Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thái Bình tỉnh Hưng Yên Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN VN

Ngày đăng: 08:23 20/10/2025 Lượt xem: 20
HỘI NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN THÁI BÌNH TỈNH HƯNG YÊN
KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PNVN




Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa Chúc mừng Lễ Kỷ niệm
 
Ngày 18 tháng 10 năm 2025 tại Phường Trần Hưng Đạo tỉnh Hưng Yên Hội nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 95 năn ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng kết 12 năm hoạt động của Hội Nưc Chiến sỹ Trường Sơn Thái Bình (2014- 2025)
        Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí  Minh Việt Nam. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, ủy viên ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam. Đồng chí Đồng Thị Mai Phó ban nữ công Hội TTTS Việt Nam cùng các đồng chí đại diện cho các Ban Tổ chức, Tuyên truyền thi đua của Trung ương Hội  về dự
Đến dự lễ kỷ niệm, Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên có : Đồng chí Đại tá Vũ Quang Tuynh Chủ tịch Hội và đồng chí Vũ Hồng Thái Phó Chủ tịch thường trực cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ. Đến dự lễ kỷ niệm còn có đồng chí Nguyễn Hữu Bản Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn Thái Bình 
          Hội nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình có: Đồng chí Phạm Thị Mỵ Phó chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên, chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình cùng các phó Chủ tịch Tạ Thị Hạnh, Trần Thị Khánh Vượng, Nguyễn Thị Phương, và các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Binh đều tham dự.
Sau lễ tặng hoa đồng chí Phạm Thị Mỵ Chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình khai mạc và đọc diễn văn lễ kỷ niệm đồng chí nêu bật truyền thống sáng ngời tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường đánh thắng kẻ thù trong sự nghiệp giải phóng đất nước của phụ nữ Việt Nam. Sự dũng cảm, không quản hy sinh của nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa luôn bảo đảm giao thông thông suốt và ngày nay lao động cần cù thông minh sáng tạo làm ra nhiều của cải xây dựng đất nước mạnh giầu. Đặc biệt công tác nghĩa tình đồng đội. Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập phụ nữ Viêt Nam là nguồn lực để chị em phát huy truyền thống anh hùng vươn lên hơn nữa trong tương lai.
           Đọc báo cáo tổng kết 12 năm hoạt động của Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình đồng chí Tạ Thị Hạnh khẳng định vai trò to lớn  của lực lượng nữ chiến sĩ trên tuyến đường mang tên Bác Hồ vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sự cống hiến của các chị mãi mãi được lịch sử ghi nhận. Đặc biệt, sau khi rời quân ngũ các nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới với bộn bề khó khăn nhưng ý chí, nghị lực  của người lính lại được phát huy. Họ làm giàu cho chính mình và cho xã hội. Chính điều ấy, tạo điều kiện chị em quan tâm đến nhau và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình được thành lập với 3689 hội viên, mỗi người một hoàn cảnh 12 năm qua Hội đã trao 35 sổ tiết kiệm trị giá 105 triệu đồng. Sửa chữa và xây mới 85 căn nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 3 tỷ 600 nghìn đồng. Nhân dịp những ngày lễ lớn, ngày tết đã trao hàng nghìn xuất quà tình nghĩa cho Hội viên với giá trị 610 triệu đồng. Đối với các vùng bị bão lũ, thiên tai Hội đã trực tiếp trao những phần quà cho các gia đình, cá nhân nữ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị 40 triệu đồng, các tỉnh Biên giới phía Bắc lương thực thực phẩm và 82 triệu đồng tiền mặt làm ấm tình những chiến sĩ Trường Sơn.
         Với những thành tích đó, Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình được Thủ tướng Chính Phủ, ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen, được Hội Trường Sơn Việt Nam tặng thưởng cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc và rất nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen. Cũng tại lễ kỷ niệm này 9 tập thể và 1 cá nhân đã được Hội Trường Sơn Thái Bình (cũ) tặng giấy khen.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm Thiếu tướng Võ Sở chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam  đã ca ngợi thành tích của Phụ nữ Việt Nam, trong đó có nhiều chiến công xuất sắc của nữ chiến sĩ Thái Bình  ở Trường Sơn đặc biệt là thành tích xóa đói giảm nghèo trong sự nghiệp xây dựng đất nước
