Hội Trường Sơn Việt Nam dự kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM DỰ KỶ NIỆM
65 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ VIỆT NAM - CUBA
Tối 2-12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam long trọng tổ chức Chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự và phát biểu tại sự kiện. Cùng dự có Đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ ngoại giao, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Câu lạc bộ cán bộ và lưu học sinh Việt Nam từng công tác học tập tại Cuba, đại biểu một số khách Quốc tế…
Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam tham dự tặng quà chúc mừng Đại sứ quán và sự kiện có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, đại biểu Văn phòng, Ban Tuyên truyền Thi đua và Cựu chiến binh Trường Sơn khu vực phường Ba Đình.
Tại sự kiện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro - hai lãnh tụ kiệt xuất của thời đại, với tầm nhìn sâu rộng đã đặt nền móng và vun đắp cho mối tình hữu nghị, đoàn kết ấy bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và lý tưởng cách mạng. Những lời nói bất hủ của hai lãnh tụ: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà” và “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân hai nước, trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước…
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu khái quát về quan hệ hai nước 65 năm qua, khẳng định: Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro - vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng mới giải phóng tỉnh Quảng Trị miền Nam Việt Nam (năm 1973) giữa khói lửa chiến tranh, đã trở thành biểu tượng bất tử của tình đoàn kết quốc tế, là minh chứng sống động cho tình cảm thủy chung, son sắt, vượt lên trên mọi nghi lễ ngoại giao thông thường. Cuba sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực quý báu, đồng hành cùng Việt Nam trên các lĩnh vực chiến lược, song hết sức nhân văn, thiết thực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, kiến trúc, xây dựng. Khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua “Thời kỳ Đặc biệt”, hai nước chúng ta không ngừng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác hiệu quả, thiết thực… “Ở thời điểm 65 năm sau hành trình lịch sử mà Cuba và Việt Nam đã cùng nhau viết nên trước một thế giới đầy biến động và thách thức, chúng ta hãy cùng nhau làm mới những cam kết đối với tình anh em này...
Tin, ảnh: Danh Bình - Hồng Huân

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước
.jpg)
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng,
UV Thường vụ Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN phát biểu

Các đồng chí lãnh đạo của hai nước và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội TSVN tặng quà cho Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes

Đoàn đại biểu Hội TSVN dự sự kiện

và chụp ảnh với sỹ quan trẻ Cuba đang học tập tại Việt Nam

Lãnh đạo hai nước năng ly chúc mừng sự kiện

Các đại biểu tham dự sự kiện cùng nâng ly chúc mừng
(ảnh trên và ảnh dưới)

Hai ảnh lãnh tụ Cuba FIDELCATRO dưới đây cùng nhiều ảnh khác
được trang trí tại nơi tổ chức sự kiện
