịch nước và phu nhân, đồng chí Nông Đức Mạnh nguyên Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nguyên Chủ chủ tịch Quốc hội, Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTW MTTQVN; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Dân vận TW; Nguyễn Văn Thắng UV BCT, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung,  Bí thư TW Đảng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng nhiều lãnh đạo các Bộ Ban ngành TW, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức Chính trị xã hội, đại biểu Quân đội, Công an và 50 đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam…
      Trước giờ khai mạc, đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước cùng đồng chí , Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu Ba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã dâng hoa tượng đài lãnh tụ Hosemati tại công viên Tao Đàn, Hà Nội. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức chiếu bộ phim quý về quan hệ Việt Nam - Cu Ba nhân dịp kỷ niệm 65 năm do Điện ảnh Quân đội (QPVN) sản xuất.
       Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cu Ba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, đồng chí Lương Cường, UVBCT Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ thủy chung, tình đoàn kết chiến đấu keo sơn để giành độc lập tự do cho mỗi dân tộc mà các lãnh đạo tiền bối đã xây dựng để các thệ hệ hôm nay và mai sau vun đắp.
       Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Cu Ba là mối quan hệ đặc biệt, được thiết lập vào ngày 2-12-1960. Cu Ba là nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên nền tảng đoàn kết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau trên mọi lĩnh vực, với những nét tương đồng về lý tưởng cách mạng và tinh thần bất khuất. Câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã in sâu vào trái tim mỗi người dân Việt Nam, thể hiện sự cam kết sâu sắc vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường.
       Sự hỗ trợ của Cu Ba dành cho Việt Nam mang tính toàn diện và hy sinh, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần và chính trị. Cu Ba đã ủng hộ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) một cách chân thành và vô điều kiện. Cu Ba đã cử nhiều kỹ sư cầu đường xây dựng lại hệ thống đường sá bị tàn phá nặng nề, đưa các y bác sĩ cùng các loại thuốc men, dụng cụ y tế sang Việt Nam. Nhiều chuyên gia, công nhân Cu Ba đã sát cánh cùng bộ đội và nhân dân Việt Nam trong bom đạn tại cảng Hải Phòng, tham gia xây dựng đường Trường Sơn, Bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới và khách sạn Thắng Lợi.
      Với tinh thần quốc tế cao cả, Việt Nam luôn dành cho Cu Ba tình đoàn kết, hợp tác chân thành, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cu Ba là nghĩa vụ xuất phát từ trái tim và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc. Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm với Cu Ba như Học thuyết “Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược”, giúp đỡ Cu Ba vượt qua những thời điểm khó khăn, hợp tác giúp Cu Ba sản xuất lúa gạo và phát triển lương thực, giống ngô lai, thủy sản... kinh nghiệm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập với thế giới, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, trong đó chuyến thăm cấp nhà nước tới Cu Ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 đã tạo dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất và tạo động lực mới cho các dự án hợp tác giữa hai nước.
    Lễ kỷ niệm ngắn gọn, kết thúc bằng chương trình ca nhạc đặc sắc do Nhà hát Quân đội biểu diễn với nhiều ca khúc truyền thống của hai nước.
 
            Tin, ảnh: Danh Bình - Hồng Huân


Trước giờ khai mạc, đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước 
dâng hoa tượng đài lãnh tụ Hosemati tại công viên Tao Đàn, Hà Nội


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cu Ba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu


Đồng chí Lương Cường, UVBCT Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
phát biểu tại Lễ kỷ niệm


Các đại biểu Hội TSVN tại Lễ kỷ niệm (Ảnh trên và ảnh dưới)






Đại biểu Hội TSVN với đại biểu quốc tế và thiếu nhi Hà Nội tại Lễ kỷ niệm


Văn nghệ cháo mừng





















tin tức liên quan
test 123