          Đại tá Vũ Quang Tuynh Chủ tịch hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ Kỷ niệm đồng chí nhấn mạnh: Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình Hưng Yên sẽ làm tốt hơn nữa Nghĩa tình đồng đội trong thời kỳ mới để xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp.
Sau lễ kỷ niệm là chương trình văn nghệ chào mừng 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ra mắt tập sách Nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình tự hào tỏa sáng.
          Đây là tập sách do Hội nữ Chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình biên tập. Sách là nơi góp mặt của 138 tác phẩm của 66 tác giả hầu hết là những nữ chiến sĩ Trường Sơn. Ở đây bạn đọc được tắm mình vào một Trường Sơn hùng tráng thấm đẫm máu và nước mắt. Những gian khổ, hy sinh được thổi lên từ những cây bút hầu hết là không chuyên. Nó thật như cánh rừng xanh lá bỗng trần trụi sau loạt bom B52. Nó hồn nhiên như tình người gặp nhau sau tán lá rừng Trường Sơn vừa quyến luyến mà e lệ, vừa hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Chan chứa biết bao sau bao năm tạm biệt Trường Sơn, bây giờ gặp lại. Cảm xúc như dồn nén mà rất hồn nhiên. Dẫu sao sau nhiều năm ta vẫn còn nhớ: “Đèo Mây em hát ngân nga, Trường Sơn vang mãi bài ca mở đường” (Trần Thị Khánh Vượng). Đọc ”Em cô gái Trường Sơn” (Nguyễn Hữu Bản), “Cô gái công binh Trường Sơn” (Quách Đức Bối),  hay “Vào A Lưới thăm bạn” (Phạm Thị Mỵ, lòng ta trào dâng xúc động mà khi gấp sách lại ta vẫn còn nhớ “Ngày của em trên đỉnh Trường Sơn”( Thân Đức Chính) , “Đôi mắt nữ đồng đội”( Lê Trân Bách), “ Gặp lại ” ( Tạ Thị Hạnh), “ Cháu hỏi bà” ( Tô Thị Vân)...
        Để sau này khi trở lại quê hương những nữ chiến sĩ Trường Sơn lại lấy nghĩa tình đồng đội  làm nhiệm vụ chính:
“Trở lại quê hương lật đất gieo hạt thóc
Lại có một Trường Sơn tình nghĩa giữa Thái Bình
Xưa vượt ngầm đèo đâu quản ngại hy sinh
Nay thắp sáng lên nghĩa tình đồng đội” (Chu Công Dâu)
         Phần văn xuôi ngoài các tác giả chuyên nghiệp như Minh Chuyên với “Vào chùa gặp lại”; còn lại hầu hết là các tác giả đã sống chiến đấu ở Trường Sơn. Họ muốn nói hộ một phần đời tươi đẹp, đó là tuổi thanh xuân từng sống chiến đấu ở Trường Sơn. Dẫu văn viết chưa hay nhưng tình người thì đầy ắp. Cách sắp xếp câu chuyện hay ngôn từ còn vụng về nhưng cái chất đời thì tràn vượt qua cả ý tưởng của lời văn.
         Viết về những tấm gương sáng làm kinh tế giỏi vươn lên làm giàu chính đáng có thể kể đến “Những mùa Thu không quên của Mỵ” viết về  Phạm Thị Mỵ  hay “Đậm thơm nộm sứa Diêm Điền” ghi lại hình ảnh Tạ Thị Hạnh tất cả như hát lên cùng hương đất, hương lúa quê hương.
        Có thể nói những nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình rất đáng tự hào về tháng năm gian khổ cùng Trường Sơn. Ở đấy là tình yêu, là niềm tin của tuổi trẻ. Xin gửi bao niềm thương mến đến mỗi cánh rừng, con suối Trường Sơn. Nơi lưu giữ tuổi thanh xuân mãi tươi đẹp của biết bao con người mà chỉ có họ và Trường Sơn như quyện vào nhau cùng giữ kín.  Và chính những bí mật ấy đã biến thành huyền thoại của một thời của từng mảnh đất  Trường Sơn.
         Xin tạc hình ảnh những chiến sĩ nữ Trường Sơn Thái Bình vào thiên trường ca của Trường Sơn bất tử.
        Buổi lễ ra mắt tập thơ Nữ chiến sỹ Trường Sơn Thái Bình tự hào – tỏa sáng  đan xen bằng những bài hát ca ngợi Phụ nữ Việt Nam , ca ngợi nữ chiến sĩ  Trường Sơn anh hùng.



Đồng chí Tạ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thái Bình đọc
Báo cáo Tổng kết




Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị



Đại tá Vũ Quang Tuynh Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên phát biểu 



Đồng chí Nguyễn Hữu Bản, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn Chủ trì Chương trình ra mắt tập thơ mới
 
      
 
                                                                                               CHU CÔNG DÂU
                                                             Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan
test 